Đến nội dung chính

Chương 13

admin 788 Chữ Cài Đặt

Đường Điềm Điềm từng một lần đi theo Mạc thị lên đó hái rau, mệt đến thở hồng hộc, từ đó về sau không bao giờ chịu đi nữa.

Mảnh vườn rau ở nhà chỉ có thể xem là vườn nhỏ. Bình thường người ta chỉ trồng những loại dễ chăm sóc, cứ để đó, lúc nào rảnh thì ra trông nom một chút là được.

Điềm Điềm nhìn kỹ, từng luống đất được xới rất ngay ngắn, bên trong có thể nhìn thấy rau hẹ, nhưng vẫn còn rất non.

Gần đó hình như còn có hai dây bí đao, yếu ớt đến đáng thương.

Bên cạnh dây bí đao còn có mấy cây con đang nhú ra những tua dây mảnh.

Điềm Điềm nhớ lại ký ức của Đường Điềm Điềm, trong vườn nhà họ không trồng nhiều loại rau, nhưng rau dại thì lại có không ít.

Nhà họ thường ăn các loại như tề thái, măng tre rừng, bạch hao, rau hôi và địa thái bì các loại.
“Tiểu cô, chỗ này hôi lắm, hay là để ta dìu ngươi vào trong sân ngồi nhé?” Đường Lam chạy nhỏ tới.

“Không cần.”

Điềm Điềm quay người lại, hỏi: “Ngũ thúc của ngươi đâu?”

Đường Lam lén liếc Điềm Điềm một cái, mím môi nói: “Ngũ thúc theo gia gia, nãi nãi đi cấy lúa rồi. Nãi nãi nói sau này sẽ bảo thúc ấy làm nhiều việc hơn.”

Nhìn ánh mắt của Đường Lam, Điềm Điềm nhướng mày: “Vậy ta đi xem thử.”

Đường Lam cuống lên, vội kéo lấy cánh tay nàng: “Tiểu cô, nãi nãi bảo ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt. Tiểu thúc sẽ chăm chỉ làm việc, gia gia với nhị thúc bọn họ cũng sẽ trông chừng thúc ấy.”

Điềm Điềm nghiêm mặt, rút cánh tay ra: “Không được, ta phải đích thân đi xem.”

Thấy Điềm Điềm không vui, Đường Lam đành gật đầu: “Vậy được rồi, tiểu cô, ta dìu ngươi.”
Điềm Điềm ở Đường gia chính là tiểu công chúa, mà nói nàng là một tiểu bá vương cũng chẳng sai.

Cũng giống như Đường lão tam bọn họ luôn nghe lời Mạc thị, nàng cho rằng Đường Lam mấy người đều là tiểu bối, đương nhiên phải nghe lời nàng.

Ngày thường sai bảo bọn họ làm việc cũng là chuyện hết sức tự nhiên.

Trước kia, Đường Căn Tử từng dám đối đầu với nàng, kết quả bị nàng đánh cho một trận.

Đường Căn Tử chạy đi mách Đường lão gia tử và Đường lão đại. Kết quả, không những không được bênh vực mà còn bị mấy huynh đệ Đường gia dạy dỗ một trận. Ngay cả Uông thị, vì sợ Mạc thị không vui, cũng lải nhải trách Đường Căn Tử mấy câu.

Sau đó, đám tiểu bối gần như chẳng còn ai phản đối những yêu cầu không quá đáng của Đường Điềm Điềm nữa.
Ai bảo Đường Điềm Điềm là người nhỏ tuổi nhất, lại được cả nhà cưng chiều chứ!

Suốt dọc đường, Đường Lam dìu Điềm Điềm đi từng bước chậm rì rì.

Điềm Điềm vốn định nhân cơ hội này quan sát hoàn cảnh trong thôn, nên cũng mặc kệ nàng.

Nàng muốn tìm người, chắc chắn không thể cứ ở mãi thôn Viễn Sơn. Nhưng trước mắt, thôn Viễn Sơn vẫn nằm trong phạm vi tìm kiếm của nàng.

“Lam Lam, trong thôn có nhiều trẻ con không? Sao chỉ có mấy đứa kia đang chơi vậy?”

Nhìn mấy đứa trẻ đang đùa nghịch cách đó không xa, Điềm Điềm định vòng vo dò hỏi.

Đường Lam có chút hâm mộ nhìn đám trẻ kia: “Nhiều chứ. Nhưng những đứa lớn hơn một chút trong thôn đều đi làm cả rồi. Bây giờ đang vào vụ mùa bận rộn, chờ qua đợt này sẽ có nhiều người chơi hơn.”

“Trẻ con thì có thể làm được việc gì?”

Điềm Điềm thật sự không nghĩ ra mấy đứa trẻ nhỏ như vậy có thể làm gì.

Nàng từng sống một thời gian với bà ngoại ở quê, nhưng ruộng đất nhà bà ngoại đều thuê người chuyên nghiệp đến làm.

Những người đó lái máy gặt, máy cấy các loại, chuyên nhận làm thuê cho người khác rồi thu một khoản tiền công.

Ở nhà, bà ngoại nàng nhiều lắm cũng chỉ chăm chút mảnh vườn rau, mày mò nghiên cứu món ăn, lúc rảnh thì dạy nàng làm một số món thủ công truyền thống của thời đại bà.

Nàng lớn lên trong thời đại này, là một đứa trẻ được nuôi dưỡng dưới cờ đỏ, cho dù có làm việc đồng áng thì cũng không thể còn quá nhỏ.

Mấy đứa trẻ đang chơi phía trước chỉ khoảng năm, sáu tuổi, lớn hơn một chút thì chẳng thấy đâu nữa.

Ngay cả Đường Căn Tử cũng không có mặt.