Rầm!
Cánh cửa kim loại lại rung lên. Tang Niệm giật mình, lập tức lùi về sau hai bước, khẩu súng trong tay cũng được nâng lên theo bản năng. Cậu nhìn chằm chằm vào khe cửa đang không ngừng rung động, trong đầu nhanh chóng tính toán xem hai viên đạn ít ỏi có thể giải quyết được bao nhiêu con thây ma. Câu trả lời hiển nhiên chẳng mấy khả quan.
Đúng lúc đó, giọng nói máy móc của hệ thống lại vang lên trong đầu.
[Thông tin nhân vật đã tải hoàn tất.]
Tang Niệm nhíu mày.
“Không thấy tôi sắp chết à? Còn tải cái gì nữa?”
[Thân phận hiện tại của ký chủ: Tang Niệm, hai mươi bốn tuổi, dị năng giả hệ hỏa cấp hai, thành viên của căn cứ Thanh Sơn. Trong nguyên tác, ký chủ là nam phụ công phản diện, đồng thời là nhân vật có ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến tình cảm của thụ chính Hạ Hứa.]
Tang Niệm nghe đến đây thì khóe miệng giật nhẹ.
Cậu đã đoán được phần lớn, nhưng nghe hệ thống đọc thành tiếng vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
[Hệ thống hiện tại chỉ có một nhiệm vụ duy nhất.]
Tang Niệm thầm cầu mong đừng phải là nhiệm vụ gì quá đáng.
[Tẩy trắng nhân vật Tang Niệm.]
“…”
Tang Niệm im lặng.
Bên ngoài lại truyền tới tiếng gầm khàn đặc của thây ma. Cánh cửa đã lõm vào một mảng lớn, xem chừng chẳng còn chống đỡ được bao lâu nữa.
Tang Niệm cúi đầu nhìn khẩu súng trong tay, sau đó nghiêm túc hỏi.
“Tẩy trắng kiểu gì?”
Hệ thống lập tức trở nên hăng hái.
[Nhiệm vụ thứ nhất: chủ động xin lỗi Hạ Hứa vì những hành vi từng gây tổn thương cho hắn.]
Tang Niệm gật đầu.
“Cái này được.”
[Nhiệm vụ thứ hai: trả lại toàn bộ vật tư đã chiếm đoạt.]
Tang Niệm tiếp tục gật đầu.
“Cũng được.”
[Nhiệm vụ thứ ba: bảo vệ Hạ Hứa khỏi ba lần nguy hiểm.]
Tang Niệm khựng lại.
“Cái này hơi khó.”
Bảo vệ người khác trong mạt thế đồng nghĩa với việc tự đưa cổ vào miệng thây ma. Nhưng nếu chỉ có ba lần thì Tang Niệm vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Hệ thống chưa kịp để cậu thở phào đã tiếp tục đọc.
[Nhiệm vụ thứ tư: từ bỏ quyền quản lý đội ngũ, giao toàn bộ vật tư cho Hạ Hứa.]
Tang Niệm nhướng mày.
[Nhiệm vụ thứ năm: công khai thừa nhận những sai lầm trong quá khứ.]
[Nhiệm vụ thứ sáu: cứu Hạ Hứa khỏi cuộc tập kích tại thành phố Bắc Giang.]
[Nhiệm vụ thứ bảy: thay Hạ Hứa chịu một lần trọng thương.]
Tang Niệm càng nghe sắc mặt càng khó coi.
Đến khi hệ thống đọc xong nhiệm vụ thứ mười hai, cậu đã không còn muốn nói chuyện nữa.
Nguyên chủ đúng là đã làm rất nhiều chuyện thất đức.
Lúc Hạ Hứa mới gia nhập căn cứ, nguyên chủ từng cố ý cắt khẩu phần ăn của hắn. Sau đó còn nhân lúc Hạ Hứa bị thương mà lấy mất thuốc chữa thương. Trong một lần ra ngoài tìm vật tư, nguyên chủ thậm chí còn khóa cửa xe, bỏ mặc Hạ Hứa giữa đàn thây ma để cướp lấy một viên tinh hạch cấp ba.
Tang Niệm nghe mà da đầu tê dại.
Cậu thật sự rất muốn hỏi nguyên chủ rốt cuộc đã nghĩ gì trong đầu.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.