Căn biệt thự nhà Vy dần chìm vào màn đêm yên tĩnh.
Sau bữa cơm.
Mọi người nhanh chóng trở về vị trí của mình.
Người trực cổng.
Người kiểm tra camera.
Người dọn dẹp nhà bếp.
Trẻ nhỏ cũng lần lượt được đưa lên phòng ngủ.
Quân ngồi trước màn hình giám sát.
Liên tục kiểm tra giữa hơn ba mươi camera đặt khắp khuôn viên.
Mọi thứ vẫn có vẻ vẫn bình thường.
Cùng thời điểm ấy.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Một cuộc họp khẩn khác lại được tổ chức.
Lần này.
Ngoài Bộ Y tế.
CDC.
Viện Pasteur.
Còn có đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới kết nối trực tuyến.
Sau nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới cùng nghiên cứu liên tục suốt nhiều ngày đêm
Cuối cùng.
Một tin tức khiến cả thế giới mong chờ đã xuất hiện.
Vị chuyên gia của WHO chậm rãi nói:
“Qua thử nghiệm bước đầu.”
“Loại huyết thanh dự phòng mới đã cho kết quả khả quan.”
Ông bấm điều khiển.
Trên màn hình hiện lên hàng loạt số liệu.
“Huyết thanh không tiêu diệt được virus.”
“Nhưng có thể giúp cơ thể ngăn virus nhân lên trong giai đoạn đầu.”
“Nếu người đã tiêm chỉ bị phơi nhiễm với tải lượng virus thấp.”
“Khả năng phát bệnh giảm đi rất đáng kể.”
“Ví dụ:”
“Nếu máu hoặc dịch cơ thể chỉ bắn vào mắt, mũi hoặc những vết trầy xước nhỏ.”
“Khả năng nhiễm bệnh sẽ rất thấp.”
“Ngay cả khi nhiễm.”
“Virus cũng khó phát triển.”
“Cơ thể lúc này sẽ có đủ thời gian để tạo đáp ứng miễn dịch.”
Ông dừng lại.
Giọng trở nên nghiêm túc hơn.
“Nhưng.”
“Nếu bị cắn sâu.”
“Hoặc lượng virus xâm nhập quá lớn.”
“Huyết thanh gần như không còn tác dụng.”
Cả phòng khẽ gật đầu.
Đó không phải vaxcin chống lại hoàn toàn như kỳ vọng.
Nhưng ít nhất. Nó đã mang lại hy vọng.
…
Ngay trong đêm.
Bộ Y tế lập tức ban hành kế hoạch phân phối đợt đầu.
Số lượng huyết thanh còn rất hạn chế.
Ưu tiên tuyệt đối cho:
Nhân viên y tế. CDC.
Quân đội. Công an. Lực lượng cứu hộ.
Người dân vẫn chưa nằm trong danh sách.
Tại Bộ Chỉ huy tỉnh Tây Ninh.
Ông Hùng đặt tập tài liệu xuống bàn:
“Mười nghìn liều.”
“Toàn tỉnh chỉ được cấp mười nghìn liều.”
Khải nhíu mày:
“Ít vậy sao?”
Ông Hùng chậm rãi đáp:
“Mà là quá ít.”
“Chỉ đủ bảo vệ lực lượng tuyến đầu.”
Ông nhìn hai con trai:
“Ngày mai.”
“Hai đứa cùng toàn bộ đơn vị sẽ được tiêm.”
“Nhưng nhớ.”
“Đừng nghĩ tiêm rồi là an toàn.”
“Huyết thanh chỉ giảm nguy cơ.”
“Không phải miễn nhiễm.”
Hai anh em lập tức gật đầ.
Đúng lúc ấy.
Tại một phòng cách ly ở Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.
Người bị trầy da có tiếp xúc gần với F1 ở khu phòng trọ cũ lúc chiều.
Đã được đưa đến đây sau khi bị công an tìm thấy.
Anh ta cũng vừa được tiêm huyết thanh dự phòng.
Các bác sĩ liên tục theo dõi.
Sau ba giờ đồng hồ.
Mọi chỉ số đều bình thường.
Một bác sĩ trẻ mỉm cười:
“Có vẻ huyết thanh phát huy tác dụng.”
Vị trưởng khoa cũng khẽ gật đầu, nhưng ông không chủ quan:
“Tiếp tục theo dõi.”
Nhưng đúng lúc mọi người chuẩn bị rời khỏi phòng.
Máy theo dõi nhịp tim.
Đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo.
Bíp…
Bíp…
Bíp…
Nhịp tim của bệnh nhân bắt đầu tăng vọt.
Chưa đầy ba phút.
Hai mắt người đàn ông chợt mở bừng.
Đỏ ngầu. Vị trưởng khoa chết lặng.
Ông nhìn chằm chằm vào hồ sơ.
Giọng nói gần như run lên:
“Không thể nào…”
“Anh ấy…”
“Đã được tiêm huyết thanh rồi…”
“Anh ấy cũng chỉ bị trầy ngoài da thôi mà…”
Ngoài cửa kính phòng cách ly.
Tất cả nhân viên y tế đều sững sờ.
Và ở một góc rất nhỏ trên màn hình theo dõi.
Dòng chữ phân tích mẫu bệnh phẩm vừa được hệ thống tự động cập nhật:
[Nghi ngờ xuất hiện biến chủng mới.]
Điều này không khác gì một quả bom nguyên tử dội thẳng vào xã hội loại người.