Đến nội dung chính

Chương 8

admin 807 Chữ Cài Đặt

Chu Dã tìm vài viên gạch, chẳng mấy chốc đã dựng xong hai cái bếp lò đơn giản.

Lưu Kim Hương và Tôn Tú Cần cũng đã mang nồi, đĩa, bát ở nhà sang. Thư Nhiễm nhanh nhẹn đặt một chiếc nồi sắt lớn lên bếp than, đổ một ít dầu vào nồi, tay cầm quai nồi xoay nhẹ để dầu thấm đều đáy nồi, đợi nhiệt độ dầu vừa đủ thì cho cá đã rửa sạch vào chiên sơ.

“Đồng chí Thư Nhiễm, chị với Kim Hương làm gì đây?” Thấy động tác nấu nướng của Thư Nhiễm thuần thục và nhanh nhẹn, Tôn Tú Cần cười hỏi.

“Hai chị rửa rau giúp em nhé.” Thư Nhiễm vừa chiên cá vừa nói.

Lưu Kim Hương rửa rau, Tôn Tú Cần thái rau, hai người bắt đầu làm việc.

Hôm nay người đến có cả người lớn lẫn trẻ nhỏ nên Thư Nhiễm làm món cá kho, người lớn hay trẻ nhỏ đều ăn được. Cô pha nước sốt đun sôi trước, sau đó cho hai con cá vào nồi nấu, làm như vậy xương cá sẽ cứng hơn, đỡ bị hóc.
Chu Dã tự giác nhóm lửa cho cái bếp lò ngoài sân, đang định gọi Thư Nhiễm thì thấy cô bưng một chiếc nồi sắt lớn đi ra, sốt ngập nửa nồi, bên trong còn có hai con cá, trông khá nặng.

Anh đang định vươn tay đỡ lấy nhưng lại thấy Thư Nhiễm tránh mình, nhẹ nhàng đặt nồi lên bếp lò ngoài sân, thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, rồi xoay người đi vào bếp tiếp tục bận rộn.

Thư Nhiễm hầm thịt kho tàu trên cái bếp lò còn lại ngoài sân, còn chiếc nồi trong bếp thì dùng để xào rau.

Chẳng mấy chốc, hương thơm của món cá và thịt kho tàu từ trong nồi bay ra, lan tỏa khắp cả sân.

Những người đang ngồi trong sân trò chuyện đều khịt khịt mũi, đồng loạt nhìn về phía hai cái nồi, có người còn không nhịn được mà nuốt nước bọt, ước được ăn cơm ngay.

Sắc mặt Lý Tự Hoa thay đổi, không ngờ Thư Nhiễm lại thực sự có chút bản lĩnh!
Lý Tự Hoa đảo mắt nhìn những người trong sân, lại yên tâm trở lại. Tính ra phải ngồi đến ba bàn, dù có hai người chị dâu giúp đỡ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, cô ta không tin Thư Nhiễm có thể làm ra được ba bàn cơm nước.

Tôn Tú Cần vốn tự cho mình là người nấu ăn rất cừ, nhưng so với Thư Nhiễm thì đúng là không nỡ nhìn.

Chị ấy cùng Lưu Kim Hương đứng trong bếp, nhìn Thư Nhiễm xào nấu thoăn thoắt, cái chảo trong tay cô như có linh hồn vậy, chẳng mấy chốc một món ăn đã ra lò.

Mỗi món ăn Thư Nhiễm đều chuẩn bị ba đĩa. Cô làm tổng cộng tám món: Cá kho, thịt kho tàu, thịt heo xóc tỏi, thịt heo xào chua ngọt, cải thảo chua cay, khoai tây sợi chua cay, dưa leo trộn và lạc chiên.

Vì chỉ mua được hai con cá nên cô làm thêm món cà tím sốt chua ngọt cho bàn của bọn trẻ, món chính là bánh bao Chu Dã mua từ nhà ăn về.
Lúc đi mua thức ăn, cô còn mua thêm bốn chai rượu Nhị Oa Đầu và bốn chai nước ngọt. Rượu để cho đàn ông uống, nước ngọt dành cho phụ nữ và trẻ em.

Đàn ông ngồi một bàn, phụ nữ ngồi một bàn, trẻ em ngồi một bàn.

Tiếng nói chuyện ồn ào lúc nãy tắt ngấm, giờ chỉ còn mỗi tiếng ăn uống, ai nấy đều cắm cúi ăn đến mức không ngẩng đầu lên nổi.

Mọi người đều ăn rất ngon miệng, chẳng ai rảnh để khen Thư Nhiễm lấy một câu, chỉ sợ vừa mở miệng nói chuyện thì người khác sẽ ăn mất phần của mình.

Chỉ có Lý Tự Hoa là thấy vị nhạt như nhai sáp. Cô ta không ngờ Thư Nhiễm không những làm ra được ba bàn tiệc, mà còn nấu ngon đến thế, thậm chí còn ngon hơn cả đầu bếp trong nhà ăn.

“Tôi sống đến chừng này tuổi mà chưa bao giờ ăn cơm vội vàng như hôm nay.” Hàn Đông đặt đũa xuống, xoa cái bụng tròn vo, thỏa mãn nói.

Những người khác đều bật cười!

Họ cũng đâu khác gì, ai cũng sợ mình ăn chậm thì sẽ bớt đi một miếng, nên đều ăn vội hơn.

Tôn Tú Cần cùng Lưu Kim Hương giúp Thư Nhiễm dọn dẹp nhà bếp, sau khi tiễn hết mọi người ra về, Thư Nhiễm nằm bò trên giường không muốn nhúc nhích.

Cảm giác cánh tay như không còn là của mình nữa, tất cả là do cầm chảo xào nấu quá nhiều.