An Ngọc xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm từng đọc. Trong sách phần lớn đều kể về chuyện nam chính hành hạ nữ chính, nhưng tức giận nhất là đoạn kết: hắn vì tư lợi mà cưới con gái tướng quân, mặc kệ nữ chính bệnh tật rồi chết trong mòn mỏi, đến hơi thở cuối cùng vẫn không thôi nhung nhớ kẻ bạc tình.
Khi ấy nàng chỉ hận không thể tự tay xé xác tên nam chính kia cho hả giận.
Nào ngờ, nàng lại thực sự xuyên vào đúng cuốn tiểu thuyết đó. Có điều, thân phận của nàng trong sách chẳng hề được nhắc tới, chắc hẳn chỉ là một kẻ qua đường vô danh.
Nhưng An Ngọc lại thấy rất hài lòng, ít nhất nàng không phải loại pháo hôi đoản mệnh hay nữ phụ độc ác. Làm kẻ qua đường cũng tốt, ân oán tình thù của cặp đôi chính chẳng mảy may liên quan đến nàng, cứ thế sống an nhàn đến cuối đời là đủ.
Chỉ có điều, nguyên chủ này sống cũng thật tệ hại. Vốn là hậu duệ một nhánh hoàng thất sa sút, tuy không gấm vóc lụa là nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, vậy mà nguyên chủ lại ăn chơi trác táng đến tán gia bại sản. Ngay cả người mẫu thân già nương tựa lẫn nhau cũng vì quá thất vọng mà đoạn tuyệt quan hệ.
Thời điểm An Ngọc xuyên đến, căn nhà đúng nghĩa bốn bề trống không.
May thay, đi kèm với nàng còn có một hệ thống. Chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ ngẫu nhiên, nàng sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh.
À, suýt nữa thì quên, nàng còn được “tặng kèm” một nương tử đang nằm trên giường.
Dù tên của nương tử trùng với nữ chính trong sách khiến An Ngọc đôi chút bất an, nhưng nhớ lại tình tiết nữ chính chưa từng thành thân, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Vả lại vị mỹ nhân này không chỉ sắc nước hương trời mà còn rất hào phóng, vừa gặp đã ném cho nàng tờ ngân phiếu một ngàn lượng bạc. Chuyện tốt như vậy ai mà từ chối cho nổi, thậm chí còn hời hơn cả quà hệ thống. Đừng nói là cưới, bảo nàng cung phụng người ta như tổ tiên nàng cũng cam lòng.
Hệ thống mỗi ngày đều không phụ sự mong đợi:
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ gieo trồng, thưởng ngẫu nhiên một bình thuốc bổ khí.]
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tự lực cánh sinh, thưởng ngẫu nhiên một bình thuốc kéo dài mạng sống.]
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đăng cơ, thưởng ngẫu nhiên một bình thuốc giải độc.]
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ diệt trừ gian thần, thưởng ngẫu nhiên… một đứa trẻ.]
An Ngọc: “…”
Ai đó có thể giải thích cho nàng, đây là loại phần thưởng gì không? Tại sao lại có thứ này?
Nàng thật sự không cần mà…
—
Tống Lạc Ngưng là thiên kim phủ Thừa tướng, trên có ba vị huynh trưởng, từ nhỏ đã được nâng niu như ngọc quý trong tay. Ngặt nỗi, nàng lại mang thân thể yếu ớt như cành liễu, đi ba bước đã thở dốc, năm bước liền ho khan, mọi người còn đồn đại tiểu thư phủ Thừa tướng khó lòng sống quá tuổi hai mươi.
Nàng cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ lặng lẽ trôi qua như thế, cho đến khi phụ thân đột ngột nhét vào tay nàng một tờ hôn thư, rồi bí mật sai người đưa nàng rời khỏi kinh thành ngay trong đêm.
Khoảnh khắc gặp An Ngọc, nói không thất vọng là dối lòng. Người này vừa ngốc vừa khờ, tuy nàng biết mình chẳng sống thọ, nhưng thiếu nữ nào mà chẳng từng mơ mộng về lang quân. Ngoài gương mặt ưa nhìn ra, nàng thật chẳng biết nói gì thêm.
Quan trọng hơn, đối phương lại là một nữ tử.
Thôi thì, nữ tử cũng được. Thấy đối phương cũng biết nghe lời, nàng đành chấp nhận số phận.
Chỉ là… cái bụng ngày một lớn dần này, rốt cuộc là chuyện gì đây?





Bình Luận (0)