Kiếp trước, Tống Cẩm tốt bụng cưu mang biểu muội Tô Vãn Vãn, nào ngờ lại bị nàng ta dùng tà thuật hoán đổi dung nhan.
Biểu muội sử dụng gương mặt của nàng, cướp đi phu quân của nàng, nuốt trọn của hồi môn của nàng, lại một bước lên mây, trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Còn nàng lại bị giam cầm suốt mười năm dài đằng đẵng.
Trước khi chết, phu quân Tiêu Ngọc Diễm lạnh lùng nói: “Vãn Vãn rất thích gương mặt này của ngươi, có thể cho nàng dùng, là vinh hạnh của ngươi!”
Biểu muội đắc ý vô cùng: “Dung nhan khuynh quốc khuynh thành này, bản cung dùng thật hợp! Nay bản cung dưới một người, trên vạn người, cũng đều nhờ vào nó cả!”
Tống Cẩm ôm hận mà chết.
Sống lại một đời, nàng hành hạ tra nam, chỉnh đốn tra nữ, lại còn đích thân cầu hoàng thượng ban cho một đạo hòa ly thư.
Tiêu Ngọc Diễm chỉ hừ lạnh, một ả phụ nhân bị ruồng bỏ, ai còn muốn? Hắn cứ chờ ngày Tống Cẩm quay đầu cầu xin hắn.
Nào ngờ ngày ấy chẳng thấy đâu.





Bình Luận (0)