Buổi chiều khi Thư Nhiễm hấp bánh bao, cô cố ý gói thêm vài cái bánh bao nhân thịt, bỏ vào giỏ mang đến cho Chu Dã.
“Chị dâu, đây là bánh bao chị dâu gói à? Ngon thật đấy.” Hàn Đông chộp lấy một cái bánh bao cắn một miếng thật to, tấm tắc khen ngợi.
Thảo nào Thư Nhiễm lại đi bán cơm, cô đúng là có thiên phú trong chuyện nấu nướng, chẳng lo không có khách.
“Ngon thì anh ăn thêm vài cái đi.” Thư Nhiễm mỉm cười nói.
Sau đó cô nhìn về phía Chu Dã đang lặng lẽ cầm bánh bao gặm: “Cảm ơn anh!”
Chu Dã lập tức hiểu vì sao Thư Nhiễm lại cảm ơn mình, chỗ bánh bao này chính là quà đáp lễ của cô dành cho anh.
Anh giơ giơ cái bánh bao trong tay lên: “Huề rồi nhé!”
Thư Nhiễm không nói gì thêm, chào Hàn Đông một tiếng rồi rời đi.
“Này, cậu thật sự không tranh thủ thêm chút nữa à?” Hàn Đông huých vai Chu Dã, nhìn theo bóng lưng Thư Nhiễm: “Xét trên phương diện tay nghề nấu nướng của chị dâu thôi thì ly hôn với người ta cũng thiệt đấy!”
“Ăn cũng không chặn được cái miệng của cậu à!” Chu Dã lườm Hàn Đông một cái, xoay người đi vào trong.
…
Lý Tự Hoa đợi cả một tuần cũng không nghe ngóng được tin tức gì về việc Chu Dã muốn ly hôn với Thư Nhiễm, thậm chí đến chuyện hai người cãi nhau cũng không.
Chu Dã vẫn bận rộn với công việc của mình, Thư Nhiễm tiếp tục bán cơm của cô, dường như chẳng có gì thay đổi cả.
Thư Nhiễm đang múc cơm cho các công nhân, thoáng thấy Lý Tự Hoa đứng ở một bên, cô không thèm để ý mà tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
Thấy không còn ai đến mua cơm nữa, Lý Tự Hoa đi tới trước mặt Thư Nhiễm, lạnh lùng nhìn cô.
“Có việc gì à?” Thư Nhiễm nhướng mày.
Lý Tự Hoa tức giận nói: “Cô có biết đối với Chu Dã mà nói thì bây giờ là thời cơ quan trọng của anh ấy không? Cô đi bán cơm còn đánh nhau với người ta đến mức vào đồn cảnh sát, không chỉ làm mất mặt anh ấy mà còn kéo chân anh ấy nữa!”
“Cô thấy xót à?” Thư Nhiễm mỉm cười, đột nhiên, sắc mặt cô thay đổi, đáy mắt đầy vẻ lạnh lẽo: “Chu Dã còn chẳng nói tôi nửa câu, cô dựa vào cái gì mà lên tiếng?”
Cho dù Lý Tự Hoa từng có thời gian qua lại với Chu Dã thì đã sao, liên quan gì đến cô?
Là do Chu Dã nhu nhược, không dám tranh đấu cho hạnh phúc của chính mình, chẳng lẽ lại bắt cô phải gánh món nợ này?
“Cô…” Lý Tự Hoa tức đến mức mặt mày tái mét, lồng ngực phập phồng không yên.
“Cô xót Chu Dã như vậy, sao không khuyên anh ta sớm ly hôn với tôi đi?” Thư Nhiễm lạnh lùng nói.
Lý Tự Hoa sững sờ! Cô ta lườm Thư Nhiễm một cái rồi xoay người bỏ đi.
Thư Nhiễm không hề để tâm đến Lý Tự Hoa. Cô không cảm thấy mình là người phá hoại tình cảm giữa cô ta và Chu Dã.
Chu Dã không chịu cưới cô ta chứng minh anh không yêu cô ta đến mức đó.
Đừng nói là vì thực hiện lời hứa hôn ước từ nhỏ, anh là đứa cháu duy nhất của ông cụ Chu, nếu anh không tuân theo, chẳng lẽ ông nội anh còn cầm dao kề cổ ép anh cưới cô hay sao?
Tất cả chẳng qua chỉ là lựa chọn của chính Chu Dã mà thôi!
Khi về đến nhà, thấy cổng đang mở, Thư Nhiễm giật mình, tưởng là có trộm. Cô nhảy xuống xe ba bánh rồi chạy thẳng vào nhà.
Nhìn thấy Chu Dã đang ngồi uống trà trước bàn ở gian chính, cô khựng lại.
“Lần sau anh về có thể báo trước một tiếng được không?” Thư Nhiễm lườm Chu Dã một cái, xoay người đi ra ngoài dắt xe ba bánh vào.
Chu Dã không tự nhiên đưa tay sờ mũi, cái này anh sai thật.
Anh đã nói là ở lại đơn vị, đột ngột quay về đúng là hơi đường đột.
Thư Nhiễm thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi đi vào nhà, nhìn Chu Dã hỏi với giọng mỉa mai: “Đến để đòi lại công bằng cho người thương của anh à?”
Tay cầm chén trà của Chu Dã khựng lại một chút, anh đặt chén trà xuống bàn, đưa hai tờ giấy cho Thư Nhiễm.