Bốn chiếc xe vừa chạy vào sân biệt thự.
Tiếng động cơ lần lượt tắt hẳn.
Mọi người trong nhà nghe tiếng xe cũng đồng loạt chạy ra.
Một cậu bạn của Quân vừa cầm điện thoại vừa hớt hải nói:
“Ê, mọi người biết tin chưa?”
“Thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội bị phong tỏa rồi!”
Cả đám lập tức sững người.
Vy là người đầu tiên lên tiếng:
“Thiệt hả?”
Cậu ta vội đưa màn hình điện thoại cho cô.
Các trang báo lớn đồng loạt đăng tin.
Mạng xã hội cũng tràn ngập những đoạn video quay cảnh lực lượng chức năng lập chốt tại các cửa ngõ ra vào hai thành phố.
Tiếng bàn tán còn chưa kịp lắng xuống.
Ting!
Điện thoại của Vy bất ngờ rung lên.
Ngay sau đó.
Điện thoại của Quân.
Minh.
Rồi đến tất cả mọi người có mặt.
Gần như cùng lúc phát ra âm báo khẩn.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ đỏ nổi bật.
[THÔNG BÁO KHẨN TỪ CHÍNH PHỦ
Kể từ 21 giờ tối nay, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội chính thức áp dụng biện pháp phong tỏa khẩn cấp để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.
Tạm dừng toàn bộ hoạt động ra vào hai thành phố cho đến khi có thông báo mới.
Người dân đang sinh sống trong khu vực phong tỏa được yêu cầu ở tại nơi cư trú, hạn chế tối đa việc ra ngoài nếu không thật sự cần thiết.
Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm soát chặt chẽ tại toàn bộ cửa ngõ, sân bay, ga tàu và bến xe.]
Không gian trong sân biệt thự bỗng chìm vào yên lặng.
Không một ai lên tiếng.
Vy là người vỡ bầu không khí ấy.
Cô nhìn mọi người, dứt khoát nói:
“Kiểm tra lại danh sách.”
“Thứ gì còn thiếu thì mua ngay tối nay.”
“Đừng chờ đến ngày mai.”
Quân lập tức mở chiếc clipboard.
Cậu lia mắt thật nhanh qua từng hạng mục.
Hạt giống.
Phân bón.
Thức ăn chăn nuôi.
Vật liệu làm nhà kính.
Đồ nội thất cho các phòng gia đình.
Một vài vật tư xây dựng.
Quân ngẩng đầu:
“Vẫn còn khoảng hơn chục món.”
“Em với anh Minh chia nhau đi.”
“Còn mọi người, về nhà cùng gia đình sắp xếp trước đi.”
“Ai ở gần siêu thị hay cửa hàng vật tư thì tranh thủ mua giúp những thứ còn thiếu.”
Minh lập tức gật đầu:
“Được.”
“Mọi người tranh thủ lên xe.”
“Nếu Chính phủ đã phong tỏa hai thành phố lớn.”
“Ngày mai chắc chắn sẽ có rất nhiều người đổ xô đi mua hàng.”
Chỉ chưa đầy một phút.
Không khí trong sân biệt thự lại trở nên tất bật.
Mọi người nhanh chóng chia nhau lên xe.
Đúng lúc mọi người chuẩn bị rời đi.
Vy khẽ gọi:
“Quân.”
Quân quay đầu lại.
“Chị nghĩ…”
“Đến lúc để ba mẹ biết mọi chuyện rồi.”
Cậu im lặng vài giây.
Ánh mắt cũng dần trở nên nghiêm túc:
“Ý chị là…”
Vy khẽ gật đầu:
“Mình không thể giấu ba mẹ mãi được.”
“Nếu tình hình tiếp tục xấu đi.”
“Đến lúc đó có muốn giải thích cũng không còn kịp nữa.”
Cô dừng lại một chút rồi nhìn về phía căn nhà:
“Chưa kể còn gia đình bác hai.”
“Mình không thể để anh Dũng và anh Khải lao vào làm nhiệm vụ mà hoàn toàn không biết mình sẽ phải đối mặt với thứ gì.”
Quân cũng nhìn theo ánh mắt chị.
Nơi ba Thành và mẹ Hạ vẫn đang đứng trước hiên nhà, vẻ mặt đầy lo lắng sau bản tin vừa rồi.
Cậu khẽ thở dài:
“Đành vậy thôi.”
“Tối nay em sẽ cho ba mẹ xem đoạn video ở Chợ Rẫy.”
“Hy vọng… ba mẹ sẽ tin tụi mình.”