Đến nội dung chính

Chương 3.2: Không tẩy trắng

admin 500 Chữ Cài Đặt

Tang Niệm lập tức bỏ phương án này.

Không được.

Tuyệt đối không được gặp Hạ Hứa.

Cậu vẫn nhớ những chuyện nguyên chủ từng làm. Trong mắt Hạ Hứa, Tang Niệm chính là kẻ thù. Nếu hai người gặp nhau vào thời điểm này, chẳng cần hệ thống tẩy trắng, chỉ riêng ánh mắt của Hạ Hứa cũng đủ khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

Tang Niệm đứng dậy, nhanh chóng thu gom những thứ còn dùng được trong phòng. Một con dao nhỏ, hai gói lương khô, một chiếc ba lô cũ và một chiếc áo khoác.

Xong xuôi, cậu khoác ba lô lên vai, chuẩn bị rời căn cứ bằng cửa phụ.

Hệ thống lập tức cảnh báo.

[Ký chủ đang rời khỏi khu vực an toàn.]

Tang Niệm kéo khóa ba lô.

“Ừ.”

[Đề nghị ký chủ lập tức quay lại.]

“Không.”

[Hành vi này có thể khiến ký chủ tử vong.]

Tang Niệm bước tiếp.

“Ở lại cũng chết.”

Hệ thống im lặng.
Tang Niệm đi được vài bước lại dừng.

Cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Nếu mình rời đi, có thể tránh được Hạ Hứa.

Nhưng nếu Hạ Hứa trở về căn cứ mà phát hiện mình biến mất, hắn có thể sẽ truy đuổi.

Nguyên tác vốn là như vậy.

Hạ Hứa trở về, biết Tang Niệm bỏ trốn, lập tức dẫn người đuổi theo. Sau đó hai người gặp nhau tại khu dân cư phía nam, nơi Tang Niệm bị bắt.

Tang Niệm càng nghĩ càng thấy đau đầu. Kịch bản này giống như một cái lưới. Đi hướng nào cũng có một cái bẫy đang chờ sẵn.

Cậu đứng giữa hành lang, bỗng nghe thấy tiếng động cơ từ xa truyền tới, là một đoàn xe đang tiến về phía căn cứ, Tang Niệm lập tức nhận ra âm thanh đó.

Hạ Hứa đã trở về, sắc mặt cậu đột ngột thay đổi. Không kịp suy nghĩ thêm, Tang Niệm lập tức quay người chạy về phía cửa phụ.
Lần này cậu không còn do dự.

Không tẩy trắng.

Không gặp Hạ Hứa.

Càng không để bản thân dính líu tới nhân vật chính.

Chỉ cần rời khỏi đây, tìm một nơi nào đó sống qua ngày, có lẽ cậu vẫn có thể kéo dài thời gian.

Tang Niệm vừa chạy vừa tự an ủi mình.

Chỉ cần tránh xa cốt truyện là được.

Nhưng cậu không biết rằng ngay khoảnh khắc mình bước ra khỏi căn cứ, bánh xe của một chiếc xe địa hình màu đen vừa dừng lại ở cổng chính.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống.

Hạ Hứa phủi lớp bụi trên vai áo, ánh mắt lạnh lùng quét qua cổng căn cứ, không biết vì sao, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phụ.

Ở nơi đó, bóng dáng Tang Niệm vừa biến mất sau bức tường.

Hạ Hứa khẽ nhíu mày.

Còn Tang Niệm hoàn toàn không biết mình vừa tránh được một lần chạm mặt trực tiếp.
Cậu chỉ biết chạy thật nhanh.

Bởi vì trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ.

Hạ Hứa không được bắt được cậu.

Tuyệt đối không.