Đến nội dung chính

Chương 11: Ổ bí mật của đại sư tử

admin 834 Chữ Cài Đặt

Bạch Mật cố gắng cười lại lần nữa, hãi hùng kiệt quệ rút cạn cảm xúc của cô, cười lên méo mó giống như đang qua loa lấy lệ, trông thật giả tạo.

Bốp! Bốp!

“Không phải như vậy! Có phải phải nhìn thấy mặt thằng chó kia em mới cười được không?” Hai cái tát giáng nhanh như sét đánh. Mắt Kỳ Quyền trừng muốn nứt làm đôi.

Lực bạt tàn nhẫn làm móng tay cắm vào da thịt khóe mắt kéo đi một lớp da, nước màu đỏ tươi vị rỉ sắt chảy dài xuôi theo gò má sưng lừ.

Thiếu nữ nhẫn chịu nhíu mày, trong mắt Kỳ Quyền thì trở thành hình ảnh cô muốn phản kháng.

“Được. Được lắm.” Kỳ Quyền cong một bên đầu gối nhưng không chạm đất. Hắn là người thừa kế tôn quý, dưới đầu gối đàn ông là vàng đương nhiên không thể chạm đất. Hắn càng là cao quý trong cao quý, không thể làm.
Tơ máu trong mắt nhiều đến mức như là một đôi mắt đỏ.

Hắn đổi sắc mặt gồng cứng hàm, răng hàm nghiến vào nhau phát ra tiếng tê tai ken két: “Hôm nay tôi không cho em biết tay, vậy tôi không còn là Kỳ Quyền nữa. Xuống địa ngục đi.”

Kỳ Quyền nắm tóc Bạch Mật lôi cô đi giống như lôi một con súc vật.

Một loạt hành động cuồng bạo không nhìn thấy điểm dừng của hắn dọa sợ Bạch Mật lắm rồi.

Cô chỉ có thể bước theo bởi vì nếu cô không không bước, thì da đầu của cô nhất định sẽ bị kéo ra máu chảy.

“Anh… Anh trai… Anh muốn đưa em đi đâu? Em muốn về nhà, em muốn về nhà.” Bạch Mật mềm giọng nỉ non gọi Kỳ Quyền cố gắng dỗ dành hắn: “Anh đưa em về nhà được không, anh… Anh trai?”

Kỳ Quyền trừng trừng nhìn về phía trước không ban cho cô một cái đáp trả nào.
Càng đi con đường lát đá càng hẻo lánh, ánh đèn đường thưa thớt dần rồi mất hút trong bóng tối mù mịt. Nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên.

“Hu… Hu… Anh muốn đưa tôi đi đâu? Xin anh, anh cho em cười lại được không. Là lỗi của em, của em…”

Thân thể Bạch Mật đã lem luốc không thể tả.

Kỳ Quyền lôi cô khỏi khu vực sảnh tiệc náo nhiệt, đi vào khu rừng riêng biệt phía sau biệt thự, dừng lại trước một căn nhà gỗ xám xịt được khóa bằng ổ khóa xích sắt.

Kỳ Quyền mở khóa kéo cô vào trong. Bóng tối đặc quanh khiến Bạch Mật không thấy gì.

Khi ánh đèn vàng được bật lên xung quanh được chiếu sáng, Bạch Mật ước gì Kỳ Quyền không bật điện còn hơn.

Xung quanh tường treo đầy những dụng cụ lớn nhỏ khác nhau.

Bạch Mật bị ném lên giường. Giường là một tấm phản bằng gỗ mài nhẵn bóng không có chiếu hay đệm.
Lúc bị ném lên thân thể tiếp đất đất bằng đầu gối, một tiếng lộc cộc vang lên, hai đầu gối của cô va thành hai mảng tím xanh.

Bạch Mật không kịp cảm nhận đau liên tục lui vào trong đến sát vách tường, cô cuộn tròn người lại.

Kỳ Quyền khóa cửa xong liền giật văng quần áo, khuy áo lăn long lóc bắn vương vãi vào gầm tủ.

Hắn đi về một phía có khuy áo rơi nhưng không phải nhặt khuy áo mà tủ kính đặt hướng đó, mắt lướt qua một lượt các đồ vật, lấy ra một chiếc roi kích điện cầm tay bằng thép đen.

Bạch Mật hai tay đã chắp trước ngực đầu tóc bù xù, bả vai sụp xuống lạy lục hắn: “Anh trai, đừng mà… Hu hu… Em cầu anh… Van… Anh… Hu… Hu…”

Lúc này, Kỳ Quyền chỉ còn mặc lại quần trong nhỏ lộ ra lồng ngực cường tráng, cơ bắp rắn chắc cùng làn da trắng phát sáng không khác gì tiểu thịt tươi.

Nhưng u ám trên gương mặt hắn không thể hòa tan.

Hắn tiến lại gần, xé mở quần áo của Bạch Mật, rất nhanh, cô cũng trở nên giống hắn, chỉ còn đồ lót mỏng manh, run rẩy co ro rút mình trong một xó.

Bên trong nhà gỗ truyền ra âm thanh gào khóc xin tha đầy xót xa và đau khổ của phụ nữ, tiếng khóc đứt quãng nghẹn ngào như bị cục bông chặn cứng cuống họng, luồn lách xen lẫn là tiếng đàn ông gầm nhẹ, câu từ thô lỗ dung tục trách mắng và sự trừng phạt khắc cốt ghi tâm cho một người phụ nữ hư đốn xem lời dạy bảo của lão công như gió thoảng bên tai.

Không bao lâu sau khi sự dạy dỗ kết thúc, bên trong thay thế vào đó truyền ra tiếng thở dốc thô suyễn và rên rỉ ngâm ngân đỏ mặt tía tai, thấp thoáng nghe lọt là minh bạch chuyện gì đang xảy ra kế tiếp.