Thư Nhiễm khó hiểu nhìn Chu Dã, vươn tay đón lấy.
Khi nhìn thấy giấy phép kinh doanh và giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, biết vừa rồi mình đã hiểu lầm Chu Dã, Thư Nhiễm lại thấy ngại.
“Cảm ơn anh!”
“Đây là việc tôi nên làm!” Chu Dã đứng dậy: “Tuy chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng trách nhiệm mà một người chồng cần làm, tôi vẫn sẽ thực hiện đầy đủ.”
Nói xong, Chu Dã lập tức nhấc chân bước đi.
“Đợi đã!” Thư Nhiễm gọi Chu Dã lại.
Chu Dã quay đầu, nhìn Thư Nhiễm với vẻ khó hiểu.
Thư Nhiễm hít sâu một hơi: “Nếu anh muốn ly hôn sớm thì tôi cũng không phản đối!”
Chu Dã sững người một chút, kinh ngạc nhìn Thư Nhiễm, sau đó bình thản nói: “Không cần!”
Nhìn bóng lưng Chu Dã rời đi, Thư Nhiễm nhún vai. Cô cho cơ hội rồi, là do Chu Dã không đồng ý, vậy thì có vấn đề gì cũng không phải tại cô nha.
“Chu Dã!”
Chu Dã vừa từ trong nhà bước ra đã nhìn thấy Lý Tự Hoa.
Lý Tự Hoa đi đến trước mặt Chu Dã, đau khổ hỏi: “Cô ta ra công trường xây dựng bán cơm, còn đánh nhau với người ta đến mức vào đồn cảnh sát, anh thật sự không quan tâm chút nào sao?”
“Cô ấy là vợ tôi, cô ấy làm bất cứ việc gì tôi đều sẽ chịu trách nhiệm!” Chu Dã nói.
Lý Tự Hoa loạng choạng, nhợt mặt nhìn anh: “Cô ta tốt đến thế sao?”
Chu Dã mím môi không nói lời nào, lướt qua Lý Tự Hoa rồi bước đi.
Thân hình Lý Tự Hoa mềm nhũn, tựa vào tường, quay đầu nhìn về phía cổng nhà Chu Dã.
…
Việc Thư Nhiễm bán cơm ở công trường xây dựng thì gần như mọi người trong khu nhà tập thể đều đã biết.
Vào thời đại này, làm kinh doanh cá thể là một việc đáng xấu hổ.
Chuyện này trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm của những người vợ quân nhân nhàn rỗi không có việc gì làm.
Hôm nay, Thư Nhiễm bán cơm trưa xong trở về khu nhà tập thể, nhìn thấy mấy người vợ quân nhân đang ngồi trước bàn đá trong sân trò chuyện. Khi cô trở về, mọi người đều im bặt.
Chỉ là ánh mắt họ nhìn cô có sự khinh bỉ, có sự coi thường, cũng có cả sự ghen ghét.
Họ coi thường việc Thư Nhiễm làm ăn buôn bán, nhưng thấy cô mỗi ngày đều mặc áo sơ mi vải xịn đi lại nghênh ngang, họ lại ghen tị đến phát điên!
Ai mà chẳng muốn mặc áo sơ mi vải xịn, ai mà có được một chiếc áo sơ mi kiểu đó sẽ trở thành đối tượng khiến mọi người ngưỡng mộ.
Thế mà Thư Nhiễm không những mặc, lại còn có tận mấy chiếc, bảo sao mà không đỏ mắt cho được.
Nhưng nghĩ đến nguồn gốc số tiền của Thư Nhiễm, mọi người lại khinh bỉ cô!
“Mặc đẹp đến mấy thì có ích gì? Chồng không có ở nhà, cũng chẳng biết là mặc cho ai xem nữa.”
Lý Cải Linh kéo kéo chiếc áo sơ mi hoa nhí trên người mình, khinh khỉnh nói.
Khoảng thời gian này, mụ ta vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi Chu Dã bỏ Thư Nhiễm. Nhưng Chu Dã không những không bỏ Thư Nhiễm mà còn cho phép cô tiếp tục làm ăn, Lý Cải Linh tức đến mức nghiến răng ken két.
Mụ ta nghe ngóng được Chu Dã ở lại đơn vị, hoàn toàn không ở nhà, trái tim vốn đã tuyệt vọng kia lại một lần nữa bùng cháy.
Tôn Tú Cần kéo tay áo Lý Cải Linh, ra hiệu cho mụ ta đừng nói nữa.
Mọi người bây giờ cũng đều biết Chu Dã không ở nhà, điều đó chứng tỏ tình cảm giữa anh và Thư Nhiễm không tốt.
Cùng là phụ nữ, chị ấy rất đồng cảm với Thư Nhiễm.
Mới kết hôn mà cuộc sống đã thành ra thế này, sau này phải làm sao đây?
“Chị dâu Lý, Chu Dã nhà tôi làm việc nghiêm túc, ở lại đơn vị cho tiện, tôi không phải kiểu thiếu đàn ông là không sống được, hận không thể ngày đêm buộc chặt đàn ông vào thắt lưng quần mình như ai đó.”
Mặt Lý Cải Linh lập tức đỏ bừng lên.
Mọi người đều nhìn Lý Cải Linh, có người lén cười.
Ai cũng biết Lý Cải Linh quản chồng rất chặt, cứ đến giờ tan làm, nếu chồng mụ ta quá mười phút chưa về thì mụ ta sẽ tìm đến tận đơn vị.