Lâm Kinh Hồng chỉ mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, đã xuyên ngay vào một cuốn sách mà cô đang đọc.
Cô đọc bao nhiêu là sách, ấy vậy mà xuyên vào đâu không xuyên, lại đâm sầm ngay vào không gian song song của thập niên 70…
Ở cái thời đại thiếu thốn vật chất vào những năm 70, nguyên chủ dựa vào sức lực như trâu như hổ của mình mà tạo ra một khoảng trời riêng, che chở cho đôi cha mẹ yếu đuối vô dụng cùng đám em út nheo nhóc đang gào khóc đòi ăn, một mình đánh khắp làng không có đối thủ.
Sau khi Lâm Kinh Hồng xuyên đến… tính cách lại càng thêm tồi tệ hơn, tay trái tát con trà xanh sứt đầu mẻ trán, tay phải đánh tên lưu manh thành thái giám ngay tại chỗ, lập uy khiến cả làng gặp cô còn phải đi đường vòng, toàn huyện không ai không biết, ai thấy cô cũng phải gọi một tiếng “chị đại”.
…
Nữ chính nguyên tác biến thành fan cuồng của cô, nam chính nguyên tác biến thành đàn em lẽo đẽo theo sau cô.
À đúng rồi… còn có cái anh chàng bạch nguyệt quang đẹp trai ngời ngời đối diện kia ơi, anh lại đây cho tôi, vào trong lòng của tôi ngồi này.
Mặc kệ anh có muốn hay không, cứ cướp về rồi tính tiếp. Đừng nói là “dưa chín ép không ngọt” gì cả, có những quả dưa ngọt hay không… phải hái xuống rồi mới biết.





Bình Luận (0)