Đến nội dung chính

Chương 9

admin 687 Chữ Cài Đặt

Cô đánh giá Tô Chiếu Ảnh từ trên xuống dưới một lượt.

“Làm người ấy mà… phải biết tận dụng lợi thế của bản thân, nếu không chẳng phải là chịu thiệt lớn hay sao?”

Cơ mặt Tô Chiếu Ảnh giật giật, hai mươi hai năm qua, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cạn lời đến vậy.

“Anh không định làm kẻ vong ân phụ nghĩa đấy chứ?” Lâm Kinh Hồng bày ra vẻ mặt “tôi cảm thấy mình sẽ không nhìn lầm người đâu”.

Mọi lời nói của Tô Chiếu Ảnh đều nghẹn lại trong cổ họng.

“Ơn cứu mạng có rất nhiều cách báo đáp…”

“Lâm Đại Nha, cô vào thành phố đấy à?” Anh còn chưa nói xong đã bị Triệu Xuân Mai đột nhiên xuất hiện cắt ngang.

Đây chính là kẻ thù không đội trời chung của Lâm Kinh Hồng ở thôn.

Hai người sinh ra đã như nước với lửa, từ nhỏ đến lớn đánh nhau bao nhiêu trận căn bản đếm không xuể.
“Liên quan chó gì đến cô?” Lâm Kinh Hồng đảo mắt không thèm để ý đến cô nàng.

Miếng vá trên đầu gối Triệu Xuân Mai đã rách nhưng cô nàng vẫn sấn sổ đuổi theo:

“Tôi ngửi thấy mùi thơm của bánh bao thịt, có phải cô mua bánh bao thịt không?”

“Có mua cũng không cho cô ăn.” Lâm Kinh Hồng đáp.

“Tôi chỉ ngửi chút thôi.” Triệu Xuân Mai cố sức nuốt nước bọt.

“… Đồ biến thái.” Lâm Kinh Hồng không để ý đến cô nàng mà quay đầu gọi Tô Chiếu Ảnh.

“Đi nhanh lên, ba mẹ tôi sắp tan làm rồi.”

Tô Chiếu Ảnh có cả bụng lời muốn nói, nhưng đến lúc này lại khó mà mở miệng. Nếu là người khác, anh đã mặc kệ từ lâu.

Nhưng người trước mặt lại là ân nhân cứu mạng của anh. Anh không thể không để tâm đến thanh danh của cô.

“Á, thanh niên trí thức Tô!” Lúc này Triệu Xuân Mai mới nhìn thấy Tô Chiếu Ảnh, xấu hổ vén lọn tóc rủ bên tai:
“Sao anh không nói sớm là anh ở đây chứ.”

Cô nàng lại hung hăng trừng mắt liếc Lâm Kinh Hồng một cái, ý bảo cô báo hại cô nàng bị mất mặt.

“Một người sống sờ sờ thế này mà cô còn không nhìn thấy, vậy mà còn bảo thích người ta.” Lâm Kinh Hồng khinh bỉ.

“Cô…” Sắc mặt Triệu Xuân Mai đỏ bừng bừng, cũng chẳng biết là do xấu hổ hay tức giận. Cô nàng cũng là lần đầu tiên cảm thấy cứng họng không biết đáp trả thế nào.

Về đến Đại đội Thanh Nham, Lâm Kinh Hồng trực tiếp cầm lấy toàn bộ đồ đạc đã mua từ trong tay Tô Chiếu Ảnh, sau đó vẫy vẫy tay: “Bái bai.”

Tô Chiếu Ảnh…

Triệu Xuân Mai ghen tị đỏ cả mắt, cô nàng lại dùng điệu bộ ẻo lả ngượng ngùng nhìn Tô Chiếu Ảnh: “Thanh niên trí thức Tô, tôi…”

“Đồng chí Triệu, mắt của cô thường xuyên bị co giật chắc là mắc bệnh nặng gì rồi, tôi khuyên cô nên đến trạm xá khám thử xem sao, thật đấy… đừng có để bệnh nặng thêm.”
Triệu Xuân Mai: “…?”

Cô nàng nhìn bóng lưng Tô Chiếu Ảnh đang khuất dần tức đến nổ đom đóm mắt, anh mới có bệnh ấy, cả nhà anh đều có bệnh!

…

Bên này Lâm Kinh Hồng về đến nhà, thì em gái đi cắt cỏ lợn cũng đã về.

Nhìn thấy cô, cô bé mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chị, chị lại đi đâu thế? Trán chị còn đau không?”

Lâm Kinh Hồng… [Má nó, cô đã bảo là vẫn còn việc gì chưa làm mà, hóa ra là quên khuấy vết thương trên đầu.]

“Chị ra công xã mua chút đồ, này ăn đi.” Cô lấy một cái bánh bao nhân thịt ra.

Bánh bao bột mì trắng nhân thịt to tướng! Hai mắt Lâm Tiểu Muội sáng rực.

Nước dãi đều sắp không khống chế được: “Chị, bánh… bánh bao thịt này ở đâu ra thế?”

“Chị mày mua đấy, ăn đi.” Lâm Kinh Hồng nhìn bàn tay đen sì gầy guộc như chân gà của cô bé.