Đến nội dung chính

Chương 5.3: Cuộc thi đấu giữa các đội săn

admin 1.254 Chữ Cài Đặt

Cô cúi xuống nhặt chiếc ví.

Hành động cúi xuống của cô vô tình làm cô dẫm lên một đoạn dây cáp điện đang bị hở, nối trực tiếp với hệ thống vận chuyển hàng hóa trên cao.

Một chiếc móc sắt khổng lồ nặng vài tấn, do hệ thống bị chập điện, bỗng nhiên xoay tròn rồi lao vút đi như một quả cầu xích.

Nó bay ngang qua nhà xưởng, đập trúng vào gáy con zombie cấp 4 đang định kết liễu Triệu Báo Lôi.

“Bốp!”

Đầu con zombie bị đập nát như một quả dưa hấu. Thân hình khổng lồ của nó đổ rầm xuống, đè bẹp dí Triệu Báo Lôi bên dưới (nhưng may mắn là chỉ đè trúng chân hắn).

Tinh hạch cấp 4 màu tím sẫm văng ra, lăn lông lốc trên mặt đất, rồi dừng lại ngay trước mũi dép gấu dâu của Lâm Tiểu Đường.

Lâm Tiểu Đường nhặt viên tinh hạch lên, thổi bụi, rồi nhìn Triệu Báo Lôi đang rên rỉ dưới xác zombie:
“Này anh hôi thối, anh có cần tôi giúp không? Mà thôi, người anh bốc mùi quá, tôi đi trước đây. Cố Tổng đang đợi tôi về ăn bít tết.”

Nói rồi, cô thản nhiên quay lưng đi ra ngoài, bỏ mặc Triệu Báo Lôi trong đống đổ nát.

Ở quảng trường, sự im lặng bao trùm.

Hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Họ vừa chứng kiến một cuộc thi đấu… phi logic nhất lịch sử mạt thế.

Một bên là dị năng giả cấp A, trang bị tận răng, chiến đấu đổ mồ hôi sôi nước mắt, cuối cùng bị đè dưới xác zombie và hôi như cú.

Một bên là một cô gái đi dép lê, ăn khoai tây chiên, đi dạo một vòng và nhặt được tinh hạch cấp 4 mà không tốn một giọt mồ hôi.

Vương Hổ ngã quỵ xuống ghế, khuôn mặt thất thần. Hắn biết mình đã mất trắng. Không chỉ là lương thực, mà là cả danh tiếng của Đội Hổ Báo.
Cố Lẫm đứng dậy, đóng chiếc ô bạc lại, mỉm cười đắc thắng:

“Vương Hổ, nhớ giao nộp lương thực đúng hạn. Nếu không, tôi không ngại để Tiểu Đường đến “thăm” căn cứ của anh một chuyến đâu.”

Vương Hổ run bắn người khi nghe đến việc Lâm Tiểu Đường đến thăm. Nếu cô ta chỉ cần đi dạo một vòng quanh kho lương thực của hắn, chắc chắn cả khu đó sẽ nổ tung vì một lí do nhảm nhí nào đó.

“Tạ Trầm… anh thắng rồi.” Vương Hổ nghiến răng nói.

Tạ Trầm không nhìn hắn, ánh mắt anh khóa chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang bước ra từ cổng phế tích. Anh tiến lại gần, cởi chiếc áo khoác đen của mình ra, choàng lên vai Lâm Tiểu Đường khi thấy cô hơi run vì gió lạnh.

“Làm tốt lắm.” Tạ Trầm nói, giọng nói hiếm khi mang theo một chút ấm áp.

Lâm Tiểu Đường ngẩng đầu lên, đưa viên tinh hạch tím cho anh:
“Sếp, bít tết đâu? Tôi đói sắp xỉu rồi.”

Tần Dạ cũng chạy tới, cầm máy đo nhịp tim áp vào cổ cô: “Sắc mặt hơi hồng, nhịp tim ổn định… Tiểu Đường, em có cảm thấy luồng năng lượng nào chạy trong người lúc con zombie bị đập chết không?”

Lâm Tiểu Đường đẩy tay hắn ra: “Tôi chỉ cảm thấy khát nước thôi. Bác sĩ Tần, anh có nước đào không?”

Cố Lẫm đã chuẩn bị sẵn một ly nước ép đào ướp lạnh, chìa ra trước mặt cô:

“Của cô đây. Về nhà thôi, đầu bếp đã nướng bò xong rồi.”

Lâm Tiểu Đường híp mắt cười, cầm ly nước uống một hơi cạn sạch.

