“Đừng có khóc lóc nữa, một thằng đàn ông to xác mà cứ sụt sịt như đàn bà, phúc đức đều bị mày khóc cho trôi sạch sành sanh rồi đấy, phiền chết đi được.”
Lời Lâm Kinh Hồng vừa dứt, Hứa Thắng Lợi vội vàng lấy hai tay bịt chặt mồm mình lại.
Nước mắt cùng nước mũi trào ra bết dính bê bết khắp mặt gã.
Lâm Kinh Hồng chê bai ra mặt: “Thôi được rồi. Xem như mày còn biết điều nên tao cho mày một cơ hội để sống, từ nay về sau đi theo tao, nếu dám bằng mặt không bằng lòng thì tao đập mày chết tươi luôn đấy mày tin không?
Dù sao người lên cơn bò điên đánh chết người chắc cũng chẳng phải chuyện to tát gì, vả lại đánh chết xong ném thẳng vào rừng sâu thế này thì quỷ không biết thần cũng chẳng hay.”
Hứa Thắng Lợi sớm đã bị dọa vỡ mật rồi, bây giờ nhặt lại được cái mạng, tự nhiên mang ơn đội đức khôn xiết.
“Cô nãi nãi cứ yên tâm, con nhất định sẽ nghe lời, nhất định sẽ nghe lời cô…”
Đáng sợ quá đi mất, hu hu hu.
Nếu như có người khác trong đại đội ở đây, chắc chắn tròng mắt sẽ rớt ra ngoài vì kinh ngạc mất thôi.
Tên ác bá của làng cũng có ngày hôm nay cơ đấy.
Lâm Kinh Hồng đang chuẩn bị lôi Hứa Thắng Lợi xuống núi thì động tĩnh trong rừng bỗng nhiên càng lúc càng lớn hơn.
“Là lợn rừng!” Hứa Thắng Lợi hoảng sợ tột độ.
Với cái bộ dạng tàn tạ hiện giờ của gã, lợn rừng mà lao ra, Lâm Kinh Hồng chỉ việc vứt gã lại chỗ này thì gã có kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng hay. Chỉ còn nước nằm chờ chết.
“Tao biết rồi, tai tao có bị điếc đâu.” Mặt Lâm Kinh Hồng tràn đầy vẻ hưng phấn. Hoàn toàn đối lập với bộ dạng của Hứa Thắng Lợi.
“Cô muốn làm cái gì đấy?”
Thấy cô chẳng những không mau chóng tháo chạy mà còn lao đầu chạy ngược vào bên trong, Hứa Thắng Lợi không thể tin nổi vào mắt mình.
“Câm mồm!”
Hứa Thắng Lợi lập tức sợ hãi dùng tay bịt chặt miệng lại.
Con lợn rừng càng lúc càng lao đến gần, Lâm Kinh Hồng nấp ở một bên, để mặc cả người Hứa Thắng Lợi lộ hoàn toàn ra bên ngoài làm mồi nhử.
Hứa Thắng Lợi sụp đổ hoàn toàn nhưng bản thân gã lại chẳng thể nào nhúc nhích nổi.
Huhu… sao lại đối xử với gã như vậy chứ… đừng mà…
Đột nhiên, từ bụi rậm xông thẳng ra một con lợn rừng hung hãn đang cắm đầu cắm cổ húc tới, khi nhìn thấy Hứa Thắng Lợi nằm sóng soài trên mặt đất, đôi mắt nó lộ rõ vẻ hưng phấn tột cùng.
Trước mắt Hứa Thắng Lợi tối sầm lại, thế là mạng gã xong đời rồi sao.
Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng dáng thoăn thoắt từ bên cạnh xông ra, tung thẳng một cú đá sấm sét giáng vào cổ con lợn rừng, con thú nặng gần hai trăm cân cứ thế lăn lông lốc ngã nhào ra đất.
Lâm Kinh Hồng hưng phấn siết chặt nắm đấm lao bổ tới lần nữa, bình bịch, bốp chát liên hồi. Những âm thanh nắm đấm nện thẳng vào da thịt vang lên rợn người.
Hứa Thắng Lợi còn chưa kịp hoàn hồn sau khi thoát khỏi tay tử thần thì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho đờ đẫn cả người.
Gã cảm thấy toàn thân đau nhức ê ẩm, bởi vì ban nãy những cú đấm như mưa rào này cũng từng nện thẳng xuống người gã y hệt như thế.
Vẩy vẩy nắm tay cho đỡ mỏi, Lâm Kinh Hồng liếc nhìn con lợn rừng đang nằm bất động dưới đất.
“Mày chẳng phải hay lăn lộn trên thị trấn sao? Có quen người của chợ đen không?”
Cả người Hứa Thắng Lợi vẫn còn đang chìm trong sự ngơ ngác và sợ hãi, nghe thấy tiếng của cô thì theo bản năng đáp lại: “Dạ? Quen, không, con có quen hay không nhỉ?”