Đến nội dung chính

Chương 6

admin 1.137 Chữ Cài Đặt

“Về rồi à?”

Trong phòng khách, một bà cụ mặc trang phục truyền thống ngồi ngay ngắn trên sofa, bên cạnh đặt một cây trầu bà lá xẻ tượng trưng cho trường thọ.

Giang Minh Châu nhào vào lòng bà cụ, nũng nịu gọi: “Bà ơi.”

“Đứa trẻ ngoan, tay cháu sao thế?” Bà cụ Giang nắm lấy tay cô ta.

Giang Minh Châu vội giấu tay ra sau lưng, luống cuống nhìn sang Giang Minh, lí nhí nói: “Không sao đâu ạ, là vì… Vừa rồi tim cháu bỗng đập nhanh, cứ tưởng anh hai gặp chuyện bất trắc ở dọc đường nên lúc đóng cửa không cẩn thận kẹt tay thôi.”

Giang Minh vội kể lại chuyện xảy ra trên đường.

Bà cụ vừa sợ vừa xót: “Cục cưng Minh Châu của bà, lần này cháu lại cứu mạng anh hai của cháu rồi, phải để anh hai cháu đền bù cho cháu thật tốt mới được.”

“Bà nói gì vậy, chúng ta đều là người một nhà, nói gì đến đền bù chứ.”
“Đúng, đúng rồi, đều là người một nhà cả.”

“Bà ơi.” Giang Minh nhận lấy túi của Giang Tiểu Thủy, kéo cô bước lên trước: “Đây là Tiểu Thủy.”

Lúc này bà cụ mới ngẩng đầu, quan sát cô từ trên xuống dưới, càng nhìn lông mày càng nhíu chặt.

Bà ta do dự hỏi: “Sao nhìn cứ ngơ ngác thế nào ấy? Ngay cả chào hỏi cũng không biết à, có tự lo cho bản thân được không?”

Giang Minh nói: “Bà ơi, không nghiêm trọng đến vậy đâu, cháu thấy chỉ là Tiểu Thủy phản ứng hơi chậm một chút thôi chứ hoàn toàn có thể giao tiếp bình thường.”

“Ồ, ồ.” Bà cụ thở dài: “Nghe hiểu được là tốt rồi.”

Bà ta nhìn sang Giang Tiểu Thủy: “Những năm cháu không có ở nhà thì đều là nhờ một tay em gái của cháu hầu hạ bên cạnh bà. Lần này trở về, không được ỷ mình là con ruột mà bắt nạt em gái đấy.”
Thấy Giang Tiểu Thủy im lặng, bà cụ tưởng cô không vui, nắm chặt tay Giang Minh Châu, thở dài nói: “Tiểu Thủy, cháu đừng trách bọn bà, nhà họ Tiêu đã nhờ người tính qua rồi, chỉ có thể cưới con gái nhà họ Giang. Châu Châu và bố mẹ cháu không cùng quan hệ huyết thống cho nên chỉ có thể làm cháu chịu thiệt thôi.”

Giang Minh nhíu mày: “Bà ơi, Tiểu Thủy vừa mới về nhà thôi mà.”

Giang Minh Châu cắn môi, nước mắt rơi lã chã: “Bà ơi, là cháu có lỗi với chị.”

Bà cụ khẽ vỗ lưng cô ta an ủi: “Ngoan nào, đừng khóc, chuyện này không thể trách cháu được.”

Giang Tiểu Thủy: “Ồ.”

“Cái kiểu thái độ gì vậy hả?” Bà cụ nhíu mày, sắc mặt lộ rõ vẻ không hài lòng: “Chẳng qua cháu chỉ gả cho một người sống dở chết dở thôi, ăn mặc không cần phải lo, còn em gái của cháu thì mất đi thân phận con gái nhà họ Giang. Con bé đã phải khóc không biết bao nhiêu nước mắt từ khi biết mình không phải là con ruột rồi!”
“Bà ơi!” Giang Minh Châu ấm ức nhào vào lòng bà cụ.