Danh tiếng “Thần xui xẻo” của cô chính thức lan truyền khắp Căn cứ Giang Thành kể từ ngày hôm đó. Người ta bắt đầu truyền tai nhau: Thà đắc tội với zombie cấp SSS, còn hơn là lọt vào tầm mắt của Lâm Tiểu Đường. Bởi vì zombie chỉ giết bạn một lần, còn Lâm Tiểu Đường sẽ khiến bạn gặp tai nạn đến mức nghi ngờ nhân sinh.

Trong khi ba đại lão đang vây quanh cô gái nhỏ, không ai chú ý đến Vương Hổ. Hắn đang lén lút rút một khẩu súng lục nhỏ từ trong túi quần, ánh mắt đầy sự thù hận và điên cuồng.

Hắn không chấp nhận thất bại này. Hắn muốn giết chết con nhóc quái thai này.

Vương Hổ nhắm thẳng vào lưng Lâm Tiểu Đường.

“Chết đi!”

Ngay khi hắn định bóp cò, một con chim đột biến đang bay trên cao bỗng nhiên bị trúng gió, hoặc có lẽ nó vừa ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ.

Nó rơi tự do từ độ cao 50 mét xuống, và đúng lúc, đúng chỗ, nó rơi trúng ngay vào mặt Vương Hổ.

“Bộp!”

Cú va chạm mạnh khiến phát súng bị chệch hướng hoàn toàn. Viên đạn bắn trúng vào một bình chữa cháy hết hạn treo trên tường cạnh đó.

“Xèo xèo xèo!”

Bọt chữa cháy trắng xóa phun ra như mưa, bao phủ toàn bộ Đội Hổ Báo. Vương Hổ bị con chim chết đập trúng mũi, máu mũi chảy ròng ròng, cộng thêm bọt trắng xóa trên người trông không khác gì một con gà bị nhúng bột.

Lâm Tiểu Đường quay lại, nhìn đống hỗn độn đó, rồi nhìn chiếc ví da cá sấu trong tay mình. Cô mở nó ra, hy vọng tìm được gì đó có ích.

Bên trong không có tiền, không có vé buffet, mà chỉ có một mẩu giấy cũ nát.

Cô nheo mắt đọc dòng chữ trên giấy:

“Gửi người nhặt được cái ví này: Bạn vừa kích hoạt chuỗi nhiệm vụ ẩn: Phá hủy trạm phát sóng của “Người dọn dẹp”. Phần thưởng: Một kho chứa snack thượng cổ chưa từng được mở ra.”

Mắt Lâm Tiểu Đường sáng rực lên.

“Sếp! Cố Tổng! Bác sĩ Tần! Tôi tìm thấy kho snack rồi!”

Ba người đàn ông cùng lúc quay lại, nhìn mẩu giấy trong tay cô, rồi nhìn nhau. Họ hiểu rằng, cuộc hành trình tấu hài nhưng đầy nguy hiểm này, bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Lâm Tiểu Đường vừa đi vừa lẩm bẩm: “Kho snack… kho snack… không biết có vị phô mai không nhỉ?”

Dưới chân cô, một viên đá nhỏ bị đá văng đi, lăn lông lốc rồi rơi xuống một cái khe hẹp.

Dưới cái khe đó là hệ thống dây cáp điều khiển toàn bộ mạng lưới điện của căn cứ.

Viên đá rơi vào đúng vị trí nhạy cảm nhất.

“Tạch.”

Toàn bộ đèn đường của Căn cứ Giang Thành bỗng nhiên bật sáng giữa ban ngày, rồi nổ tung hàng loạt như pháo hoa chào mừng chiến thắng của cô.

Lâm Tiểu Đường vỗ tay: “Đẹp quá! Căn cứ này thật biết cách tổ chức tiệc!”

Tạ Trầm, Cố Lẫm và Tần Dạ chỉ biết nhìn nhau thở dài. Nuôi “đại lão” này, đúng là tốn kém cả tiền bạc lẫn tế bào thần kinh.

Phía xa, Vương Hổ vẫn đang gào lên trong đống bọt tuyết, chân hắn vô tình dẫm trúng một cái bẫy gấu rỉ sét mà ai đó đánh rơi.

“Rắc!”

“Á!!! Chân của tôi!!!”

Lâm Tiểu Đường dừng bước, quay đầu lại nhìn Vương Hổ đang tuyệt vọng, rồi cúi xuống nhìn cái ví trong tay:

“Này, ai làm rơi chiếc ví cá sấu xuống hố kìa? Mở ra xem có vé mời tiệc buffet không nhỉ?”

Cô thản nhiên bước tiếp, để lại sau lưng một đống hỗn độn mà không ai có thể giải thích bằng logic thông thường.