Cả căn biệt thự lúc này đã chìm vào yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn giữa phòng khách.
Quân đi trước.
Trên tay cậu là một chiếc đèn pin ánh sáng đỏ đã được giảm độ sáng xuống mức thấp nhất.
Vy nhìn thấy thế liền cảm khái thằng nhóc này nhiều trò hay thật. Quân như cảm nhận được nên giải thích một câu:
“Ánh sáng đỏ đỡ chói mắt. Với cái thằng cận như em thì giúp dễ nhìn hơn.”
Hai người nhanh chóng đi vòng ra phía sau nhà.
Gió đêm thổi lạnh hơn lúc nãy.
Khu nhà kho cũ nằm lặng lẽ trong bóng tối.
Từ xa nhìn lại chẳng khác gì hai nhà kho bỏ hoang bình thường.
Quân mở khóa cửa, cái ổ đã bị rỉ sét. Tiếng bản lề cũ phát ra âm thanh ken két, khiến cả hai nổi da gà như tên trộm sợ bị phát hiện. Đứng im cho đến khi cả khu vườn vẫn yên tĩnh như hồi nãy thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Hình như không có ai thức giấc.
Quân thở phào:
“Hú hồn.”
Vy lườm em trai:
“Mai đổi cửa đổi ổ khóa. Chưa tận thế đã bị ba phát hiện rồi.”
Hai người nhanh chóng kéo cửa vào trong.
Mùi bụi bặm cùng mùi gỗ cũ lập tức ập tới.
Kho hàng rộng gần bằng một xưởng nhỏ được chia làm 3 gian, hai phòng khép kín hai bên trái phải, ở giữa là khu vực tập kết. Bên trong từng chứa khá nhiều đồ linh tinh mà gia đình không dùng tới cùng vài máy móc dệt vải đã lỗi thời, hiện tại lại trống không. Chắc là Quân dọn dẹp qua rồi.
Quân bật máy tính bảng.
Mô hình 3D khu đất hiện lên.
Cậu chỉ vào góc phía đông:
“Chỗ này làm kho vật dụng.”
Ngón tay lại di chuyển sang khu vực đối diện.
“Chỗ kia để lương thực khô như gạo, bột mì.”
“Còn giữa nhà kho sẽ làm khu tập kết. Chung quanh là các kệ chứa pallet.”
Vy gật đầu.
Cô lấy bút đánh dấu rồi bắt đầu ghi chú trực tiếp lên bản thiết kế. Quân treo chiếc đèn pin lên thanh xà phía trên. Ánh sáng đỏ nhạt lập tức phủ xuống cả nhà kho.
Không quá sáng. Nhưng đủ để hai người làm việc.
Công việc diễn ra rất nhanh. Những tấm nhựa giả gỗ đã được cắt sẵn từ trước nhanh chóng được mang ra.
Quân dựng khung thép trước. Vy giữ cố định từng vị trí trong lúc cậu bắt vít.
Tiếng máy khoan điện mini vang lên rất nhỏ giữa màn đêm yên tĩnh.
Cả hai đều cố làm nhanh nhất có thể nhưng vẫn hạn chế gây tiếng động vì sợ ba mẹ nghe thấy.
Từng tấm vách mới dần được lắp sát vào bức tường cũ. Sau đó từng tấm vách lại nối với nhau bằng những khe lẫy.