Đến nội dung chính

Chương 70

admin 589 Chữ Cài Đặt

Sau khi được Vy giao phó việc thông báo với bên ngoại.

Mẹ Hạ lập tức lái xe sang nhà anh trai của bà.

Con đường vốn chỉ mất chưa đầy mười phút.

Nhưng hôm nay. Xe cộ đông hơn hẳn.

Nhiều cửa hàng tạp hóa đã chật kín người.

Không ít người còn bê cả thùng mì gói, nước uống và giấy vệ sinh chất đầy yên xe máy.

Bầu không khí khiến bà càng thêm bất an.

Xe vừa đến cửa nhà, anh trai bà đang ngồi ngoài hiên uống trà.

Vừa thấy em gái tới bất ngờ.

Ông không khỏi nhíu mày nhưng vẫn nở nụ cười cưng chiều:

“Ủa? Sao đến mà không gọi cho anh trước?”

Mẹ Hạ nhìn quanh.

Thấy chỉ có ông.

Bà khẽ nói:

“Anh.”

“Em có chuyện rất quan trọng.”

“Cần nói riêng.”

Nhìn vẻ mặt chưa từng thấy của em gái.

Bác hai cũng thu lại nụ cười.

Suốt gần bốn mươi phút.

Mẹ Hạ kể lại toàn bộ.

Từ những giấc mơ của Vy.
Đến việc hai chị em đã âm thầm chuẩn bị suốt nhiều ngày.

Cuối cùng. Bà mở đoạn video Quân vừa gửi.

Trong căn phòng khách rộng lớn.

Chỉ còn tiếng gầm khàn đặc phát ra từ màn hình điện thoại.

Ông xem hết. Không tua. Không ngắt.

Đến khi video kết thúc.

Ông vẫn im lặng. Rất lâu sau mới hỏi:

“Video này… Lấy ở đâu?”

Mẹ Hạ lắc đầu:

“Em không biết.”

“Quân chỉ nói… Là ghi hình nội bộ.”

Bác hai không hỏi thêm.

Điện thoại của ông chỉ là loại máy phím bấm thông thường.

Không cài mạng xã hội.

Cũng không nhận được những cảnh báo khẩn giống điện thoại thông minh của mọi người.

Từ sáng đến giờ.

Ông chỉ xem bản tin trên truyền hình.

Vẫn cho rằng đây là một loại dịch bệnh do virus mới gây ra.

Có thể nghiêm trọng.

Nhưng về bản chất cũng không khác quá nhiều so với những đợt dịch hô hấp trước đây.
Mở lại video lần thứ hai.

Lần này. Ông xem kỹ từng chi tiết.

Chiếc giường cố định. Trang phục bảo hộ.

Hệ thống camera. Con dấu thời gian.

Kinh nghiệm sống khiến ông có thể nhìn ra.

Đây không giống là một video cắt ghép.

…

Bác hai đứng dậy.

Đi đến cửa sổ. Nhìn ra khoảng sân rộng trước nhà.

Sau đó dừng lại ở chiếc tủ kính đặt sát bức tường phòng khách.

Bên trong.

Một bộ quân phục biên phòng được treo ngay ngắn.

Từng nếp áo vẫn được là phẳng.

Những tấm huân chương cùng phù hiệu được sắp xếp cẩn thận.

Trên ngực áo.

Bảng tên màu đỏ vẫn hiện rõ bốn chữ:

[NGUYỄN VĂN HÙNG]

Ông đứng lặng trước bộ quân phục một lúc lâu.

Sau đó quay lại nhìn em gái mình.

Ánh mắt đã trở nên nghiêm nghị:

“Để anh gọi hai đứa nó về.”

Chưa đầy ba mươi phút sau.

Hai chiếc ô tô lần lượt chạy vào sân.
Anh Dũng và anh Khải gần như cùng lúc bước vào phòng khách.

Nhìn thấy mẹ Hạ.

Hai người đều khá bất ngờ, đồng thanh:

“Cô Út?”

“Có chuyện gì vậy?”

Ông Hùng không vòng vo.

Ông đưa chiếc điện thoại lên, ra mệnh lệnh như quân đội:

“Coi đi.”

“Mười phút nữa.”

“Ba muốn nghe ý kiến của hai đứa.”

Căn phòng nhanh chóng chìm vào yên lặng.

Chỉ còn tiếng video phát ra.

Đến cuối đoạn ghi hình.

Anh Dũng là người lên tiếng trước:

“Không thể nào…”

“Người này đã chết rồi.”

Anh Khải cũng nhíu chặt mày:

“Bệnh nhân này… Không còn phản ứng sinh học.”

“Nhưng cơ vẫn hoạt động.”

Bác hai nhìn hai con trai. Giọng trầm xuống:

“Nếu đây là thật.”

“Hai đứa định làm gì?”

Dũng và Khải nhìn nhau.

Không ai trả lời ngay.

Hoặc có lẽ.

Bản thân cả hai cũng chưa từng được huấn luyện để đối mặt với một tình huống như vậy.