(Thế giới trước là bước đệm, thế giới này chính thức đổi bộ phận, sau này đất diễn của CP chính ở tiểu thế giới sẽ không ổn định, có thể nhiều, có thể cực ít, thế giới này đất diễn của CP chính khá ít.)
Ý thức Tô Khâm vừa mới tỉnh táo lại, chưa kịp mở mắt đã cảm thấy một cơn đau kịch liệt truyền đến từ bả vai.
“Hít…”
Nàng mở mắt ra, nhìn về phía vai phải của mình, cánh tay màu lúa mạch, tuy gầy nhưng cơ bắp săn chắc.
Chỗ bả vai đang quấn từng lớp băng gạc trắng, máu thấm ra từ bên trong lớp băng.
Máu không phải màu đỏ mà có màu tím đen, còn bốc lên mùi hôi thối.
Chết tiệt!
Mở đầu không chỉ bị thương mà còn trúng độc nữa.
Trong bàn tay không bị thương của Tô Khâm xuất hiện một viên thuốc, nàng nhanh chóng nhét vào miệng.
“Hệ Thống Nhỏ, truyền cốt truyện.”
[Được thôi ký chủ.]
Đây là một bộ truyện ngược bối cảnh loạn thế.
Nam chính Lâm Quỳnh là một gã trạch nam xuyên không từ thời hiện đại tới.
Khi hắn ta vừa xuyên không tới, Thừa Đế đang tại vị của triều Đại Ly là kẻ hôn quân vô đạo, hậu cung vô số mỹ nhân, sống cuộc đời xa hoa dâm dật.
Để xây dựng hành cung xa hoa tột bậc của mình, ông ta ra sức tăng thuế, khiến dân chúng lầm than, tiếng oán thán vang vọng khắp nơi.
Hoa màu thu hoạch hằng năm của bách tính còn không đủ để đóng thuế.
Triều Đại Ly xảy ra bạo loạn khắp nơi, các nước lân cận nhăm nhe xâm lược.
Lâm Quỳnh xuyên vào thân xác một tên du thủ du thực bình thường ở huyện Lam Già, phủ Thanh Châu thuộc biên giới phía Bắc triều Đại Ly.
Hắn ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, có mấy đàn em lang thang cùng nhau lớn lên, ngày thường sống qua ngày nhờ trộm gà bắt chó.
Sau khi Lâm Quỳnh xuyên tới, phát hiện mình đang ở thời loạn thế thì mừng rỡ khôn xiết.
Dựa vào những kiến thức hiện đại của mình, hắn ta chế tạo ra hắc hỏa dược phiên bản đơn giản, tạm thời thành lập một đội quân nhỏ vài chục người rồi bắt đầu khởi nghĩa.
Nhờ vào hỏa pháo có sức sát thương cực mạnh, hắn ta đánh đâu thắng đó.
Thu nạp đàn em, lập dàn hậu cung, không thiếu thứ gì.
Cuối cùng đánh vào Vũ Đô, hoàng đô của triều Đại Ly.
Tiểu Hoàng đế Tống Cảnh An vừa lên ngôi không lâu không cam chịu nhục nhã, bèn phóng hỏa đốt hoàng cung.
Lâm Quỳnh trơ mắt nhìn cung điện chạm trổ tinh xảo bị thiêu rụi thành đống đổ nát, tức tối bắt quan chép sử mắng Tống Cảnh An suốt hai trang giấy.
Nguyên chủ là tướng quân của triều Đại Ly, từ nhỏ đã nữ giả nam trang, mười bốn tuổi ra chiến trường, hai mươi tuổi đã trở thành Trấn Bắc đại tướng quân lừng lẫy.
Cũng chính nhờ nàng ấy tử thủ phủ Thanh Châu nên mới không để đám Thát tử thảo nguyên kia bước vào vương triều Đại Ly nửa bước.
Nữ chính Tống Anh Lạc là Tam công chúa của triều Đại Ly, từ nhỏ đã ái mộ nguyên chủ, lén trốn khỏi hoàng cung đến phủ Thanh Châu tìm nàng ấy.
Vì nguyên chủ bận rộn công việc, không có cách nào bầu bạn với nàng ấy.
Tống Anh Lạc quá buồn chán liền dẫn theo tỳ nữ chạy ra ngoại thành chơi, trên đường gặp phải bọn cướp, được Lâm Quỳnh dẫn theo đàn em dùng kế cứu thoát.
Từ đó hai người kết mối duyên phận dây dưa không dứt.
Thật ra cho dù Lâm Quỳnh không cứu, Tống Anh Lạc cũng sẽ không sao.
Nguyên chủ đã phái người đi theo phía sau bảo vệ nàng ấy.
Những người đó thấy Lâm Quỳnh ra tay nên mới không hiện thân.
Tống Anh Lạc một mặt cảm thấy mình thích nguyên chủ, mặt khác lại có hảo cảm khó hiểu với Lâm Quỳnh, người đã cứu mình hôm đó.
Đối phương ăn nói hài hước, tính cách phóng khoáng, khác hẳn với tất cả những nam nhân nàng ấy từng gặp, vô cùng cuốn hút.