Đến nội dung chính

Chương 15

admin 710 Chữ Cài Đặt

Vẻ điên cuồng trong mắt Lâm Kinh Hồng nói cho mọi người biết cô không hề nói đùa.

Ông nội Lâm cũng bị dọa cho sợ khiếp vía.

“Đại Nha…” Mẹ Lâm không nhịn được khẽ gọi.

“Đại Nha, đừng làm chuyện dại dột con.” Cha Lâm cũng vội vàng lên tiếng.

“Lâm Đại Nha, mày dám?” Lâm Tử Thắng cuối cùng cũng gầm lên một tiếng, nhưng hàm răng thì đang run rẩy lập cập vào nhau. Chẳng ai hiểu rõ Lâm Đại Nha có dám hay không hơn hắn ta cả.

“Mày rốt cuộc muốn thế nào?” Ông nội Lâm nghiến răng nghiến lợi.

“Lâm Đại Nha, mày dám đụng vào một sợi lông của Tử Thắng, bà đây lột da mày, đồ ranh con chết tiệt, con tiện nhân, đồ con hoang…” Bà nội Lâm hoàn hồn lại liền mở miệng chửi bới ầm ĩ. Bà ta căn bản không tin Lâm Kinh Hồng dám giết người.

“Ha ha.” Lâm Kinh Hồng bị mắng không những không tức giận mà còn bật cười.
Cô nhe răng: “Là bà nội mày muốn tiễn mày một đoạn đường đấy nhé, không trách tao được đâu.” Lời này là nói với Lâm Tử Thắng.

Dứt lời, cô giơ cao con dao phay chém thẳng xuống.

“Á!”

“Đừng mà!”

“Đại Nha!”

“Vút!” Trong lúc mọi người bị dọa sợ đến mức bất động, một bóng người lướt qua chặn đứng cánh tay của Lâm Kinh Hồng lại.

Lâm Tử Thắng trợn trừng hai mắt, nhìn con dao phay chỉ còn cách da thịt mình vài centimet đang tỏa ra hơi lạnh thấu xương kia. Hắn ta trợn ngược mắt, ngã vật ra đất ngất lịm.

Đại đội trưởng và Bí thư vừa đến tức thì nhìn thấy cảnh tượng này, tim suýt nữa thì nhảy ra ngoài.

“Dừng tay lại!” Hai người đồng thanh hét lên.

Những người khác thấy chưa xảy ra án mạng mới thi nhau quệt mồ hôi lạnh trên trán.

Còn người nhà họ Lâm thì sợ đến mức không thốt nên lời luôn rồi.
“Làm gì đấy?” Lâm Kinh Hồng cau mày.

Tô Chiếu Ảnh đang nắm chặt cánh tay cô, nhanh tay lẹ mắt giật luôn con dao trong tay cô.

“Vì bọn họ mà liên lụy đến bản thân thì không đáng.” Giọng nói của Tô Chiếu Ảnh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lại mang theo ý tứ xoa dịu.

Anh thậm chí còn hạ giọng mềm mỏng hơn đôi chút: “Cô muốn dạy dỗ bọn họ thì có khối cách.”

Đại đội trưởng và Bí thư: “…”

Những người khác: “…”

“Lâm Đại Nha, mày điên rồi!” Ông nội Lâm sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.

Ông ta quan tâm nhất là đứa con út và đứa cháu trai đích tôn, suýt chút nữa… chỉ chút nữa thôi.

“Chẳng phải đều do các người ép tôi sao?” Lâm Kinh Hồng bình thản nhìn ông ta.

Rồi lại liếc nhìn bà nội Lâm đang định mở mồm chửi đổng: “Dù sao tôi cũng là một đứa điên, các người mà còn chọc vào tôi nữa, nửa đêm tôi sẽ đến phóng hỏa, mạng của một đứa điên đổi lấy ngần này mạng của các người… quá hời rồi phải không.”
“Một ngày không tìm được cơ hội thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, tôi không tin là các người không có lúc ngủ gật đâu đấy.”

Lời nói của cô khiến tất cả mọi người có mặt lạnh toát sống lưng.

Sắc mặt Đại đội trưởng và Bí thư đen sì, chửi thầm lũ người nhà họ Lâm. Đúng là chán sống rồi mà, đang yên đang lành lại đi chọc vào cô làm gì gì? Một khi cô đã nổi điên thì còn nói lý lẽ gì nữa đâu?

Khóe miệng Tô Chiếu Ảnh cũng khẽ giật giật, ánh mắt nhìn Lâm Kinh Hồng đầy vẻ dò xét, cơn điên của Lâm Kinh Hồng hoàn toàn khác với “Lâm Kinh Hồng” trước đây.

Đại đội trưởng sa sầm mặt, quát lên:

“Ai chọc cô ấy hả? Tôi đã bảo đừng có chọc vào cô ấy rồi, bộ tai điếc hết rồi hay sao?”

Bà nội Lâm vẫn không chịu phục, lớn tiếng cãi lại:

“Nó là con cháu trong nhà, có chút thịt ngon thì lén lút ăn một mình chẳng biết hiếu kính người lớn. Như thế mà cũng đúng được à?”