Sáng sớm hôm sau.
Cả căn biệt thự lại bắt đầu nhộn nhịp từ lúc mới hơn bảy giờ.
Không cần ai phân công.
Mỗi người đều tự động tìm lấy việc của mình.
Đám bạn IT của Quân tiếp tục lắp đặt những món nội thất cuối cùng.
Hai phòng ngủ tập thể nhanh chóng thành hình.
Từng chiếc giường tầng được dựng lên ngay ngắn.
Tủ quần áo.
Bàn học.
Kệ để đồ.
Đều lần lượt được lắp ráp hoàn chỉnh.
Một nhóm khác tiếp tục kéo thêm dây điện.
Lắp ổ cắm.
Kiểm tra hệ thống mạng.
Thử bộ lưu điện UPS và máy phát dự phòng.
…
Phía sau nhà.
Minh cùng Vy cầm thước dây.
Đánh dấu từng khu vực trong khu vườn rộng:
“Nếu nuôi gà.”
“Thì chuồng nên đặt hướng này.”
“Còn bên kia để dành trồng rau với dựng nhà kính.”
Vy nhìn bản vẽ trong tay rồi gật đầu:
“Để mai em đặt thêm lưới chắn côn trùng với hệ thống tưới nhỏ giọt luôn.”
Minh cười:
“Làm một lần cho khỏi sửa tới sửa lui.”
…
Trong phòng khách.
Quân vẫn đang ngồi trước chiếc laptop.
Cậu chăm chú tính toán xem có nên mua thêm nội thất để cải tạo những phòng còn lại thành phòng dành cho các gia đình hay không.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ ông chủ garage:
[Hai chiếc UAZ xong rồi.]
[Hai chiếc Hilux chắc phải đến cuối giờ chiều.]
Quân lập tức đứng dậy:
“Đi lấy xe thôi chị Vy.”
“Mình qua lấy UAZ trước.”
…
Đầu giờ chiều.
Hai chị em có mặt tại garage.
Hai chiếc UAZ đã được đưa ra phía trước.
Chỉ mới nhìn từ xa.
Vy đã gần như không nhận ra chúng.
Thân xe vẫn vuông vức.
Vẫn mang dáng vẻ cứng cáp vốn có.
Nhưng toàn bộ hệ thống cơ khí gần như đã được làm mới hoàn toàn.
Lốp địa hình mới.
Cản thép trước sau.
Đèn LED trợ sáng.
Tấm bảo vệ gầm.
Tời điện.
Giá nóc.
Lưới bảo vệ kính chắn gió.
Tất cả đều đã được lắp đặt hoàn chỉnh.
Ông chủ garage chống hông cười đầy tự hào:
“Hai đứa coi thử đi.”
“Chú làm nghề gần ba mươi năm.”
“Mà hiếm khi nào làm một lúc hai chiếc đã tay như vậy.”
Quân cúi xuống kiểm tra từng chi tiết.
Không bỏ sót bất kỳ vị trí nào.
Từ gầm xe.
Đến hệ thống treo.
Đến từng con ốc trên bộ cản.
Cuối cùng.
Cậu mỉm cười hài lòng:
“Đẹp hơn con tưởng.”
Ông chủ garage cười lớn:
“Chú còn thay luôn mấy cái bạc đạn có dấu hiệu mòn.”
“Không tính tiền.”
“Coi như quà.”
Vy mỉm cười cảm ơn.
Đúng lúc ấy.
Hai chiếc Hilux cũng vừa được đưa ra khỏi xưởng.
Người thợ lau tay vào chiếc khăn rồi cười:
“May tụi con tới trễ chút.”
“Bên chú vừa hoàn thiện xong luôn.”
Nghe vậy.
Hai chị em nhìn nhau rồi bật cười.
Đúng là quá may mắn.
Sau khi hoàn tất những thủ tục cuối cùng.
Quân gọi điện cho Minh.
Chưa đầy ba mươi phút sau.
Minh lái chiếc bán tải chạy tới cùng hai cậu bạn của Quân.
Mỗi người nhận một chiếc.
Bốn chiếc xe lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi garage.
…
Cùng thời điểm ấy.
Tại Hà Nội.
Khoa Cấp cứu của một bệnh viện tuyến trung ương bất ngờ tiếp nhận một nữ bệnh nhân khoảng hai mươi lăm tuổi.
Sốt cao.
Co giật.
Có biểu hiện kích động bất thường.
Qua khai thác thông tin dịch tễ.
Các bác sĩ nhanh chóng xác định.
Bệnh nhân là từ Sài Gòn.
Thông tin lập tức được chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
Chỉ vài phút sau.
Một cuộc gọi khẩn được kết nối với Bệnh viện Chợ Rẫy.
Người lãnh đạo tổ chuyên án lặng lẽ nghe hết báo cáo.
Khuôn mặt ông càng lúc càng nặng nề.
Ông chậm rãi đặt điện thoại xuống.
Giọng khàn đi thấy rõ:
“Đã xác minh.”
“Ca bệnh đầu tiên ngoài Thành phố Hồ Chí Minh… đã xuất hiện.”
Cả phòng họp rơi vào im lặng chết chóc.