Đến nội dung chính

Chương 48

admin 569 Chữ Cài Đặt

Vì không có điện nên toàn bộ tầng một tối đen như mực, chỉ có chút ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào.

Tô Tuyết Thư đi đến bên cửa sổ, định ngắm trăng một lát, thuận tiện ngâm thơ, hun đúc chút tình cảm.

Nào ngờ, bên ngoài khung cửa sổ đang đóng chặt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt.

Tô Tuyết Thư: “!”

“Thư Thư?”

Cửa sổ bị người mở ra.

Hạ Đầu Nam đứng bên ngoài, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn rõ biểu cảm.

Tô Tuyết Thư: “…”

Sao lại là Hạ Đầu Nam này!

Dưới ánh trăng, đôi mắt Tô Tuyết Thư sáng long lanh, xinh đẹp, khuôn mặt thiên chân vô tà. Trên gương mặt còn mang theo chút hoảng hốt vì bị dọa, khiến cô càng thêm nhu nhược đáng thương.

Hạ Đầu Nam theo bản năng nuốt nước miếng.

“Thư Thư, em hẳn cũng biết, tuy Lục Thư Thành là lính gác, nhưng bây giờ lính gác cấp S đã rất nhiều. Cho dù em đi theo cậu ta đến căn cứ số ba, cuộc sống cũng sẽ không quá tốt.”
Cho nên?

“Đi với anh đi, Thư Thư.”

Hạ Đầu Nam đưa tay về phía Tô Tuyết Thư.

…

Tô Tuyết Thư trở lại phòng.

Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy Lục Thư Thành đang ngồi bên cạnh giường.

Người đàn ông mặc một chiếc sơ mi trắng. Trong thời tiết chỉ hơn mười độ, bộ dạng của hắn trông có phần quá mức lạnh lẽo.

Tô Tuyết Thư cẩn thận giữ lấy mép cửa, cố ý kéo cánh cửa mở rộng thêm một chút để tiện cho việc bỏ chạy.

“Đã trở lại rồi sao?”

Lục Thư Thành giơ tay.

Một con rắn nhỏ màu trắng từ bên chân Tô Tuyết Thư bò tới chỗ hắn, sau đó men theo ống quần, bò dần lên cánh tay Lục Thư Thành, cuối cùng cuộn mình nằm trên đó.

Tô Tuyết Thư mềm nhũn cả chân, dựa vào cửa.

“Lạch cạch.”

Cánh cửa vô tình bị cô dựa vào, tự động đóng lại.

Con đường chạy trốn duy nhất cũng không còn nữa.
Tô Tuyết Thư không có can đảm mở cửa lại, chỉ có thể cố nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói:

“Đã trở lại.”

“Còn muốn ra ngoài nữa không?”

“Không đi.”

“Vậy ngủ đi.”

Nói xong, Lục Thư Thành nghiêng người nằm xuống.

Tâm trạng của hắn hình như không được tốt lắm.

Tô Tuyết Thư do dự một lát, sau đó mới thật cẩn thận đi tới, cứng đờ nằm xuống.

Cô vừa nhắm mắt lại đã cảm giác có thứ gì đó xuyên qua mái tóc mình.

Tô Tuyết Thư mở mắt ra.

Đập vào mắt cô là một đôi mắt rắn đỏ như máu.

Con rắn nhỏ đang cuộn trên đỉnh đầu cô, còn cố tình thò đầu xuống, nghiêng nghiêng nhìn cô.

Tô Tuyết Thư: “…”

“Hư, hư!”

Đi đi đi!

Con rắn nhỏ chẳng những không chịu đi mà còn đánh thức đại ma vương bên cạnh.

Đại ma vương nghiêng đầu, sa sầm mặt nhìn cô.

Tô Tuyết Thư lập tức mở to đôi mắt trong veo:
“Có muỗi.”

Đại ma vương mặt không cảm xúc nhìn cô một lúc.

Biểu cảm của hắn dường như lại trở về dáng vẻ khi hai người mới gặp mặt. Đáy mắt lạnh như băng, như phủ một tầng sương giá, mang theo vẻ xa cách và lãnh đạm.

Một phút sau, người đàn ông nhắm mắt lại.

…

Sau một giấc ngủ, Lục Thư Thành đã không còn ở bên cạnh.

Tô Tuyết Thư đứng dậy xuống lầu.