Có người nhỏ giọng nói: “Nếu chuyện này là thật thì Thẩm phu nhân cũng đáng thương quá. Vốn dĩ nàng ấy định vào cung, lại còn có tình nghĩa với Thái tử, là biểu huynh muội thân thiết. Bị người ta đánh uyên ương tan tác, nuốt không trôi cục tức này, nhằm vào Tần phu nhân cũng là chuyện thường tình. Huống hồ vị Vệ Tam công tử kia thật sự cũng không phải lương phối gì cho cam.”
Gia thế của Vệ Thiệu tuy tốt, học thức cao, lại mang dáng vẻ công tử như ngọc, thoạt nhìn đúng là nhân tài khó gặp. Nhưng người như vậy lại là một kẻ ma ốm, hơn nữa còn không phải đích trưởng tử, trong nhà cũng chẳng được coi trọng.
Thứ nhất không thi đỗ công danh, thứ hai không được kế thừa tước vị, thậm chí còn chẳng biết ngày nào đó có thể chết bất đắc kỳ tử hay không.
Quan trọng hơn là người làm chủ mẫu trong phủ lại chính là biểu tỷ kiêm đối thủ không đội trời chung của mình, hai bên như nước với lửa. Không chỉ sống trong cảnh nơi nơi bị chèn ép, mà còn có quan hệ mập mờ với Vệ Thiệu. Một cuộc hôn nhân như vậy, gả qua rồi thì có thể có tiền đồ gì tốt đẹp chứ?
Còn không bằng chọn một tân khoa tiến sĩ, ít nhất vẫn còn chút hy vọng.
Mọi người nhìn nhau, kẻ thở dài, người nhíu mày, trong lòng ai nấy đều có tính toán riêng.
Vệ Cầm ngồi chen giữa đám người, nghe các nàng bàn tán từ nãy đến giờ, chỉ bĩu môi, chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Nàng ghét cả Thẩm Vân Tây lẫn Tần Lan Nguyệt.
Trước kia thanh danh tài nữ của Thẩm Vân Tây quá lớn, trở thành khuôn mẫu điển hình cho các quý nữ trong kinh, khiến không ít người bị đem ra so sánh rồi dẫm đạp. Vệ Cầm chính là một trong số đó. Nàng không ưa Thẩm Vân Tây cũng vì lý do này, cảm thấy người này thật phiền phức. Ta ngu thì làm sao hả? Ta ngu thì liên quan cái rắm gì tới các ngươi?
Còn về Tần Lan Nguyệt, ban đầu nàng ta và Vệ Cầm vốn là một đôi tỷ muội rất thân thiết. Nhưng nàng nằm mơ cũng không ngờ được, Tần Lan Nguyệt lại lừa mình, quay đầu liền muốn làm mẹ kế của nàng!
Chuyện này vừa vỡ lở, đôi tỷ muội tốt không trở mặt mới là lạ.
Dù sao đi nữa, Thẩm Vân Tây và Tần Lan Nguyệt đấu đá thế nào nàng cũng vui vẻ xem kịch. Bởi vì kiểu gì cũng sẽ có một người thua cuộc, mà chỉ cần có trò hay để xem là được rồi, ai thèm quản chuyện giữa hai người họ chứ.
Vệ Cầm phe phẩy khăn tay, lấy chiếc gương nhỏ tùy thân ra, chăm chú kiểm tra xem lớp phấn son của mình có bị trôi hay không.
Đầu óc nàng không nhanh nhạy là trời sinh, chẳng có cách nào thay đổi được. Bởi vậy nàng càng chú ý đến gương mặt mình. Giữa sắc đẹp và trí tuệ, kiểu gì nàng cũng phải chiếm được một thứ chứ!
Phong ba do thoại bản gây ra không ảnh hưởng gì tới Thẩm Vân Tây, nhưng khoản tiền lời từ thoại bản lại khiến nàng vô cùng kinh ngạc.
Nghe chưởng quầy nói, mỗi ngày thoại bản vừa bày ra đã bị người ta mua sạch không còn một quyển, nghiễm nhiên trở thành món hàng bán chạy nhất. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, lợi nhuận đã cực kỳ khả quan. Không bao lâu sau, hiệu sách đã đem một khoản tiền chia hoa hồng đưa tới cho nàng.
Thẩm Vân Tây cân nhắc một hồi, cảm thấy thoại bản quả thật rất có thị trường, nghề viết truyện xem ra cũng khá có tiền đồ. Nàng không thể mãi dựa vào tài sản nguyên chủ để lại mà sống được. Phần lớn tiền bạc của nguyên chủ tốt nhất vẫn nên từ từ quyên góp cho chùa chiền đạo quán, hoặc lấy làm việc thiện, coi như giúp nguyên chủ tích chút phúc đức, để kiếp sau nàng ấy được phú quý bình an, như vậy bản thân nàng cũng an tâm hơn đôi chút.