Vài ngày sau ba mẹ đề nghị cho Diệp Kỳ Nam chuyển tới lớp khác, cậu biết là do Phó Hàn nói với bọn họ về việc cậu bị các bạn học cùng lớp bắt nạt. Ba nói với cậu rằng ông là cảnh sát còn không thể bảo vệ được con trai mình nên ông cảm thấy rất có lỗi.
Lúc mẹ kiên quyết đòi Diệp Kỳ Nam vạch áo lên cho bà xem cậu đã có chút kháng cự, chuyện bị đánh này nếu nói hoàn toàn là do những đứa kia kiếm chuyện với cậu sợ rằng ba mẹ sẽ không tin. Cuối cùng khi nhìn thấy những vết thương rải rác trên làn da trắng nõn của Diệp Kỳ Nam mẹ đã khóc không ngừng. Vì để tránh bị phát hiện nên bọn nó chỉ đánh vào những vùng bị quần áo che khuất. Diệp Kỳ Nam nhìn thấu đau lòng trong mắt bọn họ, không một câu tra hỏi không một lời trách cứ, mẹ chỉ ôm cậu rồi khóc.
Ban đầu hai người họ muốn nhận con nuôi ngoài việc để không khí trong nhà bớt căng thẳng còn vì mong Phó Hàn có thêm người ở cạnh, suy cho cùng ba mẹ cũng không thể theo con cái đến hết cuộc đời, có anh có em sớm chiều kề cận thì vẫn tốt hơn.
Tới khi Diệp Kỳ Nam thật sự bước vào gia đình họ, cậu có tính cách hoàn trái ngược với Phó Hàn, tươi sáng và hoạt bát. Trong nhà dần dần xuất hiện nhiều tiếng cười hơn, có thể là Phó Hàn không nhận ra nhưng từ khi Diệp Kỳ Nam đến cả nhà đã có nhiều thời gian bên nhau hơn. Cũng chính vì thế nên bọn họ hoàn toàn không ngờ được một đứa trẻ như vậy lại bị bạn bè bắt nạt. Hơn nữa Diệp Kỳ Nam còn luôn cố gắng nhẫn nhịn, cũng tận lực che giấu không để cho ai biết.
Từ Ngọc Mai nhận ra Phó Hàn không thích Diệp Kỳ Nam nhưng bà muốn để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Tuy Phó Hàn là đứa lạnh lùng khó gần nhưng không phải người ngang ngược không biết tốt xấu. Chỉ cần thời gian đủ lâu, nó sẽ có thể chấp nhận Kỳ Nam.
Vậy là trong những năm tháng đó, Diệp Kỳ Nam luôn đứng ở bên cạnh Phó Hàn. Tuy không hay thể hiện ra bên ngoài nhưng ánh mắt của Phó Hàn lại vô thức hướng về phía Diệp Kỳ Nam. Hai người bọn họ cứ như vậy mà lớn lên, cùng nhau đi qua quãng thời niên thiếu đẹp đẽ.
Nhưng rồi biến cố đột ngột ập tới, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Đến cuối cùng Phó Hàn đợi mãi cũng không thấy Diệp Kỳ Nam về nhà.
***
Gần 2h sáng Phó Hàn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cảnh sát bọn anh đã quá quen thuộc với chuyện bị dựng đầu dậy bất kể ngày đêm rồi nên Phó Hàn cũng không thấy khó chịu. Anh nheo mắt cầm điện thoại lên trượt sang để nhận máy nhưng nội dung của cuộc gọi này lại không giống như bình thường.