Xe bật điều hòa, khoang xe ấm áp, vách ngăn chia xe làm hai khoang.
Nhưng Bạch Mật hô hấp vô cùng khó khăn, không gian ngột ngạt, mỗi một hơi không khí cô hút vào phảng phất mùi đàn hương trên người Kỳ Quyền.
Vì vậy dù luồng ấm áp phả ra liên tục, Bạch Mật vẫn lạnh phát run.
“Bạn của em đâu?” Kỳ Quyền không vòng vo, nhưng không vòng vo càng biểu hiện Kỳ Quyền vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Nghe hắn hỏi xong, tiếng hít thở của Bạch Mật nhẹ bẫng, vô thức ép sát vào mép cửa.
Ba giây.
Cô chần chừ ba giây. Đang nghĩ ngợi cách lấp liếm qua mặt hắn đấy à, đôi mắt sẫm tối của Kỳ Quyền như bầu trời kéo dông.
“Câm rồi!”
Vì tiếng quát của người đàn ông Bạch Mật giật nảy mình, trong cái chớp mắt, gương mặt trái xoan đầy đặn chưa tô điểm tái trắng, đôi má hồng nộn thoắt mất sắc nhuận hồng no đủ.
Cô không dám trêu tức Kỳ Quyền, nhưng cô càng không dám nói rằng cô không đi gặp người bạn nào cả.
“Em… Bạn em về trước rồi.”
Bạch Mật đè nén hơi thở không rung quá mạnh, nhưng gương mặt trắng bệch của cô đã bán đứng cô.
“Ha.” Sau một tiếng cười lạnh, bàn tay to của Kỳ Quyền duỗi ra, giống như bàn tay Tử Thần trong bóng đêm, không tốn công sức, chớp giật lôi Bạch Mật dán sâu trong góc đến bên cạnh hắn.
Cô bị ép quỳ sụp dưới sàn xe, đầu gối tiếp đất đập xuống thảm da đau điếng.
Trong xe không hề tối, ánh sáng nhè nhẹ của đèn xe rất dễ chịu, Bạch Mật lại thấy như là mặt trời bốn mươi độ từ trên đỉnh đầu cô rọi xuống, vừa bỏng rát vừa chói mắt.
Kỳ Quyền nắm đoạn cổ thon dài với đường cong mềm mại, cưỡng ép Bạch Mật nâng khuôn mặt tái mét ngang hàng đũng quần của hắn.
Theo sau tiếng mở khóa thắt lưng khô khốc là tiếng khóa kéo xé toạc không gian kín. Cơn ác mộng to lớn, nóng bỏng nồng nặc mùi vị nam tính nguyên thủy của hắn phóng thích ra ngay trước mắt cô bản chất ngang ngược và dữ tợn.
Bạch Mật biết hắn muốn làm gì tiếp theo đã ra sức vùng vẫy chống đẩy, lại như con hồ ly non trẻ dưới đệm vuốt đại sư tử, toàn thân phát ra hơi thở sa sút.
“Đừn.. Đừng mà, trong xe có người khác. Cầu xin anh… Hu hu…” Bạch Mật hoảng loạn đôi mắt đong đầy nước, đồng tử trong vắt như hồ nước thu chiếu gương mặt âm u dục vọng quỷ quyệt của hắn.
Máu sôi sùng sục mang đi lý trí Kỳ Quyền. Sự kháng cự yếu ớt của Bạch Mật như dầu vào lửa, kích thích thú tính tàn nhẫn trong hắn cao đỉnh điểm.
Hắn thích nhìn vẻ thanh cao của cô bị hắn chà đạp dưới thân. Khônng cho cô cơ hội mở miệng cầu xin thêm, Kỳ Quyền nắm mái tóc dài ấn mạnh đầu cô đâm xuống.
Khối thịt cứng ngắc nóng rực như thanh sắt nung thọc mạnh giữa hai cánh môi đỏ mím kín, không thương hương tiếc ngọc muốn tách làm đôi chướng ngại vật, xông xáo thẳng vào phần ruột non tơ ngọt ngào nhất.
Đầu thanh sắt kiên nhẫn đâm hoa chảy ra nước, hai cánh hoa bị nước đầu sắt tẩm ướt át trơn tru, đầu sắt cũng vì vậy đâm trượt vào lỗ mũi thiếu nữ để lại vết nước loang loáng màu trắng đục không đẹp mắt.
Vào lúc đầu sắt tưởng thất bại trong gang tấc, tính toán dùng biện pháp khác, thiếu nữ đột nhiên mở miệng, vật cứng không chậm trễ đâm lút vào sâu tận cuống họng.
“Ưm… Khụ…”
Cảm giác buồn nôn sinh lý hộc lên từ dạ dày, nước mắt, nước mũi và cả nước bọt không tự chủ được trào ra lem luốc khắp khóe môi căng mọng đang kéo căng muốn rách.
Kỳ Quyền chẳng thèm quan tâm cô có thở được hay không bàn tay gông cùm đầu cô, nhịp hông phát động tấn công vừa tàn nhẫn và toàn lực.
Xe bằng phẳng chạy trên đường, khoang xe nhớp nháp đầy nhục dục.
Mặt và cổ Bạch Mật nhuộm lên màu ửng hồng nhàn nhạt, Bạch Mật ho khan, đồng tử ươn ướt lan tràn sương mù ủy khuất.
Nước từ trong miệng không kịp nuốt chảy ra ngoài, màu trắng đục, vừa vặn tô lên cánh môi một lớp son trắng mỏng, tất thảy đều mang hương vị yêu mị khiến tà dục đàn ông tiếp tục trào dâng.
Kỳ Quyền rất thích bật đèn từ trên cao nhìn xuống thế này, nhìn gương mặt xinh đẹp trắng nõn thanh lãnh của cô dần trở nên lấm tấm hồng.
Khóe miệng cô rỉ ra chất lỏng ướt át dọc theo cằm chảy xuống cổ trong vừa bất lực nhưng không thiếu nhất là kiều hoặc đàn ông ngây ngất.
Tâm trí sợ hắn như rắn rết cơ thể bị hắn làm đến mức không thở nổi, khống chế không được sung sướng lại mọng nước vô cùng.
Dám lừa hắn!