“Kỳ nghỉ hè tôi có tham gia khóa huấn luyện kỹ năng sinh tồn dã ngoại, bện dây thừng, leo trèo, ghi nhớ kỹ vị trí của từng nguồn nước, đây đều là những bài học bắt buộc trong khóa huấn luyện đó cả, nếu không thì cậu nghĩ vì sao tôi lại nhớ rõ vị trí của con sông đến vậy chứ?”
Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Dụ Tri Ninh, Hùng Nghiên không kìm được mà cười khúc khích: “Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu vì sao Tề Tranh lại thích cậu đến thế rồi, cậu thật sự rất đáng yêu luôn đó, sao trước kia tôi lại chưa từng chú ý tới nhỉ.”
Sau khi dựng tấm lưới lên, Hùng Nghiên vẫn chưa chịu dừng tay, hiếm khi gặp được một buổi thực hành sinh tồn dã ngoại thực thụ khiến cô đặc biệt phấn khích: “Đã có bẫy thú thì quanh đây nói không chừng có nhà dân đấy, tôi đi tìm thử xem sao.”
“Cậu cứ giữ kỹ bộ đàm đi.”
“Tôi đi cùng cậu.” Dụ Tri Ninh không yên tâm để cô đi ra ngoài một mình.
“Ấy thôi không cần đâu.” Hùng Nghiên xua xua tay, trêu chọc một cách đầy hóm hỉnh: “Cậu cứ nghe lời Tề Tranh ngoan ngoãn ở lại đây đi, ngộ nhỡ mà đi lạc mất, cậu ta về chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu.”
Tại sao cứ luôn nhắc đến Tề Tranh như vậy chứ, Dụ Tri Ninh có chút không hiểu nổi tâm tư của hội con gái.
Cùng với sự tiêu hao thể lực, tiếng gào khóc của Khỉ Gầy không còn lanh lảnh như lúc đầu nữa, phần thức ăn Dụ Tri Ninh chia cho, cậu ta cũng chẳng thể nuốt trôi, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ rầu rĩ đầy ai oán.
Ở phía bên kia, tiếng ngáy của Từ Lực đã vang động cả một vùng trời, âm thanh vang vọng mãi trong cánh rừng sâu không dứt.
Thêm vào đống lửa vài thanh củi khô, Dụ Tri Ninh ngồi xuống cạnh Khỉ Gầy sau lùm cây, nếu không có người trông chừng, nói không chừng nửa đêm về sáng Khỉ Gầy sẽ bị lũ sói rừng tha đi mất.
Ánh lửa trại bập bùng chập chờn, Dụ Tri Ninh cũng có chút mơ màng buồn ngủ.
Bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh tựa như bị ai đó nhấn nút tắt tiếng, chỉ còn sót lại tiếng lách tách khi đống lửa cháy, sự tĩnh mịch quái dị khiến Dụ Tri Ninh ngay lập tức tỉnh táo hẳn.
Chim rừng bay loạn khắp nơi, va đập vào những tán lá cây.
Tiếng ngáy chẳng biết đã im bặt từ lúc nào.
Cảm giác bất an mãnh liệt dâng trào trong lòng, Dụ Tri Ninh hít sâu một hơi, chậm rãi khom người xuống, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào mép bụi cỏ, thận trọng vén lùm cây ra.
Từ Lực với thân hình vạm vỡ bị nhấc bổng lên nhẹ nhàng như một món đồ không chút trọng lượng, lưỡi dao găm đâm xuyên qua cổ, hết nhát này đến nhát khác, những cái co giật đau đớn dần trở nên yếu ớt cho tới khi ngừng hẳn, nhưng người đàn ông đeo mặt nạ bạc vẫn không hề dừng tay.
Cậu gần như có thể nghe thấy tiếng máu phun tung tóe lên mặt lá và tiếng ken két khiến người ta phải rợn tóc gáy.
“Rắc.”
“Rắc.”
Đó là âm thanh của lưỡi dao đang chặt đứt xương cổ.
Lăn lông lốc, cái đầu của Từ Lực tựa như một quả bóng da, lăn tới bên chân cậu một cách đầy nực cười.