Cộng thêm sau đó một người chú trong đại đội vì muốn vợ mới sinh có chút dinh dưỡng tẩm bổ nên vào núi săn thú, kết quả bỏ mạng dưới nanh vuốt lợn rừng, lúc tìm thấy thi thể còn chẳng nguyên vẹn.
Đại đội trưởng cũng ba lần bảy lượt nhắc nhở, mọi người cũng sợ hãi nên cơ bản chẳng ai dám đi sâu vào.
Mà khu vực vòng ngoài thì chẳng có con thú hoang nào.
“Con không sao đâu, thân thủ của con tốt lắm.” Lâm Kinh Hồng không cho là đúng.
“Không được đi! Nhà mình có phải đến mức không có gạo nấu cơm đâu, vạn nhất con xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?” Lần đầu tiên Lý Đông Hương tỏ ra cứng rắn như vậy, đôi mắt đã đỏ hoe vì sốt ruột.
Lâm Nhị Quân cũng vô cùng nghiêm túc: “Trong nhà đúng là còn nợ nần, nhưng cha với mẹ con vẫn làm lụng kiếm được, chúng ta thắt lưng buộc bụng cũng sống qua ngày được, con…”
“Cha mẹ!” Lâm Kinh Hồng có chút không quen với ánh mắt quan tâm của họ.
“Thân thủ của con thực sự rất tốt, lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
Sợ họ không tin, cô đi sang gian nhà củi bên cạnh lấy một thanh gỗ to bằng bắp tay, bẻ một cái nhẹ bẫng gãy đôi.
“Nếu hai người vẫn còn nghi ngờ thì để con ra đốn luôn cây mơ trước cửa nhé?”
“…”
Lý Đông Hương vẫn không chịu nhượng bộ: “Tóm lại trong núi rất nguy hiểm, con đừng có đi.”
“Mẹ, con tự biết chừng mực mà!” Ánh mắt Lâm Kinh Hồng sáng rực.
Lý Đông Hương và Lâm Nhị Quân nhìn ánh mắt không cho phép nghi ngờ này của cô, há miệng định nói gì đó nhưng hoàn toàn không thể phản bác.
Hai người nhìn nhau một cái, chán nản cúi đầu.
Nói cho cùng vẫn là do nhà nghèo, nếu có tiền mua thịt ăn thì Đại Nha căn bản sẽ không nằng nặc đòi lên núi nữa.
“Cha mẹ, chị biết quý mạng sống của mình lắm đấy.” Lâm Tiểu Đệ nói chen vào một câu.
Cậu cảm thấy người chị ngày nay không giống với người chị trước kia chút nào.
Người tuy vẫn là người đó, nhưng người chị trước mắt lại đem đến cho cậu cảm giác mạnh mẽ và đáng tin cậy lạ thường.
“Mày thì hiểu cái gì?” Lâm Nhị Quân nhíu mày.
“Con hiểu chứ.” Lâm Tiểu Đệ mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Kinh Hồng.
Lâm Tiểu Muội chỉ biết gật đầu lia lịa: “Chị giỏi lắm.”
“…”
Lâm Kinh Hồng ngửa đầu, vui mừng: “Cha mẹ cứ tin con đi, dù sao không tin con thì con vẫn cứ đi thôi.”
Hai vợ chồng lập tức nghẹn lời. Họ có cảm giác mình hoàn toàn chẳng quản nổi cô con gái trước mắt được nữa… Tùy cô vậy.
Lý Đông Hương đi thu dọn bát đũa, Lâm Tiểu Đệ tí tởn chạy đi đun nước, bảo là để cho Lâm Kinh Hồng ngâm chân.
Lâm Kinh Hồng cạn lời…
“Mau đi tập viết chữ đi.” Lâm Kinh Hồng vỗ nhẹ vào cái đuôi nhỏ Lâm Tiểu Muội một cái.
Mùa thu là phải đi học rồi, giờ đã bắt đầu vỡ lòng.
Lâm Tiểu Đệ học cấp hai, cũng có thể dạy dỗ em gái.
Lâm Nhị Quân bình thường khúm núm nhút nhát là thế, nhưng trong đại đội ai nấy đều nhìn rõ, trước kia sống dưới trướng người cay nghiệt như bà nội Lâm mà ông vẫn liều mạng cho con gái con trai đến trường, cũng coi như là một người có bản lĩnh.
Lâm Kinh Hồng đã tốt nghiệp cấp hai, trong đại đội cũng được tính là cô gái có học vấn cao. Tiền sính lễ nhờ thế mà có giá hơn hẳn.
“Con biết rồi ạ.” Lâm Tiểu Muội thè lưỡi, ngoan ngoãn chạy đi viết chữ.
Đại đội Thanh Nham và đại đội bên cạnh cùng chung một trường tiểu học, nằm ngay ở giữa hai đại đội.
“Chị, mệt mỏi cả ngày rồi, để em ngâm chân cho chị nhé.” Lâm Tiểu Đệ bưng một cái chậu gỗ đi vào.