Kiếp trước, Bùi Linh xuất thân từ tầng đáy xã hội, cố gắng leo lên từng bước, từ vị trí thấp nhất vươn lên vị trí cao, quét sạch cái ác trừng trị cái xấu, đánh bại mọi loại tội phạm phi pháp, mang theo tấm lòng son chính trực hướng về ánh sáng.
Cho đến khi cô bước vào thế giới xuyên nhanh, tay cầm kịch bản ác nữ, buộc phải vào vai một kẻ giả tạo, hung ác, không việc ác nào là không làm, mạnh mẽ đáng sợ. Những vai chính trong thế giới đó đều phải dựa vào hào quang để đạt được kết cục viên mãn.
Hệ thống: [Ký chủ, cô cần phải làm đủ mọi chuyện xấu xa, tích tụ tội ác chất chồng, khiến mọi người xa lánh, bị vạn người nguyền rủa!]
Bùi Linh: [Không sao không sao, tôi siêu giả tạo mà, không tin tôi tàn nhẫn một chút cho mọi người xem nhé.]
Dấn thân vào cục diện, một mình đơn thương độc mã càn quét khắp miền Bắc Myanmar, vậy có đủ tàn nhẫn không?
Ra tay trấn áp, đánh cho tên quản gia bạo hành phải cuốn gói ra đi, vậy có đủ tàn nhẫn không?
Vung đao chém xuống, chém đứt cả giới Tu Tiên, vậy có tính là tàn nhẫn không?
…
Mang trên mình thân phận ác nữ, những việc giới chính đạo không dám làm thì ác nữ đây dám!
Chó đi ngang qua cũng phải bị đâm hai nhát!
Ổ kiến cũng phải bị tạt nước sôi!
Bùi Linh: [Có ai giả tạo hơn tôi không?]
Rốt cuộc, Bùi Linh với tội ác chồng chất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thể rời khỏi thế giới nhiệm vụ nhưng cô không ngờ rằng…
[Cô ấy là một người tốt!]
[Cô ấy thật sự rất tốt, rất lương thiện!]
[Mấy năm qua cô ấy quá khổ rồi!]
[Tất cả là do chúng ta đã hiểu lầm cô ấy!]
[Thế giới này luôn có những người âm thầm vá lành mọi thứ! Gánh vác thay chúng ta bước tiếp!]
[Rốt cuộc thì một mình cô ấy đã gánh chịu tất cả!]
Bùi Linh: [Tôi là ác nữ mà! Ai cho phép các người tẩy trắng cho tôi vậy!]





Bình Luận (0)