Đến nội dung chính

Chương 2.2: Hệ thống mai mối?

admin 554 Chữ Cài Đặt

[Nhiệm vụ cuối cùng: khiến Hạ Hứa hoàn toàn tha thứ cho ký chủ và công nhận ký chủ là người quan trọng nhất đối với hắn.]

Tang Niệm ngẩng đầu.

“… Người quan trọng nhất?”

[Đúng vậy.]

Tang Niệm nhìn hệ thống bằng ánh mắt khó tin.

“Mi có chắc đây là hệ thống tẩy trắng không?”

[Đã xác nhận.]

“Hay hệ thống mai mối?”

[… Không thuộc phạm vi chức năng.]

Tang Niệm nhịn cười, nhưng chưa được bao lâu thì cánh cửa trước mặt lại vang lên một tiếng động cực lớn.

Rầm!

Một mảng kim loại bị móp hẳn vào trong.

Tang Niệm lập tức tỉnh táo.

“Được rồi, chuyện tẩy trắng tính sau. Tôi sắp bị ăn thịt rồi.”

Hệ thống bình tĩnh thông báo.

[Nhắc nhở ký chủ, nếu ký chủ tử vong trước khi hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ sẽ thất bại.]

Tang Niệm cười khô.

“Thế thì thất bại đi.”

Hệ thống im lặng vài giây.
[Không thể.]

“Vậy tôi không làm.”

[Không thể.]

“Tôi không xin lỗi.”

[Không thể.]

“Tôi cũng không cứu hắn.”

[Không thể.]

Tang Niệm nhíu mày.

“Thế tôi ngủ.”

[… ]

Cậu thật sự kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh tới, ngồi xuống, đặt khẩu súng lên đùi rồi dựa đầu vào tường.

Hệ thống bắt đầu phát ra hàng loạt âm thanh cảnh báo.

[Cảnh báo! Ký chủ đang có hành vi tiêu cực.]

[Cảnh báo! Ký chủ cần lập tức thực hiện nhiệm vụ.]

[Cảnh báo! Nếu từ chối nhiệm vụ, điểm tẩy trắng sẽ giảm.]

Tang Niệm nhắm mắt.

“Giảm thì giảm.”

[Cảnh báo! Điểm tẩy trắng xuống dưới mức an toàn sẽ chịu hình phạt.]

“Ừ.”

[Cảnh báo! Ký chủ có thể tử vong.]

“Ừ.”

[Cảnh báo! Ký chủ không thể quay trở về thế giới ban đầu.]

Tang Niệm mở mắt.

Câu cuối cùng khiến cậu im lặng.

Cậu ngồi đó vài giây, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
Nhưng rất nhanh, Tang Niệm lại ngáp một cái.

“Không về được thì thôi.”

Hệ thống dường như không hiểu.

Tang Niệm cúi đầu nhìn hai viên đạn trong khẩu súng, rồi lại nhìn cánh cửa sắp bị phá.

“Tôi vốn cũng chẳng có ý định sống.”

Cậu đã hiểu tình cảnh của mình.

Tẩy trắng một người đã làm vô số chuyện xấu với Hạ Hứa không phải chuyện một sớm một chiều. Mà quan trọng hơn, Tang Niệm không hề có ý định trở thành thánh nhân chỉ vì xuyên vào thân thể của một kẻ cặn bã.

Cậu chỉ muốn sống yên ổn.

Nếu không sống được thì chết cũng chẳng sao.

Bên ngoài, tiếng gầm của thây ma càng lúc càng gần.

Tang Niệm vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, hệ thống lại vang lên.

[Ký chủ có muốn xem kết cục của nhân vật trong nguyên tác không?]

Tang Niệm mở mắt.

“… Có.”

Ngay lập tức, một màn hình trong suốt hiện lên trước mặt.
Dòng chữ đỏ chói hiện ra.

Kết cục của Tang Niệm: tử vong.

Tang Niệm nhìn vài giây, bình tĩnh gật đầu.

“Được.”

Cậu đứng dậy, siết chặt khẩu súng.

“Nếu đã vậy thì khỏi tẩy.”

“Chết sớm một chút còn đỡ phiền.”

Hệ thống hoàn toàn chết máy.

Bên ngoài, cánh cửa cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Một tiếng rầm vang lên.

Cánh cửa bật tung.

Hàng loạt thây ma chen chúc tràn vào căn phòng.

Tang Niệm nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài.

“Đúng là một ngày xui xẻo.”

Cậu giơ súng lên.

Hai tiếng nổ vang lên liên tiếp.

Sau đó, Tang Niệm quay đầu bỏ chạy.

Dù quyết tâm không tẩy trắng, cậu cũng chưa ngu đến mức đứng yên chờ chết.