Tang Niệm tỉnh lại vì tiếng móng tay cào lên cánh cửa.
Két… két… két…
Âm thanh chói tai vang lên trong căn phòng tối, đều đặn đến mức khiến người ta rợn tóc gáy, giống như có thứ gì đó đang đứng bên ngoài, kiên nhẫn dùng móng tay cào từng chút một lên lớp kim loại.
Tang Niệm cau mày, mí mắt nặng trĩu. Cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã theo thói quen đưa tay sang bên cạnh tìm điện thoại, nhưng bàn tay chỉ chạm vào một mặt giường cứng lạnh. Không có điện thoại, không có chăn mềm, cũng chẳng có tiếng điều hòa quen thuộc. Thay vào đó là một mùi tanh nồng khó chịu xộc thẳng vào mũi.
Tang Niệm mở mắt.
Trần nhà loang lổ những vệt máu khô, lớp sơn bong tróc từng mảng. Một bóng đèn cũ treo lủng lẳng trên sợi dây, ánh sáng lúc sáng lúc tối khiến căn phòng càng thêm âm u. Chiếc bàn trước mặt nghiêng ngả, trên đó chất đầy những chai nước rỗng cùng vài hộp đồ hộp đã bị ăn sạch.
Tang Niệm ngồi bật dậy.
“Cái quái gì đây?”
Đầu cậu đau như muốn nứt ra. Ngay sau đó, một đoạn ký ức hoàn toàn xa lạ đột ngột tràn vào đầu khiến Tang Niệm phải ôm lấy thái dương. Mạt thế, thây ma, căn cứ, dị năng, những cuộc chiến sinh tồn kéo dài vô tận… cùng với một cái tên mà cậu vô cùng quen thuộc.
Tang Niệm.
Cậu mất vài giây để tiêu hóa đống thông tin hỗn loạn ấy, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt chết lặng.
Không phải chứ?
Cậu xuyên sách?
Hơn nữa còn xuyên thành Tang Niệm?
Cái tên này quá quen thuộc. Tang Niệm từng đọc một bộ tiểu thuyết mạt thế lúc rảnh rỗi. Nội dung đại khái là sau khi tận thế bùng phát, nhân loại thức tỉnh dị năng, các căn cứ lớn lần lượt được thành lập. Nam chính Hạ Hứa là một dị năng giả cực kỳ mạnh, tính cách lạnh lùng, trải qua vô số nguy hiểm rồi cuối cùng trở thành người lãnh đạo căn cứ lớn nhất.
Còn Tang Niệm là nam phụ công cặn bã.
Không những cặn bã mà còn là loại nhân vật khiến độc giả chỉ muốn lao vào màn hình đấm cho một trận. Nguyên chủ dựa vào thân phận và dị năng của mình, từng nhiều lần lợi dụng Hạ Hứa, tranh đoạt vật tư, đẩy hắn vào nguy hiểm, thậm chí còn vì lợi ích cá nhân mà bán đứng đồng đội. Cuối cùng, sau khi mọi chuyện bại lộ, Hạ Hứa hoàn toàn trở mặt.
Tang Niệm nhớ rất rõ kết cục của nguyên chủ.
Bị bỏ lại giữa một thành phố đầy thây ma.
Không thức ăn, không nước uống, không đồng đội, cũng chẳng còn bất kỳ hy vọng sống sót nào.
Chết không toàn thây.
Cậu cúi đầu nhìn đôi tay của mình. Quả nhiên không phải tay của cậu. Mu bàn tay còn có một vết sẹo dài, hoàn toàn xa lạ. Tang Niệm theo bản năng đưa tay sờ lên mặt, sau đó lại quay đầu nhìn quanh căn phòng.