Trong khi Vy chạy khắp Tây Ninh để gom từng bao gạo, từng thùng thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt.
Quân cũng đang bận tối mắt tối mũi ở biệt thự, giám sát công nhân cải tạo nhà cửa.
Thì ở một nơi khác trong thành phố.
Hoàng Minh cũng không hề nhàn rỗi.
Chỉ là thứ anh tìm kiếm không phải lương thực.
Mà là những món đồ có thể giữ lại mạng sống của một con người.
…
Chiếc SUV màu trắng dừng lại trước một công ty chuyên cung cấp thiết bị và vật tư y tế.
Minh vừa bước xuống xe đã thấy một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi từ trong văn phòng đi ra.
Người kia vừa nhìn thấy anh đã cười lớn:
“Bác sĩ Minh. Xin chào, anh khoẻ chứ?”
“Hôm nay không trực bệnh viện à?”
Minh cười bắt tay đối phương:
“Xin nghỉ phép mấy hôm.”
“Tôi tính chuẩn bị mở phòng khám tư nên ghé anh xem ít đồ.”
Người đàn ông nghe vậy liền gật gù:
“Vậy thì cậu tìm đúng chỗ rồi.”
“Đi vào trong đi.”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Nhờ nhiều năm làm việc trong bệnh viện, Minh quen không ít người trong ngành y.
Từ các bác sĩ, dược sĩ cho đến những công ty chuyên phân phối thiết bị y tế.
Đó cũng là lợi thế lớn nhất của anh.
Nhiều món đồ mà người bình thường không biết mua ở đâu, với Minh lại chỉ cần một cuộc điện thoại.
Bước vào kho hàng. Mùi cồn sát khuẩn cùng mùi nhựa mới lập tức xộc vào mũi.
Hai bên là từng dãy kệ chất đầy thiết bị y tế đủ loại.
Máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy đo SpO₂, máy hút đàm, máy tạo oxy, xe lăn, nạng chống, băng gạc, khẩu trang, găng tay y tế, dung dịch sát khuẩn.
Ngay cả vài chiếc monitor theo dõi bệnh nhân đã qua sử dụng cũng được đặt ngay ngắn trong góc kho.
Ông chủ cười giới thiệu:
“Monitor này bệnh viện đổi đời mới.”
“Nhưng mà cậu yên tâm, máy vẫn chạy ngon.”
“Có điều màn hình hơi cũ nên người ta bán thanh lý.”
Minh bước tới kiểm tra.
Anh bật nguồn. Quan sát từng thông số. Kiểm tra pin dự phòng.
Sau vài phút mới gật đầu:
“Lấy hai cái.”
Ông chủ cười:
“Đúng là bác sĩ.”
“Người khác nhìn vào chỉ thấy máy cũ.”
“Còn cậu vừa nhìn đã biết còn dùng được hay không.”
Minh chỉ cười.
Đó là thói quen nghề nghiệp. Thiết bị cứu người. Không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài.
Sau đó anh tiếp tục đi dọc các dãy kệ. Khác với Vy. Thấy gì cũng mua.
Minh lựa chọn kỹ hơn rất nhiều.
Máy tạo oxy Vy từng nói đã mua một cái. Vậy chỉ cần mua thêm một cái nữa là đủ.
Máy hút đàm, lấy một cái.
Bình oxy, lấy một bộ mười hai cái.
Xe lăn, lấy hai chiếc.
Nạng chống, lấy vài cặp.
Máy sốc tim tự động. Anh đứng nhìn hồi lâu rồi lắc đầu.
“Thôi. Đắt quá.”
“Hy vọng sẽ không phải dùng đến.”
Ông chủ cười nở nụ cười gian thương:
“Cậu mua đi tôi bán rẻ lại cho.”
“Cái gì cần thì nên mua mà phải không.”
Minh suy nghĩ một hồi, hỏi lại kỹ về giá cả.
Trong đầu anh chợt hiện lên ý tưởng khá hay:
“Tôi cọc một phần tiền, sẽ thử máy 1 tháng, sau một tháng không vấn đề gì phát sinh thì trả hết số còn lại.”
“Được thì tôi sẽ mua, không thì đành lỡ duyên với nó vậy.”
Đùa chứ, nếu không tận thế còn có đường trả hàng.
Rời khỏi khu thiết bị.
Anh lại chuyển sang kho vật tư tiêu hao.
Băng gạc vô trùng.
Gạc cầm máu.
Băng thun.
Băng tam giác.
Kim khâu.
Chỉ phẫu thuật.
Ống tiêm.
Kim tiêm.
Kim luồn tĩnh mạch.
Dây truyền dịch.
Nước muối sinh lý.
Cồn sát khuẩn.
Povidine.
Khẩu trang N95.
Khẩu trang y tế.
Găng tay các cỡ.
Mỗi loại Minh đều mua vài thùng.
Điểm dừng cuối cùng là kho dược phẩm.
Lần này Minh gần như không cần suy nghĩ.
Thuốc hạ sốt.
Thuốc giảm đau.
Thuốc dị ứng.
Thuốc tiêu chảy.
Thuốc dạ dày.
Dung dịch bù điện giải.
Vitamin.
Canxi.
Thuốc nhỏ mắt.
Thuốc nhỏ mũi.
Thuốc sát trùng.
Thuốc chống nấm.
Kháng sinh.
Mỗi loại đều được anh lấy với số lượng lớn.
Ông chủ nhìn hóa đơn ngày một dài.
Không khỏi bật cười sảng khoái với Minh:
“Hôm nay đúng là gặp thần tài rồi.”
Minh nhìn đống hàng trước mặt. Khoé miệng giật giật. Đống hàng này ngốn hết hơn một nửa tiền tiết kiệm của anh rồi.
Nếu không tận thế thì chỉ có nước tăng ca liên tục vài năm mới bù lại được.
Trong đầu anh không khỏi lại hiện lên hình ảnh Nguyễn Lương Bình sau khi chết vẫn đứng dậy.
Là một bác sĩ. Anh vẫn không tin trên đời có zombie.
Nhưng anh cũng hiểu rõ hơn ai hết. Nếu như mọi chuyện xảy ra thật.
Thì những thùng thuốc trước mắt… Sẽ là thứ duy nhất có thể giữ lại hy vọng sống cho rất nhiều người bao gồm cả gia đình anh.