Những gì cần nói nàng đã nói rồi, còn lại không nằm trong phạm vi nàng quản nữa.
Cãi nhau thì phải có qua có lại mới gọi là “cãi”. Đằng này Thẩm Vân Tây hoàn toàn không tiếp lời, khiến màn biện giải của Hàn đại phu giống hệt một vở kịch độc diễn, càng nói càng khiến ông ta tức đến muốn phát điên.
Hàn đại phu chưa từng gặp ai như vậy.
Cô nương này giống như sống ở một thế giới khác hẳn với mọi người xung quanh. Bất kể ông ta nói gì, nàng cũng coi như gió thoảng bên tai, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Cái kiểu gì thế này!
Bầu không khí vốn yên ổn bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Sắc mặt Vệ lão phu nhân cũng trầm xuống. Tuy bà chỉ tin lời Thẩm Vân Tây được năm phần, nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng của Vệ Thiệu, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Bà siết chặt tràng hạt trong tay, chống gậy đứng dậy gọi: “Quý Ngũ Niên, mang ngân châm tới đây.”
Tim Hàn đại phu lập tức đập thình thịch. Ông ta không thèm dây dưa với Thẩm Vân Tây nữa, vội vàng lớn tiếng phản đối: “Làm gì có chuyện dùng ngân châm thử thuốc! Thuốc nào mà chẳng có ba phần độc!”
Vệ lão phu nhân nghe vậy cũng thấy có lý. Trước nay quả thật chưa từng nghe chuyện dùng ngân châm kiểm tra thuốc thang. Bà liền dứt khoát nện mạnh đầu gậy xuống đất: “Nếu thế thì bắt một con chó tới đây.”
Hàn đại phu lại lập tức nói: “Thuốc cho người uống, súc sinh làm sao chịu nổi!”
Vệ lão phu nhân liếc nhìn ông ta, hàng mày dần chau lại.
Tú Nhược cô cô đứng bên cạnh chợt lên tiếng: “Lão phu nhân, cần gì phiền phức như vậy. Thuốc ở đây, người cũng ở đây. Nếu Hàn đại phu cảm thấy mình bị oan, vậy thì uống thử một ngụm cho chúng ta xem là được. Có vấn đề hay không, chẳng phải sẽ rõ ngay sao?”
Sau lưng Hàn đại phu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn cố cười khan một tiếng: “Trước đó ta cũng đã nói rồi, lão phu nhân cũng đồng ý rồi mà. Đơn thuốc này dùng phương pháp lấy độc trị độc, dược tính rất mạnh. Nếu ta uống vào cũng sẽ xảy ra chuyện, vậy thì chứng minh được gì?”
“Hơn nữa, từ lúc bốc thuốc đến sắc thuốc đều là người của phủ các người làm. Ta chẳng qua chỉ bưng thuốc vào thôi. Cho dù thật sự có độc thì cũng nên tra người trong phủ các người trước mới đúng. Thẩm thiếu phu nhân cũng từng cầm bát thuốc kia, ai biết có phải nàng ta muốn hại chết chồng mình nên mới diễn trò vừa ăn cướp vừa la làng hay không. Sao cứ nhất quyết đổ hết lên đầu ta vậy!”
“Hàn đại phu đúng là miệng lưỡi lanh lợi, chuyện gì cũng có thể bẻ cong thành thẳng.” Sau vài lần qua lại, Vệ lão phu nhân nào còn không nhìn ra ông ta đang cố kéo dài thời gian. Gương mặt già nua lạnh xuống như phủ một tầng băng: “Ông càng giải thích kỹ càng như thế lại càng đáng ngờ.”
“Ý của lão phu nhân là gì? Chẳng lẽ người thật sự cho rằng ta có ý đồ xấu?” Hàn đại phu thấy tình hình không ổn, lập tức đổi sang giọng điệu phẫn nộ. “Bao năm qua ta chữa bệnh cho Tam công tử chưa từng xảy ra sai sót. Không có công lao cũng có khổ lao. Các người dựa thế ép người, hủy hoại thanh danh của ta như thế sao được!”
“Đặc biệt là cái cô nương ăn nói đâm bị thóc chọc bị gạo kia!” Ông ta chỉ thẳng vào Thẩm Vân Tây, vung tay áo đầy phẫn nộ: “Thôi được! Xem như ta xui xẻo. Các người cứ đi tìm danh y khác đi!”
Chỉ cần ra khỏi phủ Quốc công, ông ta vẫn còn cơ hội nghĩ cách thoát thân. Dù sao từ đầu đến cuối ông ta cũng chưa từng nói hớ câu nào.