Để tránh rắc rối, Lâm Kinh Hồng đi thẳng theo con đường bên phải.
Trên đường đi cô gặp hai bà thím trong đại đội, ngoài ra thì chẳng có ai khác.
Khu vực rìa ngoài núi trơ trụi cằn cỗi, đừng nói là rau dại, ngay cả cỏ heo cũng đã bị cắt sạch từ lâu.
Lâm Kinh Hồng sải bước đi sâu vào bên trong, thời buổi này đồ vật trong núi cũng thuộc về tập thể, nhưng cũng có người lén lút lên núi săn bắn, thỉnh thoảng may mắn cũng kiếm được chút đỉnh, chỉ cần mọi người không làm quá trớn thì cán bộ cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Đi loanh quanh vài vòng chẳng thu hoạch được gì.
Lâm Kinh Hồng cũng không nản lòng, tiếp tục đi sâu vào trong, bóng cây càng lúc càng rậm rạp, bụi gai giăng kín khắp nơi.
Cô tập trung tinh thần, bên tai đã truyền đến tiếng động của những con thú nhỏ. Tiếng cánh đập phần phật, chắc hẳn là gà rừng rồi.
Lâm Kinh Hồng không có vũ khí vừa tay, liền khom lưng lần tới, tung người bổ nhào trực tiếp về phía trước. Con gà rừng trong bụi cỏ vừa định vỗ cánh bay đi đã bị cô tóm gọn trong tay.
“Chạy cái gì mà chạy, ngoan ngoãn theo chị mày về nhà nào.” Cô nhướng mày, nở một nụ cười vô cùng hài lòng.
Đột nhiên sống lưng cô lạnh toát, nhận thấy nguy hiểm ập đến, cô liền lăn tròn một vòng trên mặt đất.
Một tay tóm chặt con gà rừng, nửa quỳ trên đất quay đầu lại nhìn, đúng ngay vị trí cô vừa đứng ban nãy, một con rắn đen đang thè chiếc lưỡi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
Lâm Kinh Hồng trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ duy nhất cái giống bò sát mềm oặt “trơn tuột” này, da đầu cô lập tức tê dại.
Thậm chí chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, cô co chân bỏ chạy thục mạng… Nhưng tay vẫn không quên túm chặt con gà rừng.
Lâm Kinh Hồng chẳng màng được gì nữa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Mau chạy thôi.
Chạy được một đoạn bỗng “Rầm” Một con thỏ xám béo múp míp lao thẳng tới đâm sầm vào người cô, Lâm Kinh Hồng lảo đảo một cái, suýt chút nữa không giữ vững được thăng bằng.
Con thỏ đối diện cũng bị đâm đến mức choáng váng đầu óc.
Kinh ngạc chưa hỡi bà con cô bác… Lâm Kinh Hồng rảo bước tiến lên, trực tiếp túm lấy con thỏ đang hoa mắt chóng mặt, tay trái một con thỏ, tay phải một con gà, phi như bay xuống núi.
Chạy đến tận sườn dốc, tóc cô đã xõa tung bết cả vào trán, còn người thì thở hồng hộc, gần như không ra hơi.
Đến lúc này cô mới sực nhớ ra mình hoàn toàn có thể ném con thú vào trong không gian cơ mà?
Cô ngồi xuống nghỉ một lát cho lại sức. Thấy xung quanh không có ai, cô lập tức thu hai con thú vào không gian, phủi phủi tay rồi ung dung đi về nhà.
Lúc này lợi thế nhà họ Lâm nằm ngay dưới chân núi mới thật sự phát huy tác dụng. Từ đầu đến cuối, gần như chẳng ai phát hiện ra cô đã lén lên núi.
Trong nhà không có ai, mà Lâm Kinh Hồng cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Cô lấy con thú ra cầm dao phay làm thịt, sau đó đun một nồi nước sôi để vặt lông.
Con người ta ấy mà, đứng trước một miếng thịt ngon thì làm gì còn biết mệt hay lười nữa chứ?
Lâm Tiểu Muội gùi một gùi cỏ heo trở về. Vừa bước vào sân, cô bé đã nhìn thấy Lâm Kinh Hồng đang ngồi xổm bên giếng nước hì hục nhổ lông gà, lập tức kinh ngạc tròn xoe mắt.
“Chị?”
“Kêu cái gì? Lại đây phụ một tay đi.” Lâm Kinh Hồng chẳng buồn ngẩng đầu, cứ thế sai bảo.
“Dạ, em tới ngay!” Lâm Tiểu Muội vứt gùi cỏ sang một bên, quên béng cả chuyện phải băm cỏ cho heo ăn, chạy tới bên cạnh với đôi mắt sáng lấp lánh.