Đến nội dung chính

Chương 9

admin 546 Chữ Cài Đặt

Diệp Kỳ Nam nhanh chóng lấy chiếc nhẫn bỏ vào túi áo, chỉ cầm sợi dây chỉ đỏ mải mê ngắm nghía. Bất thình lình có một âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng cậu.

“Đưa nó cho tôi.”

Là Phó Hàn, giọng nói này cho dù có chết đi sống lại một trăm lần cậu cũng có thể nhận ra ngay từ âm đầu tiên. Diệp Kỳ Nam không dám quay đầu lại, cậu chẳng sợ nhìn thấy anh dửng dưng không quan tâm nhưng mà Phó Hàn tuyệt đối đừng đau lòng vì cậu. Bởi vì nếu như thế Diệp Kỳ Nam sẽ không có cách nào chống đỡ nổi nữa.

Thấy người này im lặng bất động, Phó Hàn đã có hơi sốt ruột.

“Đó là đồ của Kỳ Nam.”

Chỉ là lấy lại đồ của mình nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi giống như đang đi ăn trộm mà bị bắt quả tang vậy. Diệp Kỳ Nam nắm chặt sợi dây trong tay, được nghe thấy giọng nói của Phó Hàn ở khoảng cách gần như vậy cậu lại đột nhiên muốn khóc. Dây thần kinh của cậu giống như dây cung đã kéo căng chỉ cần tên bay ra khỏi là sẽ lập tức sụp đổ. Sự xuất hiện của Phó Hàn chính là tồn tại giống như mũi tên kia, Diệp Kỳ Nam biết mình sẽ mãi mãi không thắng được bộ dạng khổ sở của Phó Hàn. Cho dù không chắc được anh có khổ sở hay không nhưng Diệp Kỳ Nam vẫn muốn né tránh.
“Xin lỗi, tôi không biết là đồ của nạn nhân, chỉ là vô tình nhặt được.” Cậu chìa bàn tay run rẩy ra trước mặt Phó Hàn nhưng đầu thì vẫn cúi xuống.

Anh im lặng trong khoảng vài giây rồi đưa tay nhận lấy. “Cậu quen biết Kỳ Nam sao? Hay cậu là fan của em ấy?”

“Không… à tôi… tôi có xem phim cậu ấy đóng.” Diệp Kỳ Nam cắn môi, lắp bắp trả lời lại.

“Hay không?” Phó Hàn dùng tông giọng rất nhẹ để hỏi cậu nhưng người này lại có vẻ căng thẳng giống như bị hỏi cung.

“Cái gì hay không?” Diệp Kỳ Nam hơi bất ngờ khi Phó Hàn đột nhiên hỏi như thế, chợt nhớ tới những bình luận trên mạng về diễn xuất của cậu. Khoảng thời gian trước vì phải đổ hết tâm sức cho kế hoạch kia nên Diệp Kỳ Nam đã lơ là trong việc đóng phim. Vì vậy nên cậu bị mắng rất nhiều, họ nói rằng cậu không tôn trọng nghiệp diễn quanh đi quẩn lại chỉ được mỗi cái mặt là còn xem được.
“Nam Nam đóng phim có hay không?”

“Không hay.” Vừa nói cậu vừa tự cấu vào tay mình, đây là thói quen nhỏ của Diệp Kỳ Nam vào mỗi lúc cậu muốn tự trấn định bản thân. Phó Hàn nhìn chằm chằm vào hành động này của cậu một lúc lâu mới lên tiếng.

“Tôi lại thấy Diệp Kỳ Nam phải nhận giải diễn viên xuất sắc nhất mới đúng, cậu ấy diễn ngoài đời tốt hơn trên phim nhiều.”

Diệp Kỳ Nam ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là đôi mắt giăng đầy tơ máu và gương mặt tiều tuỵ của Phó Hàn.