[Chào buổi chiều, tiểu thư Tô Quỳ. Thật sự rất vui vì cô đã chấp nhận lời kết bạn của tôi. Lần trấn an trước của cô cực kỳ hiệu quả, hôm nay tôi đã có thể trở lại làm việc bình thường rồi.
Chỉ là do nguyên nhân tại tôi mà các lính gác khác cũng đều biết kỹ thuật của cô rất tinh vi. Tôi xin lỗi vì đã gây phiền toái cho cô.]
Đối diện, tiểu thư Lôi Mộng khẽ nhấp một ngụm nước trái cây, ánh mắt lấp lánh khát khao:
“Là vị lính gác nào thế? Nghe nói lần đầu trấn an của cô đã trực tiếp thiết lập mối liên kết dài hạn luôn à. Tuy tôi cũng nghe sơ qua quá trình đó, nhưng với người bình thường như chúng tôi thì rất khó tưởng tượng quá trình trấn an tinh thần thể như nào. Ai… trong trường học cho người thường thì không dạy kiến thức đó đâu. Nếu không nhờ gia đình sắp xếp cho tôi vào làm ở Hắc Tháp, chắc tôi vẫn cứ mù tịt về chuyện này. Thật ra tôi cũng không vào làm ở Hắc Tháp sớm hơn cô là bao đâu.”
Tô Quỳ không có phản ứng gì đặc biệt đối với tin nhắn cung kính và khách sáo kia. Chỉ cần sau trấn an không có phản ứng tinh thần xấu nào xảy ra thì thế là ổn rồi.
“À, tinh thần thể của vị đó là một con Nhĩ Khuếch Hồ rất đáng yêu! Tôi thật sự rất thích.”
Vừa trò chuyện cùng tiểu thư Lôi Mộng, cô vừa tranh thủ trả lời tin nhắn của Licks.
Tô Quỳ: [Không sao đâu, đây vốn là trách nhiệm của tôi mà.]
Tô Quỳ: [Nếu không có chuyện gì quan trọng, chúng ta nói chuyện sau nhé? Tôi đang ăn cơm với bạn.]
Bên kia phản hồi rất nhanh.
Licks: [Vâng. Xin lỗi vì đã làm phiền. Chúc cô và bạn bè ăn ngon miệng.]
Một con Nhĩ Khuếch Hồ nghiêm túc, lại có nét đối lập dễ thương đến lạ.
Tô Quỳ đặt quang não sang một bên, chuyên tâm chọn món với tiểu thư Lôi Mộng.
Thực đơn trước mặt có mấy cái tên kỳ quặc khiến người ta không khỏi tò mò, cô hăm hở muốn thử.
Tiểu thư Lôi Mộng nhiệt tình gỡ mìn giúp cô. Khi Tô Quỳ chỉ vào một món và hỏi, cô ấy lập tức làm mặt ghét bỏ:
“Ối, cái đó không ăn được đâu, tanh lắm.”
“Món này thì có mùi kỳ cục như sâu thối rữa vậy.”
“Còn món này thì được nè, tôi rất đề cử. Thịt mềm, ai cũng nhai được, kể cả hàm răng yếu.”
Do sự khác biệt về thể chất, thực đơn cũng được chia ra ba loại: suất dành cho lính gác, suất cho người dẫn đường, và suất cho người thường.
Lôi Mộng chọn giúp mấy món cô ấy từng ăn qua. Hai người trò chuyện vui vẻ trong lúc dùng bữa. Khi nhắc đến hai lần trấn an gần đây, cô ấy hỏi cảm nhận của Tô Quỳ.
Tô Quỳ trầm ngâm một lát rồi đáp:
“Rất tuyệt. Hơn nữa, tinh thần thể khác nhau thì trải nghiệm cũng hoàn toàn khác biệt.”
Một bên là Nhĩ Khuếch Hồ mềm mại ấm áp, một bên là Bọ Cạp độc lạnh lùng cứng rắn.
“Tôi cũng thu được năng lượng phản hồi khá tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc không lâu nữa tôi sẽ thăng lên cấp C.”
Cô nói rất nghiêm túc, nhưng Lôi Mộng lại bật cười khúc khích, lấy tay che miệng:
“Cục cưng à, cô thật biết đùa. Nếu trấn an lính gác mà có thể hấp thụ năng lượng phản hồi để tăng cấp, thì cả thế giới dẫn đường đã thi nhau lao vào làm rồi ấy chứ!”
Tô Quỳ khựng lại, miếng thịt đang đưa đến miệng cũng tạm dừng.
“Thực chất, khi trấn an lính gác thì chỉ tiêu hao tinh thần thể của dẫn đường mà thôi. Phải liên tục lặp lại quá trình tiêu hao và khôi phục thì tinh thần thể mới dần được tăng cường. Quá trình đó vừa dài dòng vừa vất vả. Thế nên mọi người mới chuyển hướng sang công kích, so với việc lấy lòng chữa khỏi người khác, chi bằng đem tinh lực đổ vào chiến trường. Dù sao dùng tinh thần thể nghiền nát kẻ thù, vừa có công huân vừa có vinh dự.”
Lôi Mộng khoát tay: “Cục cưng à, tuy tôi chỉ là người thường, nhưng mấy kiến thức cơ bản đó tôi vẫn biết. Cô không lừa được tôi đâu.”
Tô Quỳ cắn một miếng thịt mềm mọng không rõ tên, cười khẽ:
“Ồ, tiếc quá, không lừa được cô rồi.”