Lúc này trong hoa sảnh.
Một thiếu niên lang đầu đội ngọc quan, mặc y bào màu đỏ thẫm thêu hoa văn mãng xà, dung mạo tuấn lãng đang đứng ở đó. Lông mày hắn ta hơi nhíu lại, đáy mắt giấu một tia không vui. Nhưng điều này không làm tổn hại đến vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn ta.
Nha hoàn bên cạnh đang cẩn thận hầu hạ trà bánh, hắn ta lười để ý đến tất cả.
Hắn ta đã đợi đến mức có chút mất kiên nhẫn rồi.
Cô biểu muội này của hắn ta ỷ vào trong nhà sủng ái, quen thói làm bộ làm tịch.
Nàng hận không thể dính lấy hắn ta cả ngày.
Nhưng hắn ta là Thái tử, sau này phải gánh vác đại nghiệp. Sao có thể tiếp tục cùng nàng chơi đùa?
Mấy ngày gần đây, nàng không đến tìm hắn ta nữa, nói là bị bệnh.
Hừ, chỉ sợ là trò lạt mềm buộc chặt mà thôi…
“Điện hạ.” Tiểu nha hoàn gọi rồi đi đến gần.
Hắn ta nhận ra nàng ấy, đó là Hương Đào thường hầu hạ bên cạnh biểu muội.
“Dẫn đường.” Hắn ta nói.
Hương Đào lại chỉ nhún người hành lễ, nói: “Điện hạ, cô nương bị bệnh, không dậy nổi.”
Người thông minh chỉ nghe nửa câu cũng có thể hiểu được ý tứ trong đó.
Ý của Hương Đào là…
Biểu muội này của hắn ta từ chối gặp hắn ta?
Lông mày thiếu niên giật giật, lập tức đè nén vẻ giận dữ xuống.
Hắn ta đã quen đến viện của Chung Niệm Nguyệt, cũng không phải không biết đường, sở dĩ bảo Hương Đào dẫn đường, chẳng qua là tuân theo lễ nghi mà thôi.
Hắn ta ngược lại muốn xem xem, nàng giở trò gì!
Bên này Chung Niệm Nguyệt mới vừa nằm xuống, được Tiền ma ma chiều chuộng đút điểm tâm vào miệng.
Nhai hai cái, còn chưa nuốt xuống, đã nghe thấy bên ngoài hô to đầy gấp gáp: “Thái tử điện hạ!”
“Bái kiến Thái tử điện hạ!”
“Sao Điện hạ lại tới đây?”
Tiền ma ma ngẩn người, sao lại cứ nhất quyết phải vào thế này?
Bà nhìn vụn điểm tâm bên miệng cô nương. Ôi chao sầu chết người ta rồi, thế này thì giống bị bệnh ở chỗ nào chứ?
Dẫu sao cũng là Thái tử, thật khó mà lừa gạt.
Chung Niệm Nguyệt lại chẳng nhanh chẳng chậm, bưng đĩa điểm tâm trên tay Tiền ma ma, kéo màn trướng lại.
Thời cổ đại hoàng quyền lớn hơn trời, thế gia có lợi hại đến đâu, nếu thật sự muốn chống lại hoàng quyền, cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Nàng không muốn nhà họ Chung lặp lại kết cục bi thảm trong sách.
Nếu có thể khéo léo để Thái tử biết, nàng không có chút tình ý nào với hắn ta, cũng không muốn cản trở nữ chính làm Thái tử phi của hắn ta… Mọi người từ nay về sau không qua lại với nhau nữa, đó tự nhiên là tốt nhất.
Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy một tiếng bước chân đến gần.
Giọng nói thiếu niên vang lên bên ngoài màn trướng: “Nghe nói biểu muội bị bệnh, ta đặc biệt đến thăm. Di mẫu không có trong phủ, nếu bệnh nặng nên mời thái y đến xem một chút mới phải.”
Dứt lời.
Trong màn ngoài màn lại yên tĩnh một thoáng đầy quái dị.
Theo lý mà nói, Chung Niệm Nguyệt nghe thấy giọng điệu này của hắn ta, đáng lẽ phải vui mừng đến mức lao đầu vào lòng hắn ta mới đúng.