Đến nội dung chính

Chương 46

admin 729 Chữ Cài Đặt

Vừa bước vào văn phòng của nhà máy gia công giày và phụ kiện.

Một người đàn ông trung niên lập tức đứng dậy niềm nở chào hỏi:

“Ủa, cháu Vy. Con gái anh Thành đây mà.”

“Hôm nay sao có thời gian ghé chú vậy?”

Hai bên vốn quen biết từ trước.

Xưởng may của ba Vy và nhà máy giày thường xuyên hợp tác nên cũng không xa lạ gì.

Vy mỉm cười đáp:

“Dạ, ba cháu đang chuẩn bị một chương trình hỗ trợ các gia đình khó khăn.”

“Cháu muốn hỏi bên chú còn hàng tồn hay hàng khách hủy đơn không.”

“Nếu giá hợp lý thì cháu lấy giúp chú một ít.”

Ông chủ nghe vậy cười lớn.

“Một ít thì có. Nhiều thì cũng có luôn nha.”

“Năm nào chả tồn vài container.”

“Khách nước ngoài khó tính lắm. Chỉ cần đổi mẫu mã hay màu sắc là cả lô hàng đang ngon cũng phải nằm kho.”

Nói rồi ông dẫn Vy đi thẳng vào khu thành phẩm.
Cánh cửa kho vừa mở.

Hàng trăm thùng carton được xếp ngay ngắn thành từng dãy cao quá đầu người.

Ông tiện tay mở một thùng.

Bên trong là những đôi giày thể thao còn nguyên tem mác.

“Lô này khách hủy đơn.”

Đi thêm vài bước, ông lại mở một thùng khác.

“Còn lô này chỉ lệch màu đường chỉ.”

“Nếu không soi kỹ thì chẳng ai nhận ra.”

Vy cúi xuống cầm thử một đôi.

Đế giày chắc chắn. Đường keo đều.

Chỉ có một đường chỉ màu hơi lệch so với mẫu khách đặt.

Đối với cô, như vậy đã quá đủ tiêu chuẩn.

Ông chủ vừa đi vừa giới thiệu:

“Giày chạy bộ.”

“Giày leo núi.”

“Giày bảo hộ.”

“Giày thể thao.”

“Giày vải.”

“Dép sandal.”

“Dép mang trong nhà.”

“Ủng cao su.”

“Từ trẻ em đến người lớn, đủ kích cỡ hết.”

Vy càng nghe càng hài lòng.

Sau tận thế, một đôi giày tốt nhiều khi còn đáng giá hơn cả một bộ quần áo mới.
Cô không muốn người trong gia đình sau này phải mang đôi dép mòn để chạy trốn zombie.

Đi sâu hơn vào trong. Vy để ý thấy một góc kho phủ đầy bụi.

Những thùng hàng nằm chất chồng lên nhau, rõ ràng đã bị bỏ quên từ rất lâu.

Cô chỉ tay về phía đó.

“Còn mấy lô kia thì sao hả chú?”

Ông chủ nhìn theo rồi cười bất đắc dĩ:

“Toàn hàng lỗi mốt.”

“Có lô nằm cả năm trời rồi mà chưa thanh lý được.”

“Càng để lâu càng chiếm chỗ.”

Vy nghe vậy liền mỉm cười:

“Hay chú bán hết cho cháu đi.”

Ông chủ tưởng mình nghe nhầm:

“Hết luôn?”

Vy gật đầu.

“Hàng tồn.”

“Hàng khách hủy.”

“Hàng lỗi nhẹ vẫn sử dụng được.”

“Cả hàng lỗi mốt còn nằm kho lâu nay nữa.”

“Cháu lấy toàn bộ.”

Ông chủ nhìn cô hồi lâu, như muốn xác nhận cô có đang nói đùa hay không.

Một lúc sau mới bật cười:
“Năm nay ba cháu làm từ thiện lớn dữ ha.”

Vy cười đáp:

“Dạ.”

“Thật ra còn chuẩn bị quà cho công nhân cuối năm nữa.”

“Nếu bên chú còn balo hay túi du lịch tồn kho thì cháu cũng lấy luôn.”

“Có chứ.”

Ông chủ lập tức dẫn cô sang kho bên cạnh:

“Ngoài balo còn có vali kéo, túi du lịch, áo mưa, nón, găng tay…”

“Khách đổi mẫu nên còn khá nhiều.”

Vy đi một vòng rồi gần như không bỏ sót thứ gì.

Thậm chí cả dây giày dự phòng.

Những món đồ bình thường ít ai để ý.

Nhưng trong mắt cô, tất cả đều là vật tư có thể cứu mạng trong tương lai.

…

Có lẽ vì Vy giúp giải phóng gần như toàn bộ kho hàng tồn nhiều năm của nhà máy.

Ông chủ cũng rất nể mặt ba cô.

Sau một hồi tính toán, ông chủ động giảm thêm gần bốn mươi phần trăm tổng giá trị đơn hàng.

Vy nhìn con số trên hóa đơn mà hai mắt gần như sáng lên.

Đúng là mua được hàng tốt với giá hời luôn mang lại một cảm giác sung sướng rất khó tả.

Đôi khi niềm vui ấy chẳng khác gì vừa nhặt được tiền.

…

Khi hoàn tất toàn bộ giấy tờ.

Vy nhìn đồng hồ.

Đã hơn năm giờ chiều.

Ánh nắng cuối ngày cũng bắt đầu ngả vàng.

Cô khẽ thở ra một hơi.

Việc mua sắm gần như đã xong.

Nhưng công việc mới chỉ bắt đầu.

Đêm nay. Cô, Quân và Minh sẽ phải tìm cách đưa toàn bộ số vật tư đang nằm rải rác ở các kho hàng về biệt thự.

Chỉ cần chậm thêm một ngày. Nguy cơ để lộ kế hoạch sẽ tăng thêm một phần.