Cô nương rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, tính tình trẻ con vẫn còn đó, cái gì mà thích với không thích, cũng giống như ăn cơm uống nước vậy, nói ra nhẹ nhàng như thế…
Trong lòng Tiền ma ma thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội ngồi xuống cạnh Chung Niệm Nguyệt nói: “Cô nương không thích, thì không thích nữa vậy.”
Chung Niệm Nguyệt gật đầu, hùng hồn nói: “Hôm đó ta đều nghe thấy cả rồi, biểu ca phàn nàn với người ta, nói là Hoàng thượng quở trách huynh ấy, ngay cả “Phạm Thắng Chi thư” cũng đọc không hiểu. Ta cũng là lần đầu tiên biết được, hóa ra biểu ca lại ngốc như vậy!”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng viết đầy vẻ sụp đổ.
Dường như hình tượng Thái tử điện hạ tuấn mỹ thông tuệ, tôn quý hơn người cứ thế sụp đổ trong lòng nàng.
Đây không phải tính tình trẻ con thì là gì?
Tiền ma ma một mặt cảm thấy buồn cười, một mặt lại không nhịn được khuyên nhủ: “Lời này của cô nương không thể nói ra ngoài đâu, Hoàng thượng đó là dốc lòng dạy bảo, là hoàng ân ban xuống. Sao có thể gọi là quở trách được?”
Hương Đào tuổi cũng còn nhỏ, nghe xong những lời này, trong lòng cũng cảm thấy sụp đổ.
Nàng ấy lại hoàn toàn không nghĩ tới, một trăm Thái tử thông minh cộng lại, trước mặt vị Hoàng đế lợi hại hiện giờ cũng chỉ là kẻ ngốc.
Hương Đào lẩm bẩm: “Thái tử điện hạ sao lại… sao lại cũng lùn chứ?”
Chung Niệm Nguyệt hỏi nàng ấy: “Có biết Nhị công tử Lăng gia không?”
Hương Đào liên tục nói: “Biết ạ, biết ạ.” Đó là vị công tử trẻ tuổi nổi tiếng nhất trong kinh thành rồi. Các nàng đều chưa từng gặp nhưng lại nghe nói Lăng công tử đầy bụng kinh luân, chi lan ngọc thụ, vô số quý nữ trong kinh đều để mắt tới hắn ta.
Chung Niệm Nguyệt nhìn như hùng hồn đầy lý lẽ, thật ra là nói hươu nói vượn: “Biểu ca thấp hơn hắn ta một cái đầu! Biểu ca ngay cả Lăng Tùng Dương cũng không bằng, đâu được tính là nam tử tốt nhất thế gian chứ?”
Hương Đào: “Cô nương nói phải!”
Tiền ma ma: “…”
Lăng Tùng Dương kia đều đã làm lễ gia quan rồi, Thái tử mới bằng tuổi cô nương, chiều cao đương nhiên không bằng Lăng công tử rồi!
Nếu bàn như vậy.
Thế gian này muốn sinh ra tuấn mỹ, muốn thông minh nhất, còn muốn vóc dáng cao lớn, khí độ uy thế áp đảo người thường… đó chẳng phải là đương kim Hoàng thượng sao?
Tiền ma ma thầm bật cười.
Mình đúng là bị cô nương nói cho hồ đồ rồi, lại nghĩ đến trên người Hoàng thượng, đúng là to gan thật…
Tiền ma ma tém lại góc chăn cho Chung Niệm Nguyệt, nói: “Hương Đào, ngươi cứ ra phía trước trả lời đi, tránh để Thái tử điện hạ đợi lâu. Cứ nói cô nương không khỏe, không dậy nổi, không gặp được Điện hạ.”
Hương Đào vâng một tiếng, vẻ sầu lo trên mặt cũng tan biến hết.
Cô nương mới không phải bị yểm!
Cô nương hiện giờ mới là tỉnh táo!
Hương Đào rảo bước đi về phía tiền sảnh, tâm trạng khác hẳn lúc đến.
Cô nương đã không thích Thái tử nữa rồi, mình phải thay cô nương từ chối Thái tử thật tốt mới được.