Huyễn Thần lùi lại nửa bước, rắc kim sang dược lên vết thương, dùng băng vải quấn quanh sườn hắn, siết chặt một vòng. Động tác nhanh gọn, dứt khoát.
Y xoay người đi tới bàn, cầm bút lông lên, cổ tay uyển chuyển lướt trên giấy.
Viết xong, y đẩy tờ giấy tới trước mặt hắn: “Vương gia, xong rồi. Đây là đơn thuốc. Mỗi ngày sắc hai bát, uống sau bữa ăn. Có điều, nơi này của ta chỉ có dược liệu tầm thường, không sẵn những vị thuốc quý giá ghi trên giấy. Vương gia thân phận tôn quý, phiền ngài tự sai người truyền tin về ngự y viện trong kinh lấy thuốc vậy.”
Thừa Uyên kéo áo lên, đứng dậy, cầm lấy tờ đơn thuốc. Khi ánh mắt hắn lướt qua nét chữ, một tia nghi hoặc lóe lên. Sự ung dung tĩnh tại này, tuyệt đối không phải thứ mà một kẻ thường dân lang bạt có thể luyện ra được.
“Ngươi rốt cuộc là người vùng nào?” Thừa Uyên chậm rãi mặc áo ngoài, thu lại sự tò mò lộ liễu vừa nãy, làm như chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.
“Tứ hải vi gia, rày đây mai đó.” Huyễn Thần đáp, cầm hộp dược liệu cất vào ngăn tủ, đưa lưng về phía hắn. “Nếu Vương gia không còn việc gì khác, y quán còn phải đóng cửa, không tiễn.”
Thừa Uyên im lặng nhìn bóng lưng bạch y. Đuổi khách? Tốt lắm.
Hắn lấy từ trong ngực ra một nén bạc, tiện tay ném lên bàn gỗ.
“Bổn vương sẽ còn quay lại, Huyễn đại phu.”
Nói rồi, hắn xoay người, tà áo đen lướt qua ngạch cửa mất hút sau ánh chiều tà.
Bên ngoài, gió đã bắt đầu thổi mạnh. Thừa Uyên trèo lên lưng ngựa, giật nhẹ dây cương. Hắn ngoái đầu nhìn lại tấm biển “Tế Thế” đang khẽ đung đưa.
“Tần Mặc.” Hắn trầm giọng.
“Có thuộc hạ.” Cận vệ bên cạnh thúc ngựa tiến lên chờ phân phó.
“Tra. Bất kể là hộ tịch, lai lịch, sư thừa hay từng đi qua những đâu, tra cho rõ ràng cái tên Huyễn đại phu này cho ta.” Khóe môi Thừa Uyên cong lên một đường nét sâu xa, nguy hiểm. “Thái độ của y đối với hoàng thất quá mức bình tĩnh, nhãn lực cùng y thuật lại thâm sâu khác thường. Ta muốn biết, phía sau cái vỏ bọc thanh cao kia rốt cuộc đang che giấu thứ gì.”
“Thuộc hạ tuân mệnh!”
Trong y quán trống trải.
Huyễn Thần đứng bất động trong bóng tối. Y rũ mắt nhìn nén bạc Thừa Uyên để lại. Trên bề mặt có dấu triện mờ nhạt của nội vụ phủ hoàng gia.
Mạch đập của Kỷ Thừa Uyên vẫn còn đọng lại phảng phất trên đầu ngón tay y. Mạnh mẽ, ngông cuồng.
Huyễn Thần vươn tay cầm nén bạc lên, một ngọn lửa nhỏ màu xanh lục u ám bỗng chốc bùng lên từ lòng bàn tay. Chỉ trong chớp mắt, khối kim loại cứng cỏi đã tan chảy thành một vũng nước sáng lấp lánh, tí tách nhỏ giọt xuống mặt đất.
Quân cờ sắc bén nhất, cuối cùng cũng đã tự mình bước lên bàn cờ.
Ván này, ai sẽ thắng đây?