Đến nội dung chính

Chương 2

admin 709 Chữ Cài Đặt

Đã nửa năm nay Lâm Kinh Hồng không lên cơn, nên lâu dần mọi người cũng quên mất cô lợi hại đến mức nào.

Cẩu Oa vừa ngửi thấy mùi canh đậu xanh thơm ngọt đã không nhịn được, nhào tới giằng lấy, nhưng Lâm Tiểu Muội đâu chịu để yên, sống chết ôm chặt bát canh nhất quyết không buông.

Nhưng Cẩu Oa lớn hơn cô bé, hơn nữa lại là con trai, sức lực chênh lệch là điều không cần bàn cãi, cho nên Lâm Tiểu Muội hoàn toàn không phải là đối thủ.

Cuối cùng không những canh đậu xanh bị cướp mất, mà cô bé còn bị đánh cho một trận.

Đúng lúc ấy, Bạch Nhược Tuyết đi ngang qua và nhìn thấy tất cả. Cô ta không những không ngăn cản lại, đến khi Lâm Kinh Hồng tìm tới hỏi chuyện, cô ta còn đứng ra bênh vực Cẩu Oa, đổi trắng thay đen khuyên Lâm Kinh Hồng nhường nhịn cho xong chuyện.
Nào là con gái phải biết ý tứ, phải dịu dàng một chút, nếu không sau này chẳng có ai chịu lấy. Nào là một cô gái suốt ngày đánh đấm, chanh chua đanh đá như vậy chỉ tổ làm mất mặt phụ nữ thôi.

Đã thế, cô ta còn cố tình chọc đúng chỗ đau của Lâm Kinh Hồng, nói cô không được người mình thích để mắt tới cũng chỉ vì bản thân có bệnh.

Lâm Kinh Hồng vốn đã chẳng phải người biết nhịn. Nghe đến đó, cô lập tức xông tới định cho Bạch Nhược Tuyết một trận. Nào ngờ giữa lúc giằng co, cô lại giẫm phải một hòn đá, trượt chân ngã sấp xuống đất… chết ngay tại chỗ.

Sau đó, Lâm Kinh Hồng của thời hiện đại – một người thật sự mắc bệnh tâm thần… đã xuyên tới đây.

“Suốt ngày chỉ giỏi đứng trên cao mà dạy đời người khác.” Lâm Kinh Hồng cười khẩy.

Vết thương trên trán vẫn còn rỉ máu, cô khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến người ta sởn cả da gà.
“Cô…” Bạch Nhược Tuyết vừa tỉnh lại, suýt nữa đã ngất thêm lần nữa. Hai má cô ta sưng vù trông chẳng khác nào một cái đầu heo.

“Đại… đại đội trưởng…” Cô ta lắp bắp gọi, nước mắt lưng tròng trông như sắp khóc đến nơi.

Nhưng cô ta đâu biết bộ dạng hiện tại của mình kinh khủng đến mức người khác nhìn vào chỉ muốn gặp ác mộng.

Đại đội trưởng nhìn mà rùng mình, lập tức quay đầu sang quát Ngô Nhị Thuận:

“Ngô Nhị Thuận! Lo mà dạy lại thằng Cẩu Oa nhà cậu cho tử tế đi. Đã lớn tướng rồi còn thích giật đồ của người khác, nhà cậu dạy giỏi quá nhỉ?”

Ngô Nhị Thuận rụt cổ, vốn định cãi lại vài câu, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của đại đội trưởng anh ta lập tức đổi giọng, cười gượng gạo rồi liên tục gật đầu, bảo đảm sau này nhất định không để chuyện như vậy xảy ra nữa.
“Đền năm đồng, chuyện này coi như xong.” Lâm Kinh Hồng lạnh lùng lên tiếng.

“Cái gì cơ? Năm đồng á? Sao cô không đi cướp luôn đi!” Mẹ già của Ngô Nhị Thuận vừa nghe đến tiền đã nhảy dựng lên.

“Thì tôi đang cướp đây.” Lâm Kinh Hồng nhe răng cười.

“…” Khóe miệng đại đội trưởng giật giật.

Ông sợ cô lại nổi điên nên vội vàng lên tiếng:

“Bỏ ra năm đồng đi! Thằng Cẩu Oa nhà bà không chỉ giật mất canh đậu xanh của người ta, mà còn đánh con bé thành ra thế này. Không chịu đền thì trừ thẳng vào điểm công của cả nhà bà luôn đấy.”

“Đại đội trưởng à, năm đồng cũng nhiều quá rồi! Con ranh kia có đáng giá đến thế đâu?” Bà mẹ của Ngô Nhị Thuận lên tiếng giảo biện.

“Không đưa đúng không?” Lâm Kinh Hồng đảo mắt nhìn quanh, sau đó chạy tới góc tường, cúi xuống nhặt một cục đá.

“Vậy tôi đập một cái lên đầu thằng Cẩu Oa nhà bà rồi hai bên coi như huề nhé.” Nói xong, cô cầm cục đá hùng hổ xông thẳng vào nhà họ Ngô, định lôi Cẩu Oa ra ngoài.