Phen này Vô Tự muốn quay trở về dưới lòng đất e là sẽ gặp rất nhiều khó khăn rồi đây.
Hơn nữa, loài quỷ trùng này còn có bản năng bảo vệ ký chủ của nó. Vừa nãy khi Vô Tự ra tay vặn gãy cổ của Chu Thị, vì động tác bổ nhào tới của hắn quá mức tấn mãnh và hung bạo, nên đã khiến cho Chu Thị phải kinh hãi tột độ.
Cho nên con quỷ trùng ngay lập tức sinh lòng đề phòng, và đã kịp thời ra tay cứu sống lại ký chủ của mình.
Cũng may là khi hai bờ môi chạm vào nhau, Chu Thị đã có một khoảnh khắc buông lỏng cảnh giác và thả lỏng cơ thể, nên con quỷ trùng mới ngoan ngoãn nằm im ở trên môi lưỡi và không thèm di chuyển đi đâu nữa.
Tuy bề ngoài Vô Tự vẫn giữ vẻ mặt vô biểu tình, thế nhưng ở trong lòng hắn đã sớm có những toan tính và định luận rõ ràng.
Xem ra hắn cần thiết phải khống chế chặt chẽ cái cô phàm nữ này, để rồi tung ra một đòn chí mạng kết liễu nàng trong chớp mắt.
Chu Thị vẫn đang nằm sõng soài trên mặt đất, hơi thở của nàng dồn dập và dốc lên từng đợt, trên khuôn mặt còn hằn rõ những vết dấu tay đỏ ửng vì bị bóp chặt.
Vô Tự bèn men theo những vết đỏ đó, rồi một lần nữa bao phủ bàn tay to lớn của mình lên.
Lần này, động tác của hắn trở nên nhẹ nhàng và chậm rãi hơn rất nhiều, hắn ôm trọn Chu Thị vào trong lòng ngực, rồi dùng những ngón tay thon dài để kiểm tra khoang miệng của nàng.
Bàn tay của Vô Tự đè chặt lấy hàm răng của Chu Thị, rồi lại nhẹ nhàng ấn ấn lên đầu lưỡi của nàng.
Con quỷ trùng chỉ khẽ đong đưa vài cái, chứ không hề có ý định muốn chạy trốn.
Trong đầu Vô Tự lúc này đã nghĩ ra được cách thức để thu hồi lại con quỷ trùng của chính mình.
Hắn cúi thấp đầu xuống, vô cùng nhẹ nhàng và mơn trớn, liếm đi những giọt nước lấp lánh còn đọng lại trên đôi môi của Chu Thị.
Cái hành động này quả nhiên là cách hữu hiệu nhất để khiến cho cô nương người phàm này phải buông lỏng cảnh giác nhất.
Chu Thị quả nhiên không còn gồng mình và cứng đờ người ra như trước nữa.
Nàng đang cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Vô Tự, một độ ấm tuy lạnh lẽo nhưng lại vô cùng ổn định. Nàng bất giác đưa tay lên gãi gãi vào cánh tay của Vô Tự trong vô thức, cơ bắp trên cánh tay hắn cứng rắn hệt như sắt thép vậy.
Hai mắt của Vô Tự không hề chớp lấy một cái, hắn trực tiếp giơ tay lên, rồi luồn dọc theo lớp vạt áo xộc xệch và lỏng lẻo của nàng mà tiến vào bên trong.
Những ngón tay thon dài và lạnh ngắt của hắn khẽ mơn trớn qua rốn của Chu Thị, rồi nhẹ nhàng vẽ vài vòng tròn xung quanh chiếc rốn nhỏ nhắn và tròn trịa ấy.
Sau đó, bàn tay hắn lại lướt qua một bên hông khác, rồi tiến thẳng đến vùng eo lưng của nàng.
Vòng eo của Chu Thị vốn dĩ cũng chẳng được coi là nhỏ nhắn, thế nhưng khi đặt trong bàn tay to lớn của Vô Tự, thì nó bỗng chốc trở nên vô cùng nhỏ bé và mềm mại lạ thường.
Vô Tự đặt tay lên vùng xương cụt của nàng, rồi men theo đường cong của eo lưng, từng đốt, từng đốt một, nhẹ nhàng và mềm mại vuốt ve phất qua.
Thực chất là hắn đang tiến hành gieo hạ cấm chế.
Vô Tự muốn phong ấn con quỷ trùng nằm yên ở vùng cổ, để tránh trường hợp chốc nữa khi hắn ra tay chặt đứt đầu nàng, nó lại chạy loạn xạ khắp nơi tìm đường thoát thân.