Mảnh chip tím trong túi áo cô đột ngột bùng phát năng lượng, cộng hưởng với cú hắt hơi, tạo ra một sự nhiễu loạn thực tại cấp độ SSS.
“Rắc! Tạch tạch tạch!”
Thiết bị gian lận bên trong hòm vàng bỗng nhiên bị đoản mạch. Những tia lửa điện li ti bắn ra, khiến cái hòm vàng bắt đầu rung bần bật như một con cá mắc cạn.
Bạch Liên biến sắc: “Cái gì…?”
“Bùm!”
Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Nắp hòm vàng bay thẳng lên trời, đập trúng vào chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ đang treo lơ lửng phía trên. Hàng nghìn tờ phiếu thăm bên trong bị luồng hơi nổ thổi tung, bay loạn xạ như những cánh bướm trắng trong đại sảnh.
Giữa sự hỗn loạn đó, một tờ phiếu màu vàng kim rực rỡ nhất, bị luồng gió từ cú hắt hơi đẩy đi, xoay vài vòng trên không trung rồi rơi thẳng vào ly nước ép đào mà Lâm Tiểu Đường đang cầm trên tay kia.
Lâm Tiểu Đường ngơ ngác nhìn tờ giấy đang trôi lềnh bềnh trong ly nước:
“Ơ, nó tự nhảy vào này.”
Bạch Liên đứng hình trên bục, gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo. Cô ta biết rõ tờ phiếu đó là gì. Đó là tờ phiếu duy nhất ghi “Giải Đặc Biệt” mà cô ta đã sắp xếp để trợ lý của mình lấy được.
“Không… không thể nào! Cái hòm bị hỏng rồi! Kết quả này không tính!” Bạch Liên hét lên, mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Cô ta định lao xuống giật lấy ly nước của Lâm Tiểu Đường.
Nhưng ngay giây phút cô ta vừa bước lên phía trước, chiếc đèn chùm pha lê bị nắp hòm đập trúng lúc nãy bắt đầu phát ra tiếng kẽo kẹt đáng sợ. Sợi dây cáp bằng thép – vốn đã bị rỉ sét do môi trường mạt thế và vừa chịu thêm tác động từ cú hắt hơi của Tiểu Đường – cuối cùng cũng đứt lìa.
“Cẩn thận!” Tạ Trầm gầm lên.
Anh lập tức lao lên bục, nhưng mục tiêu không phải là cứu Bạch Liên, mà là che chắn cho Lâm Tiểu Đường. Cùng lúc đó, một bức tường không gian vô hình được Cố Lẫm dựng lên quanh cô gái nhỏ. Tần Dạ thì nhanh tay kéo Lâm Tiểu Đường lùi lại một bước dài.
“Rầm!!!”
Chiếc đèn chùm khổng lồ rơi xuống, nát vụn ngay tại vị trí mà Bạch Liên vừa đứng cách đó nửa giây. Gạch đá văng tung tóe, khói bụi mịt mù. Bạch Liên dù né kịp nhưng vẫn bị dư chấn hất ngã nhào, bộ váy trắng tinh khôi giờ đây lấm lem bùn đất và mảnh kính, trông không khác gì một con thiên nga gãy cánh.
Sự im lặng bao trùm cả đại sảnh. Chỉ còn tiếng dép gấu dâu của Lâm Tiểu Đường kêu “pạch pạch” khi cô tiến lại gần đống đổ nát.
Cô cầm tờ giấy vàng kim đã thấm đẫm nước đào ra, giơ lên trước mặt Bạch Liên đang run rẩy dưới đất:
“Này chị gái váy trắng, trên này ghi là: “Chúc mừng bạn đã sở hữu Kho Lương Thực Bí Mật Số 09″. Cái này là thật đúng không?”
Bạch Liên nhìn chằm chằm vào tờ giấy, đôi môi tái nhợt không nói nên lời. Hào quang “Thánh Nữ” của cô ta hoàn toàn sụp đổ trước một cú hắt hơi của con nhóc mặc đồ ngủ này.
Kỷ Minh trong tai nghe của các đại lão lên tiếng, giọng nói đầy sự hưng phấn:
“Phân tích hoàn tất! Tần số nhiễu loạn từ cú hắt hơi đã phá hủy hoàn toàn mã nguồn của thiết bị gian lận. Hệ thống ghi nhận đây là một “lỗi thiên thạch”. Bạch Liên vừa bị chính vận may của mình phản phệ. Và Tiểu Đường… cô ấy vừa lấy được thứ mà cả căn cứ khao khát.”
Lâm Tiểu Đường liếm một ngụm kem còn sót lại trên khóe môi từ chiếc bánh ngọt cô vừa nhặt được, rồi cười hì hì:
“Ơ, hình như tôi trúng giải đặc biệt rồi nhỉ? Còn cái đèn chùm kia… chắc do dây cáp cũ quá rồi, chị đừng nhìn tôi như thế, tôi có chạm vào nó đâu.”
Tạ Trầm đứng bên cạnh cô, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy sự mỉa mai nhìn về phía Bạch Liên:
“Đội săn Hướng Dương nên kiểm tra lại chất lượng cơ sở hạ tầng trước khi tổ chức tiệc. Thật may là bùa hộ mệnh của tôi không sao.”
Cố Lẫm nhếch môi: “Kho lương thực số 09… Chỗ đó hình như có rất nhiều bánh quy bơ thượng hạng. Tiểu Đường, về thôi, để tôi xem tọa độ này dẫn đến đâu.”
Tần Dạ gật đầu, tay vẫn ghi chép vào máy tính bảng: “Một biểu hiện tuyệt vời của sự bẻ cong xác suất. Bạch Liên, cảm ơn vì món quà của cô.”
Ba đại lão vây quanh Lâm Tiểu Đường, bảo vệ cô rời khỏi đại sảnh trong sự ngỡ ngàng của hàng trăm con người.
Bạch Liên ngồi bệt giữa đống kính vỡ, tay nắm chặt lại đến mức chảy máu. Cô ta cảm nhận được một sự sợ hãi tột độ từ sâu trong linh hồn. Cái con nhóc kia… không phải là con người, đó là một con quái vật chuyên đi nuốt chửng vận may của người khác.
Phía sau cô ta, mảnh chip của một thiết bị liên lạc bí mật bỗng phát ra tín hiệu đỏ rực.
[Cảnh báo: Mẫu thử nghiệm khí vận nhân tạo số 002 (Bạch Liên) bị tổn hại nghiêm trọng bởi Bug 001. Đánh giá: Không còn giá trị sử dụng. Chế độ loại bỏ: Đang chờ lệnh.]
Lâm Tiểu Đường vừa đi ra cửa vừa lẩm bẩm:
“Sếp ơi, kho lương thực có thịt bò Wagyu không? Nếu không có thì tôi trả lại tờ giấy này cho chị kia nhé? Nhìn chị ấy khóc thấy tội quá.”
Tạ Trầm xoa đầu cô, giọng điệu dung túng đến mức khiến người ta rùng mình:
“Không có thì tôi đi cướp về cho em. Đi thôi, bít tết đang chờ.”
Lâm Tiểu Đường reo lên một tiếng, đôi dép gấu dâu lại vang lên những tiếng “pạch pạch” vui tai, bỏ lại sau lưng một đế chế may mắn giả tạo vừa bị đánh sập chỉ bằng một cái hắt hơi đầy… dầu mỡ.