So với những con mèo nhỏ thông thường, bộ lông của nó có phần cứng hơn, bao phủ cơ thể mũm mĩm đầy đặn. Có lẽ vừa ăn no nên cái bụng tròn vo khiến người ta cưng nựng mãi không buông. Khi cô vô tình ấn vào đệm thịt nhỏ của nó, cảm giác đàn hồi ấy như mở ra cả một thế giới mới lạ với Lý Hành Tàng.
Người đàn ông nhìn cô say mê chơi với chú hổ con đến mức chẳng thể rời tay, không nhịn được bật cười: “Cô đến đây chỉ để vuốt ve hổ thôi sao?”
“A…” Lý Hành Tàng có chút ngượng ngùng. Vừa nãy còn dè dặt, cảnh giác như muốn giữ mạng trước mặt người ta, vậy mà chỉ cần cục bông nhỏ xuất hiện là cô đã quên bẵng hết mọi thứ: “Là thế này, tôi định mở một nhà hàng, muốn thuê người, nhưng nếu là con người thì e rằng hơi bất tiện…”
Người đàn ông nhướng mày: “Tử Điêu bảo cô đến đây à?”
“He he…” Lý Hành Tàng cười gượng, rõ ràng không định bán đứng chú mình.
Người đàn ông chỉ vào chú hổ con đang nằm trong lòng cô: “Thế thì mang nó đi đi.”
“Hả?” Lý Hành Tàng nhìn xuống cục bông nhỏ trong tay rồi lại ngước lên nhìn anh ta. Quả thực, cô cảm nhận được đây không phải hổ con bình thường, nhưng mà..: “Thuê lao động trẻ em là phạm pháp đấy.”
“Cô cầm tinh con hổ, đúng không?” Người đàn ông đứng dậy, cầm ấm rót thêm cho cô ly nước hắc mai biển.
Lý Hành Tàng ngơ ngác gật đầu. Chủ đề đột nhiên chuyển hướng thế này là sao?
“Mẹ nó cũng nhập cư đến đây cùng năm đó, hai người coi như có duyên. Từ hôm nay, nó là cháu trai của cô.”
Lý Hành Tàng hiểu ý anh ta. Nếu là người nhà đến phụ giúp để trải nghiệm cuộc sống thì có lẽ sẽ không bị coi là bóc lột lao động trẻ em. Chắc là… không tính đâu nhỉ?
“Như vậy có hơi qua loa quá không?”
Người đàn ông dựa người vào kệ hàng đầy vật dụng cho thú cưng ở phía sau, thong thả nói: “Không sao, nó vốn chẳng phải đứa trẻ bình thường. Nhờ cơ duyên khai trí, nhưng chẳng chịu tu luyện tử tế. Ngày nào cũng thấy nước thì khát, thấy cơm thì đói. Ở trong tiệm thì trêu mèo chọc chó, ỷ mình là hổ nên chẳng ai dám động đến. Mẹ nó sớm đã muốn tống nó đi rồi. Chờ mẹ nó về, không chừng bà ấy còn phải đích thân đến tận nhà cảm ơn cô nữa.”
“Anh nói bậy!” Chú hổ con ôm lấy cái đuôi của mình, đột nhiên cất tiếng, khiến Lý Hành Tàng suýt chút nữa ném văng nó đi: “Viễn Báo! Anh dám nói tôi như thế à? Đợi mẹ tôi về, xem tôi có méc mẹ để xử anh không!”
“Gọi là cậu! Không biết lớn nhỏ gì à.” Viễn Báo lườm nó một cái: “Mày tưởng mình ghê gớm lắm chắc? Khai trí mấy năm mà đến bây giờ hình người cũng chẳng biến xong. Còn dám đi méc mẹ? Nói mà không thấy ngượng à? Ngày nào cũng phá hỏng đủ chuyện, ăn thì hết phần người ta. Để mày qua chỗ dì mày phụ giúp, tao còn sợ mày đập vỡ hết bát đĩa nhà người ta ấy chứ!”
Dì… là mình sao? Lý Hành Tàng tròn mắt, nhìn chằm chằm hai người họ.
“Tôi mới bốn tuổi thôi mà!” Chú hổ con nhảy phắt ra, móng vuốt bật ra khỏi đệm thịt. Nhưng chưa kịp chạm vào vạt áo Viễn Báo thì đã bị cánh tay dài của anh ta hất qua một bên.
“Hổ Đông Bắc từ ba đến bốn tuổi đã trưởng thành rồi, đừng có mặc cả với tao! Hôm nay theo dì mày về nhà hàng ngay!” Viễn Báo dứt khoát quyết định, khiến người dì mới nhậm chức không kịp xen vào. Chú hổ con đang định phản kháng, liền nhe răng gầm gừ: “Đi thì đi!”