Đến nội dung chính

Chương 111

admin 665 Chữ Cài Đặt

Chiếc xe bọc thép lao về hướng khu dân cư Long Thành. Tiếng còi hụ vang vọng khắp con phố vắng.

Bên trong xe, tất cả đều kiểm tra lại băng đạn, áo giáp và bộ đàm lần cuối.

Đội trưởng cầm bộ đàm hỏi lớn:

“Đội số 7. Xin báo cáo tình hình.”

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng súng lẫn tạp âm.

“Mục… tiêu… quá nhiều… Chúng tôi đang cố thủ…”

Rồi hoàn toàn mất liên lạc. Không khí trong xe lập tức trở nên nặng nề.

Mười phút sau. Chiếc xe bọc thép thắng gấp ngay đầu đường.

Khung cảnh trước mắt khiến tất cả đều chết đứng. Một chiếc xe buýt quân đội nằm chắn ngang ngã tư.

Kính xe gần như vỡ nát. Mặt đường đầy những vết máu đã khô.

Hơn hai mươi người dân đang co cụm phía sau xe, được vài chiến sĩ bảo vệ.

Xa hơn. Khoảng hơn ba mươi người chuyển hóa liên tục lao tới.
Khác hẳn những gì mọi người từng gặp. Chúng không còn chạy tán loạn. Mà gần như bị tiếng súng thu hút, liên tục dồn về cùng một hướng.

“Chi viện tới rồi!”

Một chiến sĩ của Đội số 7 hét lớn. Đội trưởng Đội số 5 lập tức ra lệnh. Tiếng súng vang lên liên tiếp.

Những người chuyển hóa ngã xuống rồi lại có con khác lao lên.

Một chiến sĩ trẻ vừa kéo được một bé gái lên xe thì một bóng người bất ngờ lao ra từ trong căn nhà bên đường. Đội trưởng không kịp suy nghĩ.

“Đoàng!”

Con zombie đổ gục chỉ cách người chiến sĩ chưa đầy hai mét.

“Đừng đứng yên! Tiếp tục di chuyển!”

Tiếng hô vang lên không ngớt.

Chưa đầy năm phút. Toàn bộ hai mươi ba người dân cuối cùng cũng được đưa lên xe buýt.

Đúng lúc ấy. Một tiếng động cơ khác vang lên từ cuối con đường.

Mọi người theo bản năng quay đầu.Là xe dân sự bảy chỗ lao thẳng về phía đoàn quân.
Chiếc xe phanh gấp. Một người đàn ông mở cửa, bế theo một bé trai khoảng năm tuổi, phía sau còn có vợ và mẹ già.

Anh gần như quỳ sụp xuống giữa đường.

“Làm ơn… Cứu gia đình tôi…”

“Tôi chạy từ xã bên cạnh… Vợ tôi…”

Người đàn ông chưa kịp nói hết.

Mọi ánh mắt đều hướng về người phụ nữ đứng phía sau.

Cô đang ôm chặt cánh tay trái. Máu thấm đỏ cả tay áo.

Đội trưởng nhìn chằm chằm cánh tay người phụ nữ vài giây rồi hạ nòng súng xuống.

“Nhân viên y tế.”

Một bác sĩ lập tức bước tới. Sau khi cắt lớp tay áo đã thấm máu, vết thương bên dưới cuối cùng cũng lộ ra.

Không phải kính cắt. Là một vết cắn.

Người chồng lập tức tái mặt.

“Không… Làm ơn.”

“Vợ tôi vẫn còn tỉnh.”

“Cô ấy chưa biến đổi.”

Đội trưởng không trả lời anh mà nhìn đồng hồ.

“Bị cắn lúc nào?”
Người phụ nữ run giọng:

“Khoảng… hai mươi phút trước.”

Vị bác sĩ lập tức nói:

“Vẫn còn trong thời gian theo dõi.”

Đội trưởng quyết định ngay:

“Không bắn.”

“Đưa vào xe cứu thương, cố định hai tay, đeo rọ bảo hộ.”

“Chồng và con đi xe buýt, không được tiếp xúc.”

Người đàn ông lập tức muốn đi theo nhưng bị chiến sĩ giữ lại.

“Tôi đi với vợ tôi!”

“Không được.”

Đội trưởng nhìn thẳng quát lớn nhìn vào mắt anh ta:

“Chúng tôi sẽ cố cứu cô ấy.”

“Nhưng anh còn có một đứa con phải lo.”

Câu nói khiến người đàn ông đứng sững. Cuối cùng anh chỉ có thể ôm chặt đứa bé, nhìn vợ mình được đưa lên xe cứu thương.

Sau khi những người chuyển hóa cuối cùng bị xử lý, đội trưởng lập tức ra lệnh:

“Rút. Toàn đội trở về Thành trì.”

Nhưng ngay khi đoàn xe chuẩn bị quay đầu, vị bác sĩ trong xe cứu thương bất ngờ gọi qua bộ đàm:

“Đội trưởng.”

“Người phụ nữ hồi nãy….”

“Trước khi bị tấn công, cô ấy đã có hồ sơ từng tiêm huyết thanh.”

Đội trưởng khựng lại:

“Đánh dấu trường hợp đặc biệt. Báo cáo về cho bộ phận y tế.”