Két…
Tiếng cào cửa lại vang lên.
Lần này rõ ràng hơn trước.
Tang Niệm chậm rãi quay đầu.
Cậu bắt đầu có một dự cảm cực kỳ không tốt.
Một tiếng động trầm đục vang lên, cánh cửa kim loại rung mạnh. Tang Niệm lập tức đứng bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Những vết móng tay đen sì bắt đầu xuyên qua khe cửa, liên tục cào cấu như muốn xé toạc lớp kim loại mỏng manh bên ngoài.
Cậu nuốt nước bọt, vội vàng lục tung căn phòng.
Một con dao gọt hoa quả.
Hai chai nước rỗng.
Nửa gói bánh quy.
Một khẩu súng chỉ còn hai viên đạn.
Hết.
Tang Niệm nhìn đống đồ ít ỏi trước mặt, trong lòng lạnh đi một nửa.
Cậu cố gắng nhớ lại tình tiết nguyên tác. Sau vài giây, sắc mặt càng trở nên khó coi.
Đúng rồi.
Đây chính là căn phòng mà Tang Niệm bị nhốt lại sau khi trở mặt với Hạ Hứa.
Theo nguyên tác, ba phút nữa cánh cửa sẽ bị phá. Mười phút nữa, bầy thây ma bên ngoài sẽ tràn vào. Hai mươi phút sau, Tang Niệm sẽ chết.
Cậu ngồi xổm bên cạnh khẩu súng, im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Tang Niệm ngẩng đầu nhìn trần nhà.
“Ông trời.”
“Đã cho tôi xuyên sách thì ít nhất cũng phải cho tôi xuyên vào lúc dễ sống một chút chứ?”
Không ai trả lời cậu. Chỉ có tiếng cào cửa càng lúc càng dữ dội.
Rầm!
Cánh cửa rung lên.
Tang Niệm giật mình đứng dậy, vừa định tìm chỗ trốn thì một bàn tay xám ngoét đột nhiên xuyên qua khe cửa. Những ngón tay khô quắt liên tục quờ quạng trong không khí, móng tay đen sì cào lên mặt kim loại tạo ra âm thanh khiến da đầu người ta tê dại.
Tang Niệm nhìn bàn tay kia vài giây.
Sau đó, một giọng nói máy móc đột nhiên vang lên trong đầu.
[Đã xác nhận ký chủ.]
Tang Niệm khựng lại.
[Hệ thống tẩy trắng nhân vật xin chào.]
Cậu im lặng.
Trong tình huống này mà xuất hiện hệ thống thì đáng lẽ phải cảm thấy may mắn mới đúng. Nhưng chẳng hiểu sao Tang Niệm lại có linh cảm cực kỳ bất an.
Hệ thống tiếp tục phát ra âm thanh đều đều.
[Chúc mừng ký chủ đã trở thành nam phụ công cặn bã trong thế giới mạt thế.]
Tang Niệm nhìn bàn tay thây ma đang không ngừng quơ loạn bên ngoài, sau đó lại nhìn khẩu súng chỉ còn hai viên đạn.
“… Tôi cảm thấy câu chúc mừng này không có chút thành ý nào.”
Rầm!
Một tiếng va đập mạnh vang lên, cánh cửa lại rung lên dữ dội. Những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên lớp kim loại.
Hệ thống không hề quan tâm đến tình cảnh nguy hiểm của ký chủ, vẫn bình tĩnh thông báo.
[Đang tải nhiệm vụ tẩy trắng.]
Tang Niệm siết chặt khẩu súng trong tay, nhìn cánh cửa trước mặt, khóe miệng giật nhẹ.
Được rồi.
Xuyên sách thì xuyên sách.
Có hệ thống thì có hệ thống.
Dù sao cũng phải sống qua chương này trước đã.