Bình thường thì người đến nhận con nuôi sẽ chọn những đứa trẻ còn nhỏ tuổi để dễ dàng thân thiết với chúng hơn, nhưng Từ Ngọc Mai cảm thấy Diệp Kỳ Nam là một cậu bé thông minh và hiểu chuyện cho nên không cần quá lo lắng về việc sau này sẽ khó uốn nắn dạy bảo.
Khoảng thời gian đầu khi mới về nhà Diệp Kỳ Nam rất cẩn trọng, bởi vì lúc trước khi còn ở cô nhi viện cậu đã chứng kiến rất nhiều đứa trẻ được nhận nuôi bị trả trở về. Ba mẹ nuôi quá tốt, cậu không muốn gây rắc rối cho họ.
Khi chuyển đến trường mới gần nhà để thuận tiện cho việc đi học, Diệp Kỳ Nam đã bị các bạn cùng lớp bắt nạt nhưng cậu không dám nói với ba mẹ. Cứ nhẫn nhịn chịu đựng cho tới giữa học kỳ 1 thì bị Phó Hàn phát hiện ra.
Thực chất khi đó quan hệ của hai người bọn họ không được tốt cho lắm. Đột nhiên trong gia đình xuất hiện thêm một người xa lạ Phó Hàn đương nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Tình thương và sự quan tâm của ba mẹ bị sớt đi một nửa, là ai thì cũng phải khó chịu thôi, chưa kể lúc này Phó Hàn đang bước vào thời kỳ phản nghịch anh luôn cảm thấy sự xuất hiện của Diệp Kỳ Nam là một cái gai trong mắt mình. Ba mẹ càng yêu thương Diệp Kỳ Nam Phó Hàn lại càng không thích cậu.
Cho tới ngày đó anh tình cờ nhìn thấy cậu bị dồn vào một góc tường bẩn thỉu bên trong con hẻm nhỏ cạnh trường học, cổ áo lệch sang một bên để lộ bờ vai xanh tím. Một đám học sinh hung hãn cười cợt lớn tiếng mắng cậu nhát gan yếu ớt, nhưng Diệp Kỳ Nam vẫn luôn im lặng. Từ nhỏ cậu đã vô cùng sợ đau, lúc này chỉ có thể cắn răng gục đầu xuống chịu trận. Chứng kiến cảnh tượng đó toàn bộ máu nóng trong người Phó Hàn đều dồn hết lên não, anh bay vào đấm cho mỗi đứa một cú. Phó Hàn có đai đen Taekwondo và đã học Kickboxing được 3 năm rồi nên mấy thằng nhóc choi choi này không đụng tới được cọng tóc nào của anh.
Ngược lại khi nhận ra người tới là Phó Hàn bọn nó đều hoảng sợ, trên bảng vinh danh của trường có tới 2 mục đề tên Phó Hàn. Mặc dù đã ra trường nhưng trên diễn đàn vẫn thường có người đăng hình anh lên, vẻ ngoài và thành tích xuất sắc của Phó Hàn luôn là đề tài được bàn luận sôi nổi nhất , cho nên tất cả học sinh đều không xa lạ gì với vị đàn anh ưu tú này.
Diệp Kỳ Nam đang ôm đầu nhắm mắt chịu đòn thì đột nhiên cảm thấy xung quanh yên tĩnh trở lại, lúc mở mắt ra cậu suýt chút nữa quên thở khi nhìn thấy Phó Hàn đứng trước mặt mình. Quần áo anh có hơi xộc xệch, gương mặt vô cùng tức giận. Diệp Kỳ Nam không biết phải làm sao chỉ có thể nhỏ giọng nói xin lỗi. Phó Hàn cũng hết cách với cậu chỉ đành bỏ lại một câu: “Đừng xin lỗi, không phải lỗi của em!” Rồi quay đầu bỏ đi. Sau đó Diệp Kỳ Nam chật vật chạy theo phía sau anh, hai người cứ như vậy một trước một sau im lặng về nhà.