Đến nội dung chính

Chương 108

admin 728 Chữ Cài Đặt

Sáng sớm ngày hôm sau, Thành trì Núi Bà Đen lại thức dậy trong tiếng động cơ xe quân sự. Đợt di tản thứ hai vẫn chưa kết thúc, từng đoàn xe buýt tiếp tục nối đuôi nhau tiến vào cổng thành. Khu rà soát y tế, khu quan sát hai mươi bốn giờ và Trung tâm Dịch vụ Cư dân đều hoạt động hết công suất. Sau ba ngày liên tục vận hành, mọi quy trình đã trở nên trơn tru hơn rất nhiều, nhưng không một ai dám lơ là. Mỗi ngày trôi qua, số cuộc gọi cầu cứu từ bên ngoài vẫn không ngừng tăng lên.

Theo quy định của Bộ phận Y tế, Hạ Vy vẫn phải khám sức khỏe định kỳ vào mỗi buổi sáng. Cô là trường hợp đầu tiên trên cả nước được xác nhận nhiễm virus, từng tiêm huyết thanh thử nghiệm và vẫn sống sót, vì vậy mọi thay đổi trên cơ thể đều được theo dõi sát sao.

Hoàng Minh cầm tập hồ sơ, vừa ghi chép vừa hỏi: “Đêm qua ngủ thế nào?”
Vy mỉm cười: “Cũng như mọi hôm. Không sốt, không đau đầu, ăn uống vẫn bình thường.”

Hoàng Minh gật đầu rồi bắt đầu kiểm tra theo đúng quy trình. Huyết áp bình thường. Nhịp tim bình thường. Thị lực không giảm. Phản xạ thần kinh vẫn rất tốt. Sau khi lấy thêm một ống máu để gửi xuống phòng xét nghiệm, anh chuyển sang bước cuối cùng là đo chiều cao.

Vy dựa lưng vào thước đo, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng Minh ghi số liệu theo thói quen, nhưng đầu bút bỗng khựng lại. Anh cúi xuống nhìn hồ sơ cũ, rồi lại ngẩng lên nhìn cây thước trước mặt.

Vy thấy vẻ mặt anh khác thường thì hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Đứng yên.”

Hoàng Minh lấy thêm máy đo laser, cẩn thận đo lại lần nữa.

Con số hiện lên hoàn toàn giống kết quả vừa rồi.

168,2 cm.

Anh mở hồ sơ khám sức khỏe ba ngày trước.
166,1 cm.

Hoàng Minh nhíu chặt mày.

“Không đúng…”

Vy cũng ngơ ngác.

“Ý anh là em… cao thêm?”

“Hơn hai centimet.”

Cả hai cùng rơi vào im lặng. Hai mươi lăm tuổi là độ tuổi gần như không còn phát triển chiều cao. Sai số có thể vài milimet, nhưng hơn hai centimet thì gần như không thể.

Hoàng Minh khép tập hồ sơ lại.

“Anh sẽ cho đo lại bằng thiết bị khác, đồng thời đối chiếu với phim chụp xương. Có thể chỉ là hiện tượng hiếm gặp, nhưng anh không muốn bỏ sót.”

Đúng lúc ấy, điện thoại nội bộ vang lên. Phòng xét nghiệm đã hoàn thành so sánh mẫu máu mới nhất của Vy với những mẫu lưu trước đó.

Hai người nhanh chóng đi xuống tầng dưới.

Trong phòng xét nghiệm, vài bác sĩ đang chăm chú nhìn lên màn hình hiển vi điện tử. Thấy Hoàng Minh bước vào, một bác sĩ lớn tuổi lập tức đưa bản báo cáo.
“Chúng tôi phát hiện hoạt động trao đổi chất của tế bào tăng rõ rệt. Khả năng tái tạo mô cũng nhanh hơn trước.”

Hoàng Minh hỏi ngay:

“Còn virus?”

“Vẫn tồn tại.”

“Có điều…”

Vị bác sĩ hít một hơi sâu.

“Nó không còn giống ba ngày trước.”

Ông chỉ lên màn hình.

“Một số đoạn ADN của tế bào đang xuất hiện dấu hiệu thay đổi. Chúng tôi chưa thể kết luận đây là đột biến hay chỉ là phản ứng miễn dịch, nhưng hiện tượng này chưa từng xuất hiện ở bất kỳ mẫu máu bình thường nào.”

Vy lặng người nhìn những hình ảnh trên màn hình. Dù không hiểu hết các thuật ngữ chuyên môn, cô vẫn cảm nhận được chuyện này không hề đơn giản.

Đúng lúc ấy, cô tiện tay cầm ly nước trên bàn.

Có lẽ vì còn đang mải suy nghĩ.

Ngón tay vô thức siết nhẹ.

“Rắc…”

Một âm thanh rất nhỏ vang lên.

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Chiếc ly thủy tinh trên tay Vy xuất hiện một vết nứt mảnh chạy dọc thân ly.

Vy giật mình buông tay xuống bàn.

“Em… em đâu có dùng sức.”

Hoàng Minh cầm chiếc ly lên quan sát. Với kinh nghiệm của một bác sĩ, anh biết rõ loại ly này không thể tự nhiên nứt chỉ vì một cái bóp nhẹ.

Anh quay sang vị bác sĩ trưởng phòng.

“Niêm phong toàn bộ kết quả xét nghiệm.”

“Đồng thời…Báo cáo ngay cho Tư lệnh.”