Mọi người đang ngồi bên dưới ăn sáng.
Thời tiết ở thời mạt thế lúc tốt lúc xấu.
Có khi trời quang mây tạnh, có khi mưa lớn liên miên.
Mưa quá lớn, việc lái xe sẽ trở nên nguy hiểm.
Kế hoạch ban đầu là hôm nay rời đi, nhưng vì đột nhiên xuất hiện mưa lớn nên mọi người chỉ có thể tạm thời ở lại thêm một ngày.
Dù bên ngoài đang mưa, mọi người cũng không hề nhàn rỗi.
Doãn Tĩnh dẫn người ra ngoài kiểm tra xem khu vực phụ cận có động trùng hay không, những người còn lại ở trong biệt thự, lần lượt kiểm tra các phòng, đề phòng động trùng mới xuất hiện.
Động trùng đáng sợ ở chỗ không ai biết nó sẽ xuất hiện vào lúc nào.
Hơn nữa, nó có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào, kể cả những địa điểm mà con người hoàn toàn không thể tưởng tượng đến.
“Thư Thư, chuyện tối qua anh nói, em đã suy nghĩ xong chưa?” Thừa lúc xung quanh không có ai, Hạ Đầu Nam lại tiến đến gần, dịu giọng dụ dỗ: “Em tin anh đi, anh nhất định có thể cho em một cuộc sống thật tốt.”
Anh trông tôi giống đồ ngốc lắm sao?
Tô Tuyết Thư ngẩng đầu, để lộ gương mặt sạch sẽ, thuần khiết, hỏi: “Thật vậy chăng?”
Nụ cười trên mặt Hạ Đầu Nam càng tươi hơn: “Đương nhiên là thật.”
Thật dễ lừa.
Hạ Đầu Nam không khỏi cảm thán trong lòng.
“Nào, cái này cho em.” Hạ Đầu Nam lại lấy ra một chai đồ uống, đưa cho Tô Tuyết Thư.
“Đem cái này cho anh của em uống.”
“Đây là cái gì?”
“Không có gì.”
Đúng là không có gì, chẳng qua chỉ là một chút thuốc có tác dụng làm rối loạn thần kinh mà thôi.
Nếu Tô Tuyết Thư nhớ không lầm, theo cốt truyện nguyên tác, vì nguyên thân bị Hạ Đầu Nam mê hoặc nên đã đưa loại thuốc này cho Lục Thư Thành uống. Kết quả, về sau khi gặp phải động trùng, tinh thần lực của Lục Thư Thành mất hiệu lực, khiến hắn bị thương nặng.
Sau đó, lại vì gặp phải vị bác sĩ sứt sẹo Hạ Đầu Nam này mà thương thế của Lục Thư Thành càng ngày càng nghiêm trọng. Đến khi hắn trở về căn cứ, hắn đã trở thành một người gần như tàn phế.
Tuy rằng hắn là lính gác, nhưng lại là một lính gác gần như tàn phế, hơn nữa chỉ có cấp bậc S.
Không có bất kỳ tiểu đội lính gác nào chịu nhận Lục Thư Thành. Chỉ có Doãn Tĩnh thỉnh thoảng dẫn hắn đi làm một số nhiệm vụ, đổi lấy chút thức ăn.
Mà số thức ăn đổi được, hắn đều tiết kiệm rồi mang đến cho nguyên thân.
Lúc này, nguyên thân thực ra đã ở bên Hạ Đầu Nam.
Đối mặt với Lục Thư Thành, nguyên thân chẳng những không cảm động mà thậm chí còn hoàn toàn không nhớ đến tình nghĩa trước kia, chỉ cảm thấy hắn vô cùng phiền phức.
Về sau, khi nguyên thân thức tỉnh trở thành dẫn đường, cô càng không muốn nhìn thấy Lục Thư Thành.
Lần cuối cùng hai người gặp nhau, chính là khi nguyên thân đi theo tiểu đội xuất phát tiêu diệt động trùng.
Mỗi tiểu đội đều được trang bị một dẫn đường để tiến hành khai thông tinh thần tạm thời. Thông thường, dẫn đường sẽ được bố trí ở vị trí an toàn nhất.