Nghe vậy, Giang Minh cảm thấy khó chịu: “Bà ơi, chuyện này để sau hẵng nói. Cháu đưa Tiểu Thủy lên lầu thay quần áo trước đã.”

Lúc này bà cụ Giang mới để ý thấy cô gái đứng ở cửa chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, tay xách một cái túi vải cũ, mấy ngón tay lộ ra ngoài đã đỏ ửng vì lạnh.

Bà ta chợt nhớ ra đứa trẻ này có quan hệ huyết thống với con trai bà ta.

Bà ta không đành lòng nói: “Mấy năm nay cháu cũng chịu nhiều khổ cực rồi, từ nay về nhà là tốt rồi. Chiều nay bảo thằng hai đưa hai chị em đi mua vài bộ quần áo tử tế, ngày mai bên nhà họ Tiêu sẽ đến xem mặt, gặp được món trang sức nào hợp thì mua thêm ít, đừng để trông nghèo nàn quá.”

“Phòng ngủ đã dọn sẵn rồi, ngay bên cạnh phòng em cháu, hai chị em ở gần nhau cũng tiện chăm sóc.”

Giang Minh dẫn Giang Tiểu Thủy lên lầu.

Trên đường đi, Giang Tiểu Thủy quan sát khắp cách bài trí trong nhà, càng nhìn càng chắc chắn, nhà họ Giang đã bị người ta bày trận phong thủy.

Ngôi nhà này là một trận pháp tụ hồn quy mô lớn, sống trong căn nhà này lâu dài, hồn phách sẽ càng thêm cô đọng, vận khí hưng thịnh nhưng đó chỉ là ảo tượng bên ngoài. Khi trận pháp đạt đến đại thành sau 10.000 ngày, đến lúc đó toàn bộ vận khí của nhà họ Giang sẽ bị người ta thu đi. Nhìn cách bày trí thì thấy trận pháp này đã hình thành ít nhất hơn 20 năm. Không bao lâu nữa, người nhà họ Giang nhẹ thì vận suy, nặng thì mất mạng.

Cô đã dùng thân xác này cũng tức là đã có nhân quả với Giang Tiểu Thủy. Còn việc có nên giải trận hay không thì phải xem người nhà họ Giang có xứng đáng hay không.

Phòng của Giang Tiểu Thủy nằm ở cuối hành lang tầng hai, rộng chừng mười mấy mét vuông, có cửa sổ sát đất hướng Nam, bên trong chỉ đặt một chiếc giường và vài món đồ nội thất đơn giản.

Giang Minh thường xuyên đi công tác xa nên cũng không nắm rõ tình hình trong nhà. Nhưng anh ta cũng biết căn phòng này còn không bằng phòng thay đồ của Giang Minh Châu. Dù Giang Tiểu Thủy không lớn lên ở bên cạnh nhưng cô cũng là em ruột của họ, để cô ở chỗ thế này thì quá đơn sơ.

“Em ở tạm đây trước đi, vài hôm nữa anh sẽ cho người dọn lại tầng ba.”

“Ờ được.”

Đột nhiên Giang Tiểu Thủy hỏi: “Anh hai, anh nói em nghe đi, bây giờ nghề gì kiếm tiền nhanh nhất?”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp, cô gọi anh ta là anh hai.

Giọng cô trong trẻo ngọt ngào như suối mát thấm vào lòng người.

Trái tim Giang Minh chợt mềm lại, anh ta xoa đầu Giang Tiểu Thủy: “Em không cần đi kiếm tiền đâu, cho anh WeChat của em đi, anh chuyển tiền tiêu vặt cho.”

“WeChat là gì?”

Giang Minh vỗ trán: “Là anh sơ suất rồi, chiều nay anh đưa em đi mua điện thoại.”

Anh ta càng thấy thương cô em gái này hơn, từ nhỏ Giang Minh Châu đã sống trong nhung lụa, học trường quốc tế, mặc toàn hàng hiệu, học đàn piano, học lập trình, cái gì cũng có. Còn Tiểu Thủy thì đến cả WeChat là gì cũng không biết.