Đến nội dung chính

Chương 34: Điện hạ, xin tự trọng

admin 494 Chữ Cài Đặt

Lúc này ở một diễn biến khác, trên hành lang ngoài doanh trại huấn luyện của võ hiệu, Lâm Như Luyện bám sát Phất Tô, đã khuyên nhủ Phất Tô dọc đường, vẫn đang thấm thía dặn dò: “Không phải tiểu gia nói ngươi, ngươi nói xem ngươi lớn lên ra dáng ra hình, đánh nhau cũng không tồi, làm gì không làm lại cứ phải ở bên cạnh a tỷ ta làm nam sủng, a tỷ ta là người vô tâm nhất, ngươi đừng mộng tưởng vớt vát được lợi lộc gì từ chỗ tỷ ấy, tỷ ấy chẳng thể cho ngươi cái gì đâu!”

Phất Tô lười nhác đáp “ồ”, rồi gạt hắn đang cản đường ra.

Lâm Như Luyện thấy hắn không nghe lọt tai như vậy, đang định nói thêm lời đe dọa, lúc này chợt nghe phía trước truyền tới tiếng ồn ào huyên náo.

“Điện hạ, xin tự trọng…”

Không biết có phải Lâm Như Luyện ảo giác không, Lâm Như Luyện hình như nghe thấy giọng của tiểu muội…
Lâm Như Luyện chẳng kịp nghĩ ngợi lao thẳng qua đó, đẩy đám đông ra.

Chỉ thấy cẩu thái tử mấy ngày trước vừa mới trêu chọc Thanh U nhà hắn đang ỷ thế hiếp người vây chặt Lâm Thanh U.

Lâm Như Luyện không kịp nghĩ sao Thanh U lại chạy tới đây, hung hăng ném bọc hành lý xách trong tay vào mặt cẩu thái tử: “Đừng tưởng ngươi là thái tử thì ta không dám động tới ngươi! Ta thấy ngươi lần trước chưa nếm đủ nắm đấm của tiểu gia mà!”

Nói xong, Lâm Như Luyện định xông lên tẩn thái tử, nhưng lần này thái tử hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, thái tử cười lạnh một tiếng giơ tay vung lên, mấy người đứng sau lưng chậm rãi bước tới.

“Tam công tử, giới thiệu cho ngươi chút, đây là nhân vật xuất chúng bậc nhất của bổn hiệu, bổn cung biết võ công ngươi cao cường, lần này bổn cung không đánh với ngươi.”
“Thái tử điện hạ, không cần thiết phải thế.” Trên gương mặt điềm tĩnh của Lâm Thanh U mang theo sự nhẫn nhịn, lên tiếng.

“Thanh U muội tránh ra, hôm nay tam ca nhất định phải trút giận cho muội mới được!”

Lâm Như Luyện mặc kệ thái tử gọi ai tới, vẫn vung tay múa chân đòi đánh.

Mà người trong võ hiệu vừa thấy kẻ gây chuyện là đương kim thái tử và người nhà họ Lâm, sửng sốt chẳng ai dám xông lên can ngăn.

Kết quả rõ ràng, chưa tới mấy khắc đồng hồ, Lâm Như Luyện đã bị mấy cao thủ thái tử gọi tới đá văng xa hàng chục mét.

Không lệch không méo, Lâm Như Luyện ngã rạp xuống bên chân Phất Tô.

Mặt mày Phất Tô nhàn nhạt, cúi đầu liếc hắn ngã trên đất một cái, đường cong sắc bén nơi khóe môi nheo lại hiện rõ vẻ trào phúng: “Vô năng.”