“Cô là quần lót hay gì mà làm màu thế hả?” Lâm Kinh Hồng nhếch mép nhìn người trước mặt. Câu nói ấy vừa dứt, cái sân vốn đang ồn ào lập tức im phăng phắc.
“Mẹ nó, con trà xanh chết tiệt, tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy!” Cô gào lên rồi lao thẳng về phía trước. Một cái tát nện xuống khiến Bạch Nhược Tuyết đang đứng đờ người ngã nhào xuống đất. Lâm Kinh Hồng chẳng chút khách sáo nào mà cưỡi hẳn lên người cô ta, hai tay trái phải thay nhau vung xuống.
Chát! Chát! Chát!
Bạch Nhược Tuyết bị đánh đến ngây người. Mãi đến khi hai bên má đau rát bỏng lên, cô ta mới hoàn hồn.
“Cứu mạng với…!”
Những người xung quanh lúc này mới sực tỉnh, cái sân nhỏ lập tức náo loạn cả lên.
Một bà thím mặc chiếc áo màu xám xanh vá chằng vá đụp vỗ đùi bôm bốp, la to:
“Xong rồi! Con gái nhà họ Lâm lại lên cơn điên rồi! Mau lên, kéo nó ra đi!”
“Ôi trời ơi mau cứu người đi! Cô Bạch sắp bị đánh chết rồi!”
Miệng thì hô hoán om sòm, nhưng chẳng một ai thật sự dám xông vào. Cả đại đội này, ai mà chẳng biết mỗi khi Lâm Kinh Hồng nổi điên thì chẳng khác nào con trâu điên xổng chuồng? Ai mà có gan dám lao vào cản cô chứ?
Cô vốn là người chẳng sợ trời chẳng sợ đất, đã nổi nóng thì đến “ông trời” cũng dám đánh.
Chẳng mấy chốc Bạch Nhược Tuyết đã bị đánh đến mức mắt trợn ngược, đầu óc choáng váng ngã xuống đất.
Lâm Kinh Hồng cuối cùng cũng xả được cơn tức nghẹn trong lòng. Đọc sách bao nhiêu năm, đến hôm nay đôi tay này cuối cùng cũng có thể thò qua màn hình mà đánh người được rồi. Không tát cho đã tay thì chẳng phải phí công hay sao?
“Toàn là người chết hết rồi à? Còn không mau kéo cô ấy ra đi!” Đại đội trưởng nghe tin Lâm Kinh Hồng lại nổi điên, ba chân bốn cẳng vội vàng dẫn người chạy tới. Vừa tới đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt… mặt ông ấy lập tức sa sầm lại.
Xung quanh ông ấy lúc này toàn là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh, vậy mà ai nấy đều co đầu rụt cổ, chẳng người nào dám tiến lên.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau kéo người ra đi!” Đại đội trưởng lại gầm lên.
Lúc này mọi người mới cuống cuồng chạy tới, ba chân bốn cẳng kéo Lâm Kinh Hồng ra. Mà cô cũng đã tát đến mức hả giận nên chẳng buồn giãy giụa nữa, thuận thế để mặc người ta kéo mình ra.
“Huhu… đại đội trưởng ơi cuối cùng bác cũng tới rồi, cháu sắp bị người ta ức hiếp đến chết rồi!” Sau đó cô gào lên một tiếng, quay ngoắt sang kéo lấy đại đội trưởng mà khóc lóc ỉ ôi.
“…” Đại đội trưởng tỏ vẻ mình sắp không nhận ra nổi hai chữ này viết thế nào nữa rồi.
“Cháu buông ra trước đã!” Đại đội trưởng lên tiếng.
“Cháu không buông, nếu bác không làm chủ cho cháu thì cháu không buông đâu.” Đáy mắt bình tĩnh của Lâm Kinh Hồng ánh lên một sự cố chấp.
Đại đội trưởng hít sâu một hơi, lên tiếng hỏi: “Ai đứng ra nói xem hôm nay rốt cuộc là chuyện gì?” Lại là ai chọc vào con điên này rồi vậy?
Mọi người nhao nhao tranh nhau nói, cũng kể rõ ràng sự việc, nhưng không ai dám thêm mắm dặm muối chỉ sợ Lâm Kinh Hồng lại lên cơn lần nữa.
Đùa à… Bạch Nhược Tuyết đang ngất xỉu trên mặt đất chính là tấm gương đấy.
Mấy thanh niên trí thức đi cùng đại đội trưởng lặng lẽ đỡ Bạch Nhược Tuyết dậy, đứng sang một bên không nói tiếng nào, nhưng lại trừng trừng mắt lườm Lâm Kinh Hồng.
Chuyện hôm nay vốn là thế này, Lâm Kinh Hồng đang hăng hái làm việc ngoài đồng để kiếm điểm công thì cô em gái nhỏ mang một bát canh đậu xanh đến cho cô. Nào ngờ trên đường đi, cô bé lại chạm mặt Cẩu Oa, thằng nhóc nghịch ngợm có tiếng trong thôn